Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ khai giảng Học viện Quốc phòng

Sáng 21/9, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới dự và phát biểu tại Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019 của Học viện Quốc phòng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân duyệt Đội danh dự của Học viện Quốc phòng.

Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang…

Phát biểu tại lễ khai giảng, Trung tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng cho biết, năm học 2017-2018, Học viện đã tổ chức 71 khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho hơn 4.000 cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang; đào tạo, bồi dưỡng được hàng chục ngàn cán bộ cao cấp và cán bộ nghiên cứu khoa học có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ cho Quân đội. Đào tạo thành công 23 khóa học tập trung với 9 đối tượng và hơn 800 học viên; phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lớp đào tạo cao cấp lí luận chính trị; triển khai nghiên cứu 24 đề tài khoa học, 95 tài liệu các cấp,…

Trong công tác hợp tác quốc tế về đào tạo, Học viện đã cử 13 đoàn với 67 lượt cán bộ đi nghiên cứu, học tập, hội thảo ở nước ngoài; tham gia hội đàm và trao đổi các vấn đề về chiến lược quốc phòng, an ninh...

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng, biểu dương những thành tích và sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sỹ của Học viện Quốc phòng trong những năm qua.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trước bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những bất ổn, khó lường, công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của đất nước càng có vai trò quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng, biểu dương những thành tích và sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sỹ của Học viện Quốc phòng.

Phân tích bối cảnh trong nước và quốc tế, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, hiện nay, thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước tăng lên, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, chúng ta cũng đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch tiếp tục chống phá quyết liệt, gia tăng các hoạt động "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, gây mất lòng tin của nhân dân với Đảng bằng những nội dung, hình thức mới, phương thức, thủ đoạn xảo quyệt hơn.

Sự nghiệp quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đang đặt ra nhiều vấn đề vừa mang tính thời sự, khẩn trương, cấp bách, vừa mang tính cơ bản lâu dài. Nhấn mạnh điều này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Học viện Quốc phòng tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang; tích cực phối hợp với các cơ quan chiến lược chủ động nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các vấn đề về chiến lược Quân sự, Quốc phòng, An ninh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, nhất là các nguyên tắc giữ vững sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, giữ vững môi trường hòa bình để phát triển kinh tế - xã hội là lợi ích cao nhất của đất nước; kết hợp chặt chẽ hai nhiêm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nâng cao khả năng, chất lượng dự báo, nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm những nhân tố dẫn đến đột biến, bất lợi.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Giám đốc, Cán bộ, học viên Học viện Quốc phòng.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Học viện cần đi đầu trong việc thực hiện “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” theo tinh thần nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Tập trung bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học đầu ngành vững vàng về chính trị, tư tưởng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có tư duy chiến lược, có trí tuệ và năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Coi trọng nâng cao phẩm chất, năng lực, đạo đức người thầy, ngang tầm với vị trí, vai trò của Học viện. Đẩy nhanh tiến độ hiện đại hóa, thực hiện tốt đề án xây dựng Học viện thông minh, tích cực nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật trong đào tạo và huấn luyện, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị huấn luyện; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên và chiến sĩ. Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa, môi trường sư phạm tiên tiến, mẫu mực, kiên quyết không để những biểu hiện tiêu cực xâm nhập vào Học viện. Tích cực tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng lý luận, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng và đường lối, quan điểm của Đảng.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Học viện nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức, điều hành, quản lý bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ cao cấp; đồng thời, tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng Học viện Quốc phòng là trung tâm huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học quốc phòng, an ninh, quân sự hàng đầu của nước ta.

Trọng Quỳnh

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=37321