Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, làm việc tại Quân khu 4

Sáng 1-12, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm, làm việc tại Bộ tư lệnh Quân khu 4.

Cùng dự có các đồng chí: Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội; Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội; Thượng tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Quốc hội; Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Thái Thanh Quý, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

 Các đồng chí trong Bộ tư lệnh Quân khu 4 đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm và làm việc

Các đồng chí trong Bộ tư lệnh Quân khu 4 đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm và làm việc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu và lãnh đạo, chỉ huy Bộ tư lệnh Quân khu 4.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 4, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4 đã báo cáo tóm tắt về truyền thống, đặc điểm tình hình địa bàn, kết quả công tác quân sự, quốc phòng của LLVT Quân khu trong thời gian vừa qua và năm 2020. Dưới sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền 6 tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc.

Xác định rõ nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên, là nhiệm vụ chính trị - nhiệm vụ chiến đấu” trong thời bình của quân đội, LLVT Quân khu 4 vừa thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu vừa chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và tìm kiếm cứu nạn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời thăm hỏi ân cần, thân thiết nhất đến cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 và ghi nhận biểu dương những thành tích của LLVT Quân khu 4 trong thời gian qua đã chủ động nắm, dự báo đúng tình hình kịp thời tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những phát triển mới về quân sự, quốc phòng và đối ngoại quân sự. Bên cạnh đó, LLVT Quân khu 4 cũng đã làm tốt công tác chỉ đạo, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả các nghị quyết đề án, nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, ý chí, bản lĩnh chính trị, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, mất mát hy sinh của cán bộ, sĩ quan, nhân viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao quà lưu niệm tặng Bộ tư lệnh Quân khu 4.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao vai trò của LLVT Quân khu 4 trong phòng, chống đại dịch Covid-19, với tinh thần “chống dịch như chống giặc" và phương châm "trong bất luận tình huống nào, Quân đội cũng phải sẵn sàng đi đầu phòng, chống dịch". Đặc biệt, trong 2 tháng vừa qua, do biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến phức tạp, cực đoan, địa bàn Quân khu 4 liên tiếp chịu ảnh hưởng của 6 cơn bão, hoàn lưu bão và các đợt áp thấp nhiệt đới, dẫn tới hiện tượng "bão chồng bão, lũ chồng lũ", gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản của Nhà nước, nhân dân và LLVT. LLVT Quân khu 4 đã huy động hàng vạn lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân, tự vệ, hàng ngàn phương tiện, trang bị tham gia ứng phó, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; giúp nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ, khôi phục cơ sở hạ tầng, sửa chữa nhà cửa, trường học; vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh, góp phần ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân.

Trước tình hình mới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã chỉ ra một số nội dung nhiệm vụ trọng tâm mà LLVT Quân khu 4 cần tập trung thực hiện trong thời gian tới nhằm tăng cường sức chiến đấu, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đảng, Nhà nước, Quốc hội đề ra. Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã trao quà tặng, động viên LLVT Quân khu 4.

* Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác đi dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền Chung Sơn và Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An); thăm gia đình ông Nguyễn Xuân Cửu và gia đình ông Nguyễn Thanh Tịnh bị thiệt hại lũ lụt tại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Tin, ảnh: ANH TẦN – HOA LÊ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/chu-tich-quoc-hoi-nguyen-thi-kim-ngan-tham-lam-viec-tai-quan-khu-4-645299