Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ

Trưa 11/10 (giờ địa phương), tại thủ đô Ankara, lễ đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức đã được tổ chức trọng thể tại Nhà Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngay sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiến hành hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Binali Yildirim nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam; đồng thời đánh giá đây là chuyến thăm hết sức đặc biệt, lần đầu tiên Chủ tịch Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ đúng dịp hai nước kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Binali Yildirim và Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, thân tình và chu đáo.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội Việt Nam sang tham dự Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á Âu lần thứ 3 và thăm chính thức đất nước Thổ Nhĩ Kỳ tươi đẹp, có bề dày lịch sử và giàu lòng mến khách, đúng vào dịp hai nước đang tiến hành nhiều hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chúc mừng Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức thành công Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á Âu lần thứ 3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá điều đó thể hiện vị thế ngày càng cao của Quốc hội và đất nước Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực và trên trường quốc tế.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Tổng thống và Chủ tịch Quốc hội vào tháng 6/2018 vừa qua; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ tin tưởng, với kinh nghiệm hoạt động trên chính trường, Chủ tịch Quốc hội Binali Yildirim sẽ lãnh đạo Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ hoàn thành tốt trọng trách được nhân dân và cử tri giao phó.

Tại hội đàm, chia sẻ thời điểm thăm Việt Nam năm 2017 trên cương vị là Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội Binali Yildirim bày tỏ ấn tượng về những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong quá trình phát triển; nhấn mạnh, Thổ Nhĩ Kỳ coi Việt Nam là đối tác quan trọng và tin cậy ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Cảm ơn đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tham dự Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á Âu lần thứ ba vừa diễn ra tại Antalya, Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ vui mừng về Diễn đàn kinh doanh và đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ - Việt Nam tổ chức tại Istanbul vào ngày 8/10 vừa qua đã thành công tốt đẹp.

Đánh giá khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang phát triển mạnh mẽ cả về kinh tế và xã hội, Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh Việt Nam là một thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Thổ Nhĩ Kỳ coi trọng quan hệ với ASEAN và hiện là đối tác đối thoại theo lĩnh vực của ASEAN.

Nhấn mạnh quan hệ chính trị hai nước đang phát triển tốt đẹp, theo Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhì Kỳ, ngoài quan hệ giữa Chính phủ hai nước, cần phát triển quan hệ giữa Quốc hội hai nước.

Trong quá trình này, vai trò của hai nhóm nghị sĩ hữu nghị của Quốc hội hai nước sẽ đóng góp quan trọng cho việc thúc đẩy quan hệ giữa hai Quốc hội. Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định thành lập Nhóm nghị sĩ hữu nghị Thổ Nhĩ Kỳ - Việt Nam.

Hoan nghênh Chính phủ hai nước đã phối hợp triển khai hiệu quả một số thỏa thuận được ký kết nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cách đây 14 tháng, Chủ tịch Quốc hội Binali Yildirim đánh giá hiện tại, trao đổi thương mại giữa hai nước liên tục tăng trưởng, tuy nhiên cán cân thương mại chưa cân bằng. Từ đó, Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh đến sự cần thiết triển khai một số dự án để cải thiện cán cân thương mại hai bên.

Nhấn mạnh về tiềm năng của mối quan hệ giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội Binali Yildirim cho rằng mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 4 tỷ USD đến cuối năm 2020 sẽ được hiện thực hóa.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Chia sẻ về những nét khái quát về tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam hiện nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, trong những năm gần đây, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng khá cao, kinh tế vĩ mô được giữ ổn định. Năm 2017, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,81%, dự kiến năm 2018 đạt 6,9%; tổng kim ngạch thương mại hai chiều ước đạt 475 tỷ USD (tăng 11,2% so với 2017); vốn đăng ký FDI cả năm ước đạt trên 32 tỷ USD (tăng trên 80% so với 2017); du lịch tiếp tục phát triển mạnh, năm 2018 ước đạt khoảng 15 triệu lượt khách quốc tế (tăng 16,3% so với 2017).

Khẳng định Việt Nam tiếp tục chính sách đối ngoại với phương châm Việt Nam sẵn sàng là bạn và là đối tác tin cậy của tất cả các nước trong cộng đồng thế giới phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam tiếp tục được đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Năm 2017, Việt Nam đã tổ chức thành công Năm APEC 2017; đầu năm 2018 tổ chức thành công Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF-26) tại Hà Nội do Quốc hội Việt Nam đăng cai; Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN…

Về quan hệ hai nước, Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống có bề dày 40 năm giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ đang phát triển tốt đẹp. Bày tỏ sự ngưỡng mộ lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và đánh giá cao những thành tựu của Thổ Nhĩ Kỳ trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, Chủ tịch Quốc hội cho rằng Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ có điểm tương đồng là đang phát triển mạnh mẽ, nên có nhiều tiềm năng hợp tác.

Nhấn mạnh Việt Nam luôn quan tâm theo dõi và chúc mừng những thành tựu về kinh tế-xã hội và hội nhập khu vực, quốc tế của Thổ Nhĩ Kỳ, đưa Thổ Nhĩ Kỳ trở thành top 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới, một quốc gia có tầm ảnh hưởng đối với nhiều vấn đề của khu vực, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Chính sách hướng Nam và tăng cường quan hệ với các nước ASEAN trong đó có Việt Nam của Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng một năm Thổ Nhĩ Kỳ trở thành đối tác đối thoại theo lĩnh vực của ASEAN (5/8/2017) cùng với thành công của kỳ họp đầu tiên Ủy ban hợp tác chung theo lĩnh vực ASEAN - Thổ Nhĩ Kỳ (30/5/2018), qua đó đẩy mạnh hơn nữa hợp tác thực chất giữa hai bên trong các lĩnh vực cùng quan tâm.

Về lĩnh vực chính trị - ngoại giao, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với các nước tại khu vực Nam Âu - Trung Đông, trong đó Thổ Nhĩ Kỳ là một đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam tại khu vực.

Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt có bề dày 40 năm giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ đã và đang phát triển tốt đẹp. Trong năm 2018, hai nước đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 40 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn Thổ Nhĩ Kỳ đã cam kết ủng hộ Việt Nam ứng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và mong muốn Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; đồng thời khẳng định Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng làm cầu nối, thúc đẩy quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với ASEAN.

Nhất trí với đánh giá của Chủ tịch Quốc hội Binali Yildirim, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết Thổ Nhĩ Kỳ là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại Trung Đông; kim ngạch thương mại giữa hai nước liên tục phát triển trong thời gian qua, năm 2017 đạt 2,1 tỷ USD; trong 6 tháng đầu năm 2018 đạt 970 triệu USD.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng là cửa ngõ để nhiều mặt hàng của Việt Nam, như: gạo, cao su, chè, hàng may mặc, giày dép, hàng điện tử, thủ công mỹ nghệ..., vào thị trường Trung Đông và Liên minh châu Âu (EU).

Chia sẻ Việt Nam đang tiến hành các thủ tục để phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); cùng với EU hoàn tất, ký và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), đẩy nhanh đàm phán Hiệp định Đối tác toàn diện khu vực (RCEP), Chủ tịch Quốc hội cho rằng đó là cơ hội để Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn vào kinh tế thế giới và cũng là cơ hội để hai bên tăng cường hơn nữa hợp tác thương mại đầu tư giữa hai nước.

Nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ hiện có 15 dự án với tổng số vốn đăng ký trên 700 triệu USD, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hoan nghênh Thổ Nhĩ Kỳ đã phê chuẩn Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư (vào tháng 5/2017), tạo cơ sở pháp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác, đầu tư tại Thổ Nhĩ Kỳ. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Quốc hội, Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ các doanh nghiệp của Thổ Nhĩ Kỳ đến đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Việt Nam.

Tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao; tăng cường hợp tác giữa các Bộ, ngành và địa phương hai nước; thúc đẩy giao lưu nhân dân nhằm nâng cao tình đoàn kết và sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước; đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ sớm công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường, đồng thời bãi bỏ các biện pháp phòng vệ thương mại và áp dụng thuế chống bán phá giá đối với một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam.

Về các lĩnh vực hợp tác khác, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực giao thông vận tải, đặc biệt là hợp tác hàng hải, đóng tàu, trao đổi công nghệ, kỹ thuật hàng hải; thúc đẩy hợp tác hàng không giữa các hãng hàng không của hai nước như Turkish Airline và Vietnam Airlines; tăng cường hơn nữa hợp tác về an ninh-quốc phòng, khoa học-công nghệ, văn hóa.

Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí với ý kiến đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, cho rằng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, cần khuyến khích sinh viên hai nước nghiên cứu, tìm hiểu văn hóa, ngôn ngữ của nhau và xem xét cấp học bổng cho sinh viên hai nước. Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết từ năm 1992, Thổ Nhĩ Kỳ đã cung cấp học bổng cho 53 sinh viên Việt Nam sang học tập và sẵn sàng đón nhận nhiều sinh viên hơn nữa học tập tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trao đổi về quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước, hai nhà lãnh đạo nêu rõ hai bên đã duy trì việc trao đổi đoàn giữa hai Quốc hội để trao đổi thông tin, kinh nghiệm hoạt động nghị viện; quan tâm, tạo hành lang pháp lý để Chính phủ hai nước hợp tác, giao lưu và bảo hộ công dân. Quốc hội Việt Nam Khóa XIV đã thành lập Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ.

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã thành lập Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Thổ Nhĩ Kỳ - Việt Nam nhằm giao lưu, hợp tác giữa nghị sỹ hai nước, từ đó góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai Quốc hội nói riêng và hai nước nói chung. Quốc hội hai nước cũng duy trì tiếp xúc, tham vấn tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới như Liên minh Nghị viện thế giới, Hội nghị Đối tác nghị viện Á - Âu…

Tại hội đàm, hai Chủ tịch Quốc hội đã thảo luận về tình hình quốc tế, khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông; nhất trí cho rằng việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông là lợi ích chung của các nước trong và ngoài khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim khẳng định ủng hộ chủ trương giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thăm chính thức Việt Nam.

Sau khi kết thúc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã mời Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham quan Phòng họp toàn thể của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ.

* Sáng cùng ngày, tại thủ đô Ankara, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới đặt vòng hoa viếng Lăng mộ Kemal Mustafa Ataturk, vị Tổng thống đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ.

Ghi sổ lưu niệm, Chủ tịch Quốc hội viết: “Tôi rất vinh dự dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến thăm Lăng, nơi an nghỉ của Ngài Kemal Mustafa Ataturk, vị Tổng thống đầu tiên của nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ.

Tôi xin bày tỏ lòng kính trọng đối với nhà lãnh đạo vĩ đại của đất nước và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ.
Tôi chân thành mong muốn mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng củng cố và phát triển bền vững”.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/chinh-tri/chu-tich-quoc-hoi-nguyen-thi-kim-ngan-hoi-dam-voi-chu-tich-quoc-hoi-tho-nhi-ky-20181011213104932.htm