Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Quốc hội campuchia

Chiều ngày 15/01, tại Siem Reap, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Diễn đàn Nghị viện Châu Á - Thái Bình Dương APPF-27 Samdech Heng Samrin.

Chào mừng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tới Siem Reap tham dự APPF - 27, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin đánh giá cao sự chia sẻ kinh nghiệm của Quốc hội Việt Nam với Campuchia trong việc tổ chức APPF; vui mừng nhận thấy, Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự APPF - 27 với thành phần gồm các đại biểu chủ yếu là lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, đặc biệt có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu - Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Campuchia, thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Campuchia trong việc tổ chức Hội nghị APPF - 27.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin đánh giá cao sự chia sẻ kinh nghiệm của Quốc hội Việt Nam với Campuchia trong việc tổ chức APPF

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng được dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sang Siem Reap dự APPF - 27. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin và Quốc hội Campuchia đã tổ chức phiên khai mạc APPF - 27 rất thành công; bày tỏ vui mừng khi chứng kiến đất nước Campuchia không ngừng phát triển, đi lên, tốc độ phát triển kinh tế của Campuchia cao hàng đầu trong khu vực, đời sống của nhân dân Campuchia được nâng lên rõ rệt. Việt Nam luôn mong muốn và ủng hộ Campuchia phát triển. Với sự trị vì anh minh của Quốc vương; sự lãnh đạo của Chính phủ, Thượng viện, Quốc hội Vương quốc Campuchia, đất nước Campuchia sẽ không ngừng phát triển. Đặc biệt, Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam rất xúc động và cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Hun Sen đã nhắc tới sự giúp đỡ của Việt Nam trong bài phát biểu tại phiên khai mạc APPF - 27.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Chủ tịch Quốc hội Campuchia tạo điều kiện cho các cơ quan của Quốc hội Campuchia trao đổi, giao lưu, hợp tác với các cơ quan của Quốc hội Việt Nam, hai Nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước trao đổi kinh nghiệm hoạt động; Quan tâm tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Campuchia ổn định cuộc sống. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin, Quốc hội và các nghị sĩ Campuchia tiếp tục quan tâm hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam sinh sống ổn định tại Campuchia; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư sản xuất kinh doanh tại Campuchia tiếp tục được đóng góp phát triển kinh tế cho đất nước Campuchia. Mong Quốc hội Campuchia và Chủ tịch Quốc hội Campuchia quan tâm giám sát chỉ đạo phối hợp với Việt Nam hoàn thành việc phân giới, cắm mốc, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, tạo điều kiện cho nhân dân hai bên biên giới yên tâm sinh sống, làm ăn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong Campuchia tiếp tục quan tâm hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam sinh sống ổn định tại Campuchia

Chủ tịch Quốc hội Campuchia vui mừng khi Quốc hội hai nước đã tạo ra rất nhiều cơ chế hợp tác đạt kết quả tốt, đáng khích lệ, cả việc trao đổi kinh nghiệm hoạt động của hai bên cũng như việc duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp. Chủ tịch Quốc hội Campuchia cảm ơn món quà quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho đất nước và nhân dân Campuchia dự án viện trợ xây dựng tòa nhà làm việc của Quốc hội Campuchia. Thay mặt Quốc hội Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn luôn dành sự ủng hộ quý báu cho đất nước và nhân dân Campuchia trong tất cả các giai đoạn đưa đất nước Campuchia phát triển như ngày nay. Mong muốn Quốc hội hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, nhất là trong việc xây dựng thể chế, hệ thống pháp luật và giám sát triển khai thực hiện pháp luật tại mỗi nước để giúp Chính phủ hai nước triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết./.

Hải Yến - Quang Sỹ

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=39004