Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan Nurlan nigmatulin

Trưa ngày 08/4 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có cuộc hội kiến Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan Nurlan Nigmatulin, bên lề Hội nghị Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 140 (IPU-140).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan Nurlan Nigmatulin

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng khi gặp lại Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan trong chuyến thăm chính thức Kazakhstan tháng 10/2017, bên lề Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á - Âu lần thứ 3 tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Kazakhstan. Vui mừng nhận thấy trong hơn 25 năm qua, quan hệ giữa hai nước và hai Cơ quan lập pháp được duy trì và phát triển tốt đẹp. Hai Bên tích cực duy trì trao đổi đoàn các cấp và tiếp xúc cấp cao, góp phần củng cố sự tin cậy và hiểu biết, tạo động lực thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Cùng với quan hệ chính trị tốt đẹp, quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước ngày càng được tăng cường. Đặc biệt, việc triển khai Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á - Âu đã đem lại những chuyển biến tích cực trong hợp tác kinh tế - thương mại song phương, tuy nhiên, vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai Bên.

Toàn cảnh cuộc hội kiến

Toàn cảnh cuộc hội kiến

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Kazakhstan xem xét, ủng hộ Việt Nam ứng cử làm thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021. Việt Nam mong muốn Kazakhstan có lập trường tích cực, ủng hộ việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực, ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, đàm phán ngoại giao trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Nhất trí với đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan cho biết luôn phối hợp chặt chẽ và ủng hộ Việt Nam tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, Phong trào không liên kết và Liên hợp quốc. Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan nhấn mạnh: Để quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đi vào chiều sâu, thực chất và có hiệu quả, hai Bên cần đánh giá kết quả triển khai Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á - Âu, đề ra những biện pháp hữu hiệu nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định, đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai Bên; Sử dụng tối đa những ưu đãi thuế quan mà Hiệp định đem lại đẩy mạnh xuất nhập khẩu giữa hai nước. Thúc đẩy trao đổi đoàn doanh nghiệp, tổ chức hội chợ, triển lãm, diễn đàn doanh nghiệp ở hai nước. Triển khai và phát huy hiệu quả cơ chế Ủy ban liên Chính phủ - Kazakhstan - Việt Nam về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật; thúc đẩy hợp tác đầu tư.

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tại cuộc hội kiến

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhất trí với đề nghị của Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan, mong muốn được đón Ngài Chủ tịch thăm lại Việt Nam trong thời gian sớm nhất; tin tưởng hai Bên sẽ có dịp cùng trao đổi, thảo luận để mở ra những hướng mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa Cơ quan Lập pháp của hai nước nói riêng.

Qua Ngài Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chuyển lời mời tới Bà Dariga Nazarbayev - Chủ tịch Thượng viện Kazakhstan, thăm chính thức Việt Nam vào thời gian thích hợp. /.

Hải Yến - Quang Sỹ

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=39789