Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận Bằng Tiến sĩ danh dự tại Đại học quốc gia Pukyong

Sáng 5-12 (giờ địa phương), tại thành phố Busan, Đại học quốc gia Pukyong (Hàn Quốc) tổ chức trao bằng Tiến sĩ danh dự ngành chính trị học tặng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Ảnh: LÊ TUYẾT

Thay mặt ban lãnh đạo nhà trường, Giám đốc Đại học quốc gia Pukyong, Tiến sĩ Y khoa Kim Young Seop nồng nhiệt chào đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm trường và dự Lễ trao tặng bằng Tiến sĩ danh dự tại Đại học quốc gia Pukyong. Bày tỏ vinh hạnh được trao bằng Tiến sĩ danh dự ngành chính trị tặng Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Giám đốc Đại học quốc gia Pukyong nhấn mạnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là nữ chính khách đầu tiên giữ cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam - một đất nước đang phát triển mạnh mẽ, đóng vai trò quan trọng trong Hiệp hội các quốc gia Đông - Nam Á và là quốc gia có nền kinh tế mới nổi với sự tăng trưởng vượt trội.

Tiến sĩ Kim Young Seop cho rằng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã góp phần tăng cường mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc không chỉ trong lĩnh vực lập pháp, chính trị mà còn ở nhiều lĩnh vực khác như: giáo dục, lao động, đầu tư và thương mại. Với trí tuệ và sự lãnh đạo xuất sắc của mình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ góp phần vào việc bồi dưỡng nhân tài của đất nước trong tương lai. Giám đốc Đại học quốc gia Pukyong hy vọng, Việt Nam và Hàn Quốc sẽ hợp tác chặt chẽ để cùng nhau bồi dưỡng nhân tài, đóng góp vào sự phát triển chung của châu Á và làm gia tăng tình hữu nghị giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ xúc động được Đại học quốc gia Pukyong trao tặng bằng Tiến sĩ danh dự ngành chính trị học tại Đại học Quốc gia Pukyong. Đây không chỉ là vinh dự đối với cá nhân Chủ tịch Quốc hội, mà còn là vinh dự của Việt Nam khi có một nhà lãnh đạo cấp cao được Đại học Quốc gia Pukyong trao tặng bằng Tiến sĩ danh dự.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, sự kiện này còn thể hiện sự tin tưởng và đánh giá cao của Đại học quốc gia Pukyong đối với Quốc hội và nhân dân Việt Nam, nơi đã đào tạo rất nhiều sinh viên ưu tú của Việt Nam; là biểu hiện sinh động của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong 26 năm qua kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, trong đó có hợp tác về giáo dục, đào tạo.

Ngay sau Lễ nhận bằng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có cuộc nói chuyện với các sinh viên Việt Nam hiện đang theo học tại Đại học Pukyong.

* Gặp gỡ đại diện gia đình đa văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc

Ảnh: LÊ TUYẾT

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Moon Hee Sang, sáng 5-12 (giờ địa phương), tại thành phố Busan, Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự cuộc gặp gỡ đại diện các gia đình đa văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc.

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Chi hội người Việt Nam tại thành phố Busan Mạc Thị Hiền cho biết, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Busan thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ lẫn nhau, quảng bá văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc, dạy trẻ em đa văn hóa học tiếng Việt, lịch sử và văn hóa Việt Nam. Nhiều người Việt Nam tại Hàn Quốc, trong đó có các chị em phụ nữ, đã rất thành công và có nhiều đóng góp cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc cũng như cho đất nước Hàn Quốc được đánh giá cao.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng khi đa số gia đình đa văn hóa tại Hàn Quốc có cuộc sống gia đình hạnh phúc, luôn hướng về quê hương, đất nước. “Người Việt Nam tại Hàn Quốc đang là cầu nối rất quan trọng cho sự gắn bó, hợp tác và phát triển lâu bền giữa hai dân tộc, hai đất nước”. Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam và Hàn Quốc có mối liên kết lịch sử, sự tương đồng về văn hóa. Với sự quan tâm của lãnh đạo hai nước và sự hợp tác rất hiệu quả giữa hai nước, Việt Nam và Hàn Quốc đang có mối quan hệ tốt đẹp hơn bao giờ hết trên mọi lĩnh vực.

Thông báo một vài nét về tình hình Việt Nam hiện nay, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân trong nước luôn xem người Việt Nam ở nước ngoài là một phần không thể tách rời của Việt Nam. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn mong cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc xem Hàn Quốc là quê hương thứ hai, ra sức đóng góp công sức xây dựng đất nước Hàn Quốc, tôn trọng và tuân thủ pháp luật của nước sở tại, tôn trọng truyền thống của nhân dân Hàn Quốc, đồng thời giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam, góp phần xây dựng cho tình hữu nghị giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội dặn dò chị em phụ nữ trong các gia đình đa văn hóa cố gắng vun đắp, xây dựng cuộc sống gia đình ấm êm, hạnh phúc. Về cơ bản, các gia đình đa văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc đều có cuộc sống hạnh phúc, những trường hợp không hạnh phúc là cá biệt và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc cần giúp đỡ những trường hợp này. Chị em phụ nữ cần quan tâm dạy con cháu hướng dẫn chồng học tiếng Việt, truyền thống văn hóa và lịch sử Việt Nam để tăng cường gắn kết tình cảm gia đình, họ hàng, quê hương; trở thành công dân tốt, ưu tú của Hàn Quốc, trở thành những cầu nối trong tương lai xây dựng quan hệ hai nước.

Thị trưởng Busan Oh Keo-don cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tạo cơ hội để ông được gặp gỡ đại diện các gia đình đa văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Busan; khẳng định chính quyền thành phố Busan luôn tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các gia đình đa văn hóa và người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Busan. Busan đang vận hành sáu cơ quan để hỗ trợ các gia đình đa văn hóa và người nước ngoài. Trung tâm Văn hóa Busan được thành lập năm 2014 là một thí dụ điển hình. Trung tâm này có nhiệm vụ kết nối giữa các nền văn hóa các nước; mỗi năm tổ chức một ngày Văn hóa Việt Nam dành cho người Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã nghe đại diện các gia đình đa văn hóa phát biểu, giải đáp một số câu hỏi, băn khoăn của các đại biểu. Về vấn đề thiếu tài liệu giảng dạy tiếng Việt và văn hóa, lịch sử Việt Nam tại Busan, Chủ tịch Quốc hội nói sẽ giao Văn phòng Quốc hội gửi tặng sách giáo khoa từ cấp tiểu học, THCS tới THPT; sách lịch sử, văn hóa Việt Nam; truyện cổ tích Việt Nam tới Busan để hỗ trợ hoạt động giảng dạy tiếng Việt cũng như văn hóa, lịch sử Việt Nam...

VĂN NGHIỆP CHÚCTừ Busan, Hàn Quốc

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38473202-chu-tich-quoc-hoi-nguyen-thi-kim-ngan-nhan-bang-tien-si-danh-du-tai-dai-hoc-quoc-gia-pukyong.html