Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ trao tặng trường Tiểu học và THCS Đồng Sơn tại Quảng Ninh.

Với kinh phí 8,3 tỷ đồng do Chủ tịch Quốc hội vận động tài trợ thông qua việc trao tặng quả bóng và áo thi đấu có chữ ký của các thành viên đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam, Trường Tiểu học và THCS Đồng Sơn sẽ được đưa vào sử dụng trước thềm năm học mới 2019-2020.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà cho các em học sinh trường Tiểu học và THCS Đồng Sơn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà cho các em học sinh trường Tiểu học và THCS Đồng Sơn.

Ngày 22/8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự Lễ trao tặng trường Tiểu học và THCS Đồng Sơn (huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh) và trao tặng sữa của Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam.

Công trình Trường Tiểu học-THCS Đồng Sơn do Chủ tịch Quốc hội vận động xây tặng có tổng số 18 phòng học, 21 phòng nội trú phục vụ 36 thầy cô giáo và 115 em học sinh ở xa giúp dồn ghép được 2 điểm trường ở xa về điểm trường trung tâm.

Công trình Trường Tiểu học-THCS Đồng Sơn tạo điều kiện thuận lợi để con em đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa tại Quảng Ninh có điều kiện học tập tập trung, thụ hưởng cơ sở vật chất trường học khang trang, hiện đại, các em có cơ hội được học tập, rèn luyện tốt hơn, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa các vùng của địa phương.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã trao 50 suất học bổng tặng 50 cháu có hoàn cảnh khó khăn và trao tượng trưng 71.330 ly sữa với tổng kinh phí 500 triệu đồng tặng 800 trẻ em. Đây là phần quà do Quỹ Sữa vươn cao Việt Nam và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tài trợ.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trao gần 500 phần quà là đồng phục với tổng trị giá 600 triệu đồng tặng giáo viên, học sinh Trường Tiểu học-THCS Đồng Sơn.

Chủ tịch Quốc hội và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh thực hiện nghi thức mở cửa xe trao sữa tặng học sinh Trường Tiểu học-THCS Đồng Sơn.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng cho biết, Xã Đồng Sơn (huyện Bình Liêu, Quảng Ninh) vẫn thiếu lớp học, nên phải tổ chức cho học sinh học bán trú ở nhà văn hóa. Vì vậy, công trình Trường Tiểu học-THCS Đồng Sơn sẽ giúp học sinh nơi đây có nơi học tập khang trang, tập trung, tạo điều kiện cho thầy và trò nhà trường dạy tốt, học tốt. Đây là công trình mang nhiều ý nghĩa trong việc phát triển nguồn nhân lực, góp phần xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.

Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng cũng nhấn mạnh, việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn, trẻ em vùng sâu, vùng xa, trẻ em có hoàn cảnh nghèo, cận nghèo chưa được chăm sóc đầy đủ về dinh dưỡng. Theo báo cáo của Viện dinh dưỡng quốc gia, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi ở Việt Nam còn cao, cứ 4-5 em dưới 5 tuổi thì có 1 em suy dinh dưỡng, chiều cao trung bình của trẻ em Việt Nam còn trong nhóm thấp nhất thế giới.

Đồng thời, ông Lê Tấn Dũng mong muốn, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội, nhà trường, doanh nghiệp, doanh nhân và mỗi gia đình, mỗi người dân tiếp tục quan tâm đến việc cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em Việt Nam, đặc biệt các em sống ở vùng sâu, vùng xa.

Sau khi dự Lễ trao tặng Trường Tiểu học và THCS Đồng Sơn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới thăm, tặng quà các gia đình ông Đặng Tằng Giềnh, thuộc diện hộ nghèo ở Thôn Tân Ốc I và gia đình ông Đặng Đức Quý, người có công với cách mạng bị nhiễm chất độc hóa học.

Hiền Vũ

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/trong-nuoc/chu-tich-quoc-hoi-nguyen-thi-kim-ngan-du-le-trao-tang-truong-tieu-hoc-va-thcs-dong-son-tai-quang-ninh-467555.html