CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN DỰ ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC NGÀNH NGÂN HÀNG LẦN THỨ VIII

Hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng ngày 28/11, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Đại hội thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ VIII giai đoạn 2020-2025.

Cùng dự có Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ và các bộ ban ngành Trung ương cùng 295 điển hình tiên tiến đại diện cho 270.000 cán bộ, công chức, viên chức, ngưòi lao động ngành Ngân hàng.

Trong những năm gần đây, tình hình thế giới diễn biến phức tạp và có những yếu tố không thuận lợ, đặc biệt dịch bệnh Covid-19 lan rộng, phức tạp trên toàn cầu, cùng với sự biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, thiên tai, bão, lũ, sạt lở... đã tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của nước ta. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức đó, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, kịp thời của Đảng, sự hỗ trợ, giám sát của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, ngành Ngân hàng đã chủ động, linh hoạt trong điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng nhằm kiên định mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nhờ đó, thị trường tiền tệ, ngoại hối duy trì ổn định, dự trữ ngoại hối tăng cao, niềm tin vào đồng Việt Nam được củng cố; mặt bằng lãi suất ổn định và có chiều hướng giảm, nhất là từ đầu năm 2020 nhằm hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân và doanh nghiệp trước những tác động bất lợi của dịch bệnh; tăng trưởng tín dụng tập trung nhiều hơn vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên; công tác cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng tiếp tục được tăng cường, nợ xấu được kiểm soát; Hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt phát triển mạnh mẽ với nhiều sản phẩm, dịch vụ thanh toán mới, tiện ích và hiện đại... Bên cạnh hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, ngành Ngân hàng còn rất tích cực trong công tác an sinh xã hội và xóa đói giảm nghèo.

Những đóng góp của ngành Ngân hàng đã góp phần đưa kinh tế Việt Nam giai đoạn 2016-2020 đạt được nhiều kết quả tích cực, cụ thể: tăng trưởng GDP bình quân từ năm 2016-2019 ở mức cao trong khu vực và thế giới, đạt 6,78% trong khi lạm phát bình quân được kiểm soát dưới mức 4%/năm; các chương trình xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội đạt kết quả tốt; đời sống nhân dân được cải thiện... Riêng năm 2020, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống người dân, kinh tế thế giới, nhiều nước dự báo có mức tăng trưởng âm, nhưng tăng trưởng GDP của nước ta cả năm vẫn ước đạt trên 2%, thể hiện thành công lớn của Việt Nam trong việc thực hiện mục tiêu kép là vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa khôi phục và phát triển kinh tế.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Quốc Nguyễn Thị Ngân đánh giá cao sự đổi mới, sáng tạo trong công tác thi đua, khen thưởng của ngành Ngân hàng trong những năm qua, đặc biệt là việc triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua của Ngành và của Chính phủ phát động. Đặc biệt, việc triển khai phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” ngành Ngân hàng đã có nhiều thành tích, góp phần tạo nên hệ thống chính sách đồng bộ cho Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Đại hội

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Đại hội

Trong phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, toàn ngành đã nỗ lực, đóng góp, hỗ trợ cho cuộc sống của người nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Đối với phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, ngành Ngân hàng đã và đang đồng hành cùng doanh nghiệp triển khai nhiều giải pháp, như: đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ tạo môi trường thuận lợi, bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh đối với doanh nghiệp.

Những kết quả đạt được nêu trên đã thể hiện tinh thần quyết tâm của các cấp ủy Đảng trong ngành Ngân hàng; sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước; tinh thần trách nhiệm của Hội đồng thi đua, khen thưởng; sự tham gia phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể và đặc biệt là sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực không ngừng trong thi đua lập thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân trong ngành Ngân hàng.

Với vai trò huyết mạch của nền kinh tế, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Ngành Ngân hàng tiếp tục nghiên cứu, học tập và vận dụng sáng tạo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; thực hiện tốt Chỉ thị số 34 ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới toàn diện công tác thi đua, khen thưởng; quán triệt sâu sắc, tăng cường triển khai, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức đúng đắn về công tác thi đua, khen thưởng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đặc biệt nhấn mạnh đến việc thường xuyên đổi mới hình thức, biện pháp tổ chức phát động thi đua để tránh sự dập khuôn, cứng nhắc; cần có sự kết hợp đồng bộ giữa các phong trào thi đua thường xuyên với phong trào thi đua theo chuyên đề nhằm hỗ trợ thúc đẩy quá trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ; nội dung thi đua cần tiếp tục bám sát với yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, đặc biệt gắn với mục tiêu phát triển “an toàn - hiệu quả - bền vững”, cùng với việc không ngừng sáng tạo để cung cấp thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tiện ích, hiện đại; Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua do Chính phủ phát động, trọng tâm là phong trào thi đua“Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025”, theo đó cần quan tâm đến việc đổi mới, cải tiến cách thức, lề lối làm việc, xây dựng hình ảnh người cán bộ ngân hàng tận tâm, chuyên nghiệp, nhiệt huyết và sáng tạo; Đổi mới nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo việc xét khen thưởng khách quan, chính xác, công bằng, kịp thời, có tác dụng nêu gương, trong đó phải đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác khen thưởng; khắc phục hiện trạng khen thưởng “từ trên xuống” và chú trọng khen thưởng đến tập thể nhỏ và người lao động trực tiếp; Chú trọng kiện toàn, nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng trong toàn hệ thống, đảm bảo tổ chức bộ máy phải gọn nhẹ, hiệu quả, song vẫn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng tập thể Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục giương cao ngọn cờ đoàn kết, phát huy truyền thống tốt đẹp và thành tích của ngành Ngân hàng trong những năm qua để đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, lập được nhiều thành tích xuất sắc, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, khẳng định được vị thế của ngành Ngân hàng, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu đã đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao Huân chương lao động hạng Nhất cho các tập thể và cá nhân của Ngành ngân hàng do chủ tịch nước trao tặng. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương lao động hạng Nhì cho tập thể và cá nhân nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã trao Bằng khen cho các điển hình tiên tiến đại diện cho hơn 270.000 cán bộ, công chức, viên chức ngưòi lao động ngành Ngân hàng.

Hải Yến

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=50278