Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt đoàn đại biểu Ðội quân tóc dài tỉnh Bến Tre

Chiều 31-5, tại Nhà Quốc hội (QH), Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt đoàn đại biểu Ðội quân tóc dài tỉnh Bến Tre.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: TRỌNG QUỲNH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: TRỌNG QUỲNH

Tại cuộc gặp, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng được gặp các cô, các dì, các chị đại diện cho Ðội quân tóc dài tới thăm Nhà QH, dự khán phiên họp thứ bảy, QH khóa XIV nhân dịp đoàn ra thăm Hà Nội, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhắc lại hình ảnh những người phụ nữ Bến Tre anh hùng trong công cuộc kháng chiến cứu nước trước đây, Chủ tịch QH bày tỏ niềm tự hào vì Ðội quân tóc dài Bến Tre, trong đó có nữ tướng đầu tiên của Việt Nam - đồng chí Nguyễn Thị Ðịnh (cô Ba Ðịnh), không chỉ nổi tiếng trong nước, mà bạn bè quốc tế rất ngưỡng mộ. Lãnh tụ Cu-ba Phi-đen Ca-xtơ-rô khi sang thăm Việt Nam đã chụp ảnh cùng Ðội quân tóc dài Bến Tre, bức ảnh hiện được trưng bày tại Nhà lưu niệm Nguyễn Thị Ðịnh. Tại Cu-ba có một làng mang tên làng Bến Tre, tại Việt Nam cũng có một làng là làng Môn-ca-đa. Ðây là điều hiếm có trên thế giới, thể hiện tình đoàn kết đặc biệt của nhân dân Cu-ba và nhân dân Việt Nam.

Trong không khí tình cảm thân tình, chia sẻ kỷ niệm trong lần về Bến Tre trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Ðội quân tóc dài, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, đây là Ðội quân tóc dài đầu tiên trong cả nước được phong tặng danh hiệu Anh hùng. Trên cả nước, vùng nào, miền nào cũng có phụ nữ tham gia kháng chiến, nhưng để hình thành cả một đội quân đông đảo, mạnh mẽ, thì chỉ ở Bến Tre mới có. Trong thời bình, các mẹ, các cô, các dì, các chị trong Ðội quân tóc dài Bến Tre lại tiếp tục, có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước, luôn thể hiện phẩm chất cách mạng xứng đáng với tám chữ vàng mà Ðảng, Nhà nước đã tặng Bến Tre: “Anh dũng Ðồng khởi, thắng Mỹ, diệt Ngụy”.

Bày tỏ sự trân trọng, biết ơn các tấm gương hy sinh của các mẹ, các cô, các dì, các chị, Chủ tịch QH nêu rõ: Thế hệ người Bến Tre hôm nay, trong đó có phụ nữ Bến Tre, luôn phát huy truyền thống anh hùng, của Ðội quân tóc dài anh hùng để đóng góp cho đất nước; phấn đấu để xứng đáng với các thế hệ đi trước và tiếp tục làm rạng danh Ðội quân tóc dài.

Chủ tịch QH nhấn mạnh, Ðảng, Nhà nước đánh giá rất cao tinh thần hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, độc lập tự do, thống nhất đất nước của quân và dân cả nước, trong đó có Ðội quân tóc dài Bến Tre. Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Chủ tịch QH gửi tới các mẹ, các cô, các dì, các chị trong Ðội quân tóc dài Bến Tre tình cảm ấm áp, chân thành, sâu đậm nhất; tri ân sự đóng góp của Ðội quân tóc dài Bến Tre trong công cuộc kháng chiến cứu nước trước đây và trong công cuộc xây dựng đất nước hôm nay. Ðồng chí kính chúc các mẹ, các cô, các dì, các chị có nhiều niềm vui bên gia đình, con cháu; có nhiều sức khỏe, trường thọ để tiếp tục chứng kiến sự phát triển ngày càng giàu đẹp của Bến Tre và của cả nước.

* Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt Ðoàn đại biểu Ðội quân tóc dài tỉnh Bến Tre.

Tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam đã trao quà của Bộ Quốc phòng và thông tin với đoàn kết quả nổi bật trong công tác đền ơn đáp nghĩa của cán bộ, chiến sĩ toàn quân thời gian qua. Trong đó, hằng năm, Bộ Quốc phòng đã chủ động phối hợp chặt chẽ các ban, bộ, ngành ở T.Ư; cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền về chính sách người có công với cách mạng, chính sách hậu phương quân đội. Tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động “Ðền ơn đáp nghĩa” có ý nghĩa xã hội - nhân văn sâu sắc như: Gặp mặt, biểu dương người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu đang công tác trong quân đội; biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc..., góp phần cùng toàn Ðảng, toàn dân chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần đối với các đối tượng người có công, qua đó giáo dục cán bộ, chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ về đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc ta.

* Chiều 31-5, tại Nhà QH, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Cộng hòa Cu-ba Gia-mi-la Pê-nha Ô-hê-đa.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Việt Nam và Cu-ba có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó thủy chung, chia ngọt sẻ bùi, cùng chung lý tưởng cách mạng, có cội nguồn từ tư tưởng cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Hô-xê Mác-ti, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước gìn giữ, vun đắp. Chủ tịch QH nhắc lại chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô vào thời điểm chiến tranh ác liệt nhất ở Việt Nam; khẳng định thế giới thay đổi nhiều, nhưng tình cảm giữa Việt Nam và Cu-ba không bao giờ thay đổi, hai nước luôn sát cánh, đồng hành cùng nhau trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Hai nước tăng cường hợp tác trong mọi lĩnh vực, trong đó, cơ quan lập pháp hai nước có nhiều hoạt động trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp hiệu quả. Hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc được duy trì thường xuyên ở cấp bộ, ngành. Kim ngạch thương mại hai chiều liên tục tăng, các dự án hợp tác nông nghiệp, xây dựng, y tế hoạt động hiệu quả... Tại các diễn đàn đa phương, hội nghị quốc tế, Việt Nam và Cu-ba duy trì hợp tác chặt chẽ và luôn ủng hộ lẫn nhau. Chủ tịch QH đánh giá cao những thành tựu của Cu-ba về y tế, giáo dục, công nghệ sinh học…; khẳng định QH Việt Nam ủng hộ hai Viện kiểm sát hợp tác, trao đổi kinh nghiệm hoạt động, đóng góp cho mối quan hệ giữa hai nước.

Viện trưởng Gia-mi-la Pê-nha Ô-hê-đa cảm ơn Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân dành thời gian tiếp; thông báo với Chủ tịch QH về chuyến thăm và cho biết, QH Cu-ba đang triển khai xây dựng các văn bản pháp luật để cụ thể hóa Hiến pháp mới; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Cu-ba có vai trò quan trọng và trách nhiệm cao trong tiến trình hoàn thiện hệ thống pháp luật để thực thi Hiến pháp. Viện trưởng Gia-mi-la Pê-nha Ô-hê-đa nhấn mạnh, hai Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hai nước có mối quan hệ sâu rộng, nhiều nội dung trao đổi, hợp tác được thực hiện và đem lại hiệu quả thiết thực.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/40394002-chu-tich-quoc-hoi-nguyen-thi-kim-ngan-gap-mat-doan-dai-bieu-%C3%B0oi-quan-toc-dai-tinh-ben-tre.html