Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc tại tỉnh Yên Bái

Chiều 14-11, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh; Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà...

 Chủ tịch Quốc hội và nhân dân xã Quang Minh.

Chủ tịch Quốc hội và nhân dân xã Quang Minh.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng Yên Bái đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Yên Bái là vùng đất giàu truyền thống cách mạng và có vị trí trung tâm của vùng Tây Bắc, cửa ngõ kết nối với các tỉnh miền núi phía Bắc trên hành lang kinh tế Côn Minh-Lào Cai-Hà Nội -Hải Phòng. Yên Bái có nhiều tiềm năng phát triển và có đủ điều kiện để gia tăng giao lưu hợp tác kinh tế không chỉ trong khu vực miền núi phía Bắc mà còn với các tỉnh của bạn. Trong điều kiện khó khăn do đại dịch Covid-19 và thiệt hại nặng nề do nhiều đợt thiên tai, lũ gây ra trên địa bàn tỉnh, nhưng Yên Bái đã đạt được những kết quả rất tích cực. Hiện Yên Bái đứng thứ 4/14 tỉnh khu vực trung du và miền núi phía Bắc; đầu nhiệm kỳ tỷ lệ hộ nghèo còn 32% nhưng đến nay đã giảm chỉ còn khoảng 7% theo chuẩn nghèo đa chiều.

Nhất trí với những đánh giá của Tỉnh ủy Yên Bái về những mặt còn tồn tại, hạn chế trong sự phát triển của địa phương thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý một số vấn đề cần quan tâm hơn nữa, như: Quy mô kinh tế của tỉnh còn nhỏ; sức cạnh tranh còn thấp; tăng trưởng chưa đủ cao; tái cơ cấu nền kinh tế còn chậm; công nghiệp cũng chưa trở thành đột phá của tỉnh... Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, trước hết phải tập trung xây dựng, triển khai quy hoạch tỉnh phù hợp với quy hoạch vùng và quy hoạch quốc gia để khai thác các tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Để tạo đột phá thay đổi quy mô kinh tế, Yên Bái phải thu hút được các nhà đầu tư tầm cỡ vào đầu tư các dự án lớn. Do đó, Yên Bái phải cải thiện thực chất hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của địa phương, cải thiện chất lượng hệ thống cơ sở hạ tầng. Ngoài những dự án, công trình do Trung ương đầu tư thì Yên Bái cũng cần cân đối trong nguồn lực đầu tư phát triển, huy động vốn đầu tư ngoài ngân sách để cải thiện đầu tư hạ tầng, dịch vụ. Yên Bái cần ưu tiên phát triển các ngành công nghệ cao, bảo vệ môi trường bởi tỉnh có rất nhiều tiềm năng, thế mạnh về phát triển du lịch. Cùng với đó, cần tiếp tục phát triển Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm", phát triển thương hiệu sản phẩm của địa phương...

* Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác đã tới thăm thầy giáo, cô giáo và học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh Yên Bái. Gửi lời chúc mừng trân trọng đến các thầy giáo, cô giáo nhà trường nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với giáo dục, trong đó có giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các tỉnh vùng cao. Nhiều chính sách cụ thể đã được ban hành và triển khai thực hiện để chăm lo, giáo dục, đào tạo con em đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi trở thành những công dân tốt, phát triển nguồn nhân lực của khu vực.

* Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội đã tới dự lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới và tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại xã Quang Minh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

CHIẾN THẮNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/chu-tich-quoc-hoi-nguyen-thi-kim-ngan-lam-viec-tai-tinh-yen-bai-643866