Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt đoàn 'đội quân tóc dài' tỉnh Bến Tre

Chiều ngày 31/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có buổi gặp mặt đoàn 'Đội quân tóc dài' tỉnh Bến Tre.

Toàn cảnh Buổi gặp mặt đoàn "Đội quân tóc dài"

Toàn cảnh Buổi gặp mặt đoàn "Đội quân tóc dài"

Cùng dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Đặng Thuần Phong; Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre; lãnh đạo tỉnh Bến Tre, cùng 20 Đại biểu “Đội quân tóc dài” tỉnh Bến Tre.

Thay mặt đoàn, ông Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khái quát tình hình chuyến công tác của Đoàn tại Thủ đô Hà Nội. Nhân dịp được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" cho "Đội quân tóc dài" tỉnh Bến Tre, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến tre tổ chức đưa 20 đại biểu "Đội quân tóc dài" ra thăm thủ đô Hà Nội. Đoàn đã tiến hành thăm và làm việc với một số cơ quan, đơn vị như: Bộ Quốc phòng, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng thời, Đoàn cũng tổ chức cho các đại biểu của “Đội quân tóc dài” Bến Tre đi thăm quan Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng một số di tích lịch sử của thủ đô Hà Nội.

Ông Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre phát biểu tại Bủoi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện “Đội quân tóc dài” Bến Tre bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi được ra thăm Hà Nội, tham quan Tòa nhà Quốc hội và dự buổi gặp mặt với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Thay mặt Đoàn, anh hùng lực lượng vũ trang Lê Thị Hồng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành cho đoàn buổi đón tiếp nồng hậu. Đồng thời đánh giá cao những chế độ, chính sách mà Đảng và Nhà nước đã ban hành dành cho người có công với cách mạng. Đại điện “Đội quân tóc dài” Bên Tre cũng kiến nghị với chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về việc đảm bảo hiệu quả, kịp thời hơn nữa trong thực hiện chính sách đối với những người có công với cách mạng tại địa phương.

Đại diện “Đội quân tóc dài” Bến Tre phát biểu

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và biểu dương truyền thống yêu nước, tinh thần chiến đấu anh dũng và những thành tích xuất sắc của Đảng bộ, quân, dân tỉnh Bến Tre trong suốt thời kỳ kháng chiến và Đồng khởi Bến Tre đã đi vào lịch sử dân tộc như ngọn cờ đầu của cao trào cách mạng miền Nam. Từ nôi Đồng khởi, “Đội quân tóc dài” - đội quân đặc biệt ra đời, phát triển lan rộng toàn miền Nam và đã đi vào huyền thoại. “Đội quân tóc dài” của Bến Tre đã vang danh và nhân rộng khắp miền Nam, đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng ở miền Nam thời kỳ chống Mỹ, làm rạng rỡ thêm truyền thống yêu nước, bất khuất, trung hậu, đảm đang của người phụ nữ Việt Nam, xứng đáng là con cháu của Bà Trưng, Bà Triệu. Với những chiến công xuất sắc, ngày 06/8/2018, “Đội quân tóc dài” cùng Hội Phụ nữ Giải phóng tỉnh Bến Tre đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”. Đây là niềm vinh dự lớn của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bến Tre nói chung và phụ nữ tỉnh Bến Tre nói riêng. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, ở thời điểm hiện tại, các mẹ, các chị vẫn luôn là tấm gương sáng, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ phấn đấu noi theo trong sự nghiệp xây dựng đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi gặp mặt đoàn "Đội quân tóc dài"

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng chia sẻ với Đoàn về những nội dung trọng tâm của kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV đang diễn ra tại Tòa nhà Quốc hội và đánh giá cao tinh thần hoạt động tích cực, sôi nổi của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre.

Thay mặt lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi tới Đoàn những tình cảm ấm áp, chân thành, sâu đậm nhất và tri ân những đóng góp, cống hiến, hy sinh của các mẹ, các cô, các dì - nhưng người phụ nữ tỉnh Bến Tre kiên cường, bất khuất.

Lê Anh - Trọng Quỳnh

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=40535