CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN THĂM ĐẠI SỨ QUÁN VÀ GẶP GỠ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI BẮC KINH

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, sáng ngày 11/7, tại Thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm, làm với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc; gặp gỡ và nói chuyện với đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Trung Quốc.

Toàn cảnh buổi làm việc

Toàn cảnh buổi làm việc

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi đã báo cáo với Chủ tịch Quốc hội về những thành tích mà tập thế cán bộ nhân viên Đại sứ Quán đã đạt được, trong đó tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tăng cường, củng cố tình hữu nghị truyền thống, tăng cường tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai nước, thúc đẩy Quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc, không ngừng củng cố, phát triển và đi vào chiều sâu; Tập trung nguồn lực làm tốt công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển. Công tác ngoại giao kinh tế của Đại sứ quán luôn được coi trọng, triển khai đúng nguyên tắc nhằm đóng góp thiết thực vào việc tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Công tác ngoại giao văn hóa luôn được đẩy mạnh, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè Quốc tế và Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Chuyến thăm lần này của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Lật Chiến Thư trên cơ sở thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước, nhằm triển khai những thỏa thuận cấp cao hai nước đã đạt được trong các cuộc tiếp xúc thời gian qua, đồng thời khẳng định: Đảng và Nhà nước Việt Nam trước sau như một luôn coi trọng việc gìn giữ, kế thừa và phát huy mối tình đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt - Trung do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng nhiều thế hệ lãnh đạo tiền bối hai nước dày công vun đắp, là tài sản chung quý báu của hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước. Việt Nam đang tiếp tục công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao hoạt động của Đại sứ quán và Cộng đồng người Việt tại Bắc Kinh

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng những kết quả tích cực mà Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã đạt được trong thời gian qua; cảm ơn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán đã tích cực chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức Trung Quốc lần này; biểu dương những đóng góp quan trọng của Đại sứ quán trong việc thực hiện nhiệm vụ ngoại giao được Đảng, Nhà nước giao phó, góp phần thúc đẩy quan hệ chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân, văn hóa, giáo dục, du lịch… giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Hiện nay, Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại, du lịch lớn nhất của Việt Nam, Việt Nam cũng duy trì vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN. Trong 05 tháng đầu năm 2019, Trung Quốc trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Việt Nam. Vì vậy, sứ mệnh của cán bộ nhân viên Đại sứ quán cần tiếp tục phát huy những nền tảng này, khẳng định Đảng, Nhà nước, trong đó có Quốc hội, luôn dành sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện để các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài hoạt động thuận lợi nhất, góp phần phục vụ công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Việc thông qua dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài là sự ủng hộ, nguồn động viên, chia sẻ, đồng thời cũng gửi gắm niềm tin với những đồng chí đang công tác tại nước ngoài hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ tại nước ngoài.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc sẽ tiếp tục cố gắng vượt qua khó khăn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và Quốc hội; Tăng cường giới thiệu, quảng bá hình ảnh của Việt Nam với nước bạn thúc đẩy hợp tác hơn nữa quan hệ láng giềng, hữu nghị Việt Nam Trung Quốc nói chung, quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam với Nhân đại Trung Quốc nói riêng.

Lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tham dự buổi làm việc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam

Thông báo về tình hình trong nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Quốc hội Việt Nam đã phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); phê chuẩn việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể. Vừa qua, tại Hà Nội, Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) đã ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) và đang tích cực chuẩn bị cho việc trình Quốc hội Việt Nam và Nghị viện châu Âu (EP) phê chuẩn. Những thành công này có sự đóng góp rất lớn của ngành ngoại giao, trong đó có các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài. Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh vai trò của ngoại giao nghị viện trong công tác đối ngoại và đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tích cực thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Nhân đại toàn quốc Trung Quốc; giữa Hội đồng nhân dân và Nhân đại các địa phương hai nước

Nói chuyện với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội đánh giá việc thành lập các hội đoàn người Việt Nam tại Trung Quốc là điều kiện tốt để bà con gặp gỡ, trao đổi, giao lưu… Chủ tịch Quốc hội khẳng định, với chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, Đảng và Nhà nước luôn tạo điều kiện thuận lợi để người Việt Nam ở nước ngoài ổn định cuộc sống, hòa nhập vào xã hội sở tại, giúp cộng đồng duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương, đất nước.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc luôn tuân thủ và chấp hành nghiêm pháp luật của nước sở tại; thường xuyên liên lạc với Cơ quan đại điện của Việt Nam ở nước sở tại để tiếp cận các thông tin mới về tình hình đất nước; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, hướng về cội nguồn, chung tay xây dựng mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc bền vững.

Cũng trong dịp thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam, gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị kim Ngân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã thăm nơi làm việc của cán bộ, nhân viên của Đại sứ quán, thăm tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh... và chụp ảnh lưu niệm

Hải Yến - Quang Sỹ

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=41081