Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp các đại biểu dự Hội nghị 'Gặp mặt, tuyên dương Người làm báo tiêu biểu'

Chiều 12-6, tại Nhà Quốc hội (QH), Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt, chúc mừng các đại biểu dự Hội nghị 'Gặp mặt, tuyên dương Người làm báo tiêu biểu' nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: HOÀNG TRỌNG

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: HOÀNG TRỌNG

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng QH, Tổng Thư ký QH; Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của QH; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, bộ, ngành.

Phát biểu ý kiến tại cuộc gặp mặt 187 nhà báo tiêu biểu, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và biểu dương những thành tích rất đáng trân trọng của báo chí trong suốt 95 năm hình thành và phát triển nói chung, và của các đại biểu được tôn vinh tại Hội nghị “Gặp mặt, tuyên dương Người làm báo tiêu biểu” nói riêng.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: Các thế hệ nhà báo đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo, tài năng, đạo đức và bản lĩnh chính trị của mình để có những bài báo xuất sắc, góp phần giải quyết nhiều vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Báo chí đã thực hiện tốt chức năng là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, tổ chức xã hội và là diễn đàn của nhân dân. Gần đây nhất, sự đóng góp của lực lượng báo chí trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 là rất quan trọng. Thông qua các hình thức đưa tin sáng tạo, bài viết sâu sắc, phóng sự đi vào lòng người, những người làm công tác thông tin, truyền thông đã phản ánh toàn diện, minh bạch về tình hình dịch bệnh cũng như phổ cập đầy đủ các kiến thức, kỹ năng phòng, tránh dịch đến người dân cả nước, góp phần tạo nên thành công lớn của Việt Nam được cả thế giới ghi nhận.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ: Trong những năm qua, hoạt động của QH ngày càng trở nên gần gũi, gắn bó mật thiết với cử tri và nhân dân. Thành công này có sự đóng góp rất lớn của báo chí - cầu nối quan trọng giữa QH với cử tri và nhân dân. Các cơ quan báo chí, các nhà báo đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức thông tin, tuyên truyền về hoạt động của QH, các cơ quan của QH, các đại biểu QH; các nội dung được truyền tải bằng nhiều hình ảnh sinh động, dễ hiểu, thông tin nhanh chóng, kịp thời; có nhiều bài viết phân tích chuyên sâu về những nội dung chính sách được QH thảo luận, xem xét, giúp cử tri, nhân dân hiểu và ủng hộ, tạo sự đồng thuận để đưa các luật, pháp lệnh, nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Chủ tịch QH đề nghị các nhà báo, các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm, theo dõi và đưa tin đầy đủ, kịp thời về các hoạt động của QH, Ủy ban Thường vụ QH, các cơ quan của QH, các đại biểu QH. Đồng thời, tích cực phản ánh khách quan, chính xác những vấn đề thực tiễn của xã hội, các đề xuất, góp ý của chuyên gia, nhà khoa học, của cử tri và nhân dân để QH kịp thời xem xét, ban hành những đạo luật, chính sách khả thi, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, nguyện vọng của cử tri. Bên cạnh đó, báo chí cần chú trọng tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ngoài ra, cần chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; chủ động đổi mới, sáng tạo, cập nhật công nghệ truyền thông mới, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, phát huy cao độ trí tuệ, tài năng, tâm huyết, sức sáng tạo để cống hiến nhiều hơn, nỗ lực phấn đấu góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam trong sạch, vững mạnh, giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại, vì lợi ích của đất nước và nhân dân.

Chủ tịch QH đề nghị các cơ quan, tổ chức liên quan, nhất là Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam quan tâm, tạo điều kiện để các cơ quan báo chí, đội ngũ người làm báo phát huy tối đa sự chủ động, sức sáng tạo, có những tác phẩm báo chí chất lượng.

Ghi nhận những ý kiến phát biểu tâm huyết của các đại biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch QH cho biết sẽ tổ chức giải báo chí của QH nhân dịp kỷ niệm 75 năm QH Việt Nam; tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật tạo điều kiện hơn nữa để đội ngũ báo chí cả nước tiếp tục cống hiến, đưa nền báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục phát triển vững chắc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị do Đảng, nhân dân tin tưởng giao phó, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước.

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, thay mặt Ủy ban Thường vụ QH, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân gửi tới cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người làm báo cả nước những tình cảm nồng ấm và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thay mặt Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu ý kiến tiếp thu những chỉ đạo của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân. Những ý kiến của Chủ tịch QH không chỉ là lời động viên, dặn dò tới 187 đại biểu Người làm báo tiêu biểu mà còn là những công việc, nhiệm vụ của Chủ tịch QH giao phó để các bộ, ngành, cơ quan quản lý báo chí làm tốt hơn nhiệm vụ của mình trong thời gian tới.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao quà tặng, chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

Trước đó, các đại biểu dự Hội nghị đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

* Tối cùng ngày, tại Hà Nội, Thành ủy Hà Nội tổ chức gặp mặt, giao lưu, chúc mừng các đại biểu về dự Hội nghị Gặp mặt, tuyên dương Người làm báo tiêu biểu. Đến dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành liên quan.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, đồng chí Vương Đình Huệ thông tin về một số thành quả trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố những tháng đầu năm và các hoạt động báo chí của Thủ đô thời gian qua. Đồng thời cảm ơn các cơ quan báo chí, các nhà báo đã hỗ trợ TP Hà Nội về công tác thông tin, tuyên truyền trong quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô. Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, đồng chí Vương Đình Huệ mong muốn các nhà báo tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp phát triển TP Hà Nội và cả nước.

Hôm nay, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị gặp mặt, tuyên dương Người làm báo tiêu biểu

Sáng hôm nay 13-6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Hội nghị gặp mặt, tuyên dương Người làm báo tiêu biểu, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2020). Đến dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư và thành phố Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có Thư chúc mừng gửi tới hội nghị.

Hội nghị lần này tuyên dương, khen thưởng 187 người làm báo tiêu biểu trong cả nước. Đây là những cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên tiêu biểu đang công tác tại các cơ quan báo chí; là những người làm báo có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, nội quy, quy chế của cơ quan báo chí nơi công tác; hành nghề trung thực, khách quan, công tâm, bảo vệ công lý và lẽ phải; có những thành tích nổi bật, đóng góp xuất sắc trong hoạt động báo chí; có uy tín, được cơ quan, đồng nghiệp tín nhiệm, đánh giá cao...

Hội nghị là dịp để những người làm báo cả nước giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm, tiếp tục thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/44841602-chu-tich-quoc-hoi-nguyen-thi-kim-ngan-gap-cac-dai-bieu-du-hoi-nghi-%E2%80%9Cgap-mat-tuyen-duong-nguoi-lam-bao-tieu-bieu%E2%80%9D.html