Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: 'Sản phẩm bà con làm ra rất ngon, nhưng giá bán lại thấp'

Bày tỏ sự cảm thông trước nỗi vất vả của nông dân, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói rằng: 'Những sản phẩm bà con làm ra rất ngon, nhưng giá bán lại thấp'…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu trả lời ý kiến các cử tri (ảnh: P.V)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu trả lời ý kiến các cử tri (ảnh: P.V)

Chiều 26.11, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Trường Long (huyện Phong Điền).

Cử tri Phạm Văn Tư (xã Trường Long) nêu thực trạng về liên kết hợp tác trong sản xuất để nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu của thị trường, nhưng đến nay người dân chưa tiếp cận được nguồn vốn và cho rằng cần có chính sách để nông dân phát triển theo chuỗi liên kết giá trị.

Cử tri Trương Văn Sĩ cho biết công trình bờ kè từ Bến Ninh Kiều đến huyện Phong Điền, đến nay đang triển khai dang dở, gây bức xúc cho người dân và khách du lịch nên cần tiếp tục triển khai xây dựng công trình tạo điều kiện cho địa phương phát triển du lịch sinh thái.

Cử tri xã Trường Long phát biểu ý kiến (ảnh: P.V)

Buổi tiếp xúc đã ghi nhận nhiều ý kiến của cử tri nêu bật những vấn đề về giao thông, y tế, minh bạch thông tin trong phòng chống tham nhũng,…

Phát biểu trước cử tri, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, những ý kiến bà con đưa ra đều rất xác đáng, đó là những vấn đề đang được xã hội quan tâm. Chủ tịch Quốc hội dẫn câu chuyện về nông sản và cho biết, những sản phẩm nông dân làm ra đều rất ngon, nhưng giá bán lại rất thấp mà nguyên nhân chính là nông dân không làm chủ được thị trường đầu ra cho sản phẩm của mình.

“Ở Bến Tre quê tôi, một chục dừa (12 trái) có giá chỉ 48.000 đồng. Nhưng cũng là dừa, khi vào siêu thị ở TP.HCM thì có giá đến vài chục ngàn đồng một trái, thậm chí khi ra tới miền Bắc là 50.000 đồng/trái”.

Chủ tịch Quốc hội nói và nhấn mạnh việc thành lập HTX nông nghiệp với những người dân tự nguyện liên kết vào. Ở đó, sẽ cung cấp dịch vụ đầu vào nông nghiệp, giống, vật tư…; còn đầu ra cũng liên kết lại để cung cấp cho thị trường những sản phẩm có địa chỉ, chỉ dẫn, xuất xứ.

“Tôi rất mong muốn Luật HTX sẽ được nghiên cứu một các cụ thể. Huyện Phong Điền có thể tổ chức đưa luật này ra bàn thảo, những người sản xuất cùng một loại sản phẩm cùng ngồi lại liên kết với nhau để không bị ép giá, khi đến tới nơi tiêu thụ đảm bảo người dân có lãi. Nhà nước sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các chính sách để hỗ trợ nông dân một cách tốt nhất”.

Trong ngày mai (27.11), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Lê Bình (quận Cái Răng).

TRẦN LƯU

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/thoi-su/chu-tich-quoc-hoi-nguyen-thi-kim-ngan-san-pham-ba-con-lam-ra-rat-ngon-nhung-gia-ban-lai-thap-643416.ldo