Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Chương trình gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội khóa xiv

Chiều tối ngày 13/11, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự buổi gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV nhằm trao đổi, thảo luận về phương hướng, giải pháp tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong chính trị tại Việt Nam. Chương trình do Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức.

Cùng dự chương trình có Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng - Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội; Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; các đồng chí lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các bộ, các cơ quan của Quốc hội cùng hơn 130 nữ đại biểu Quốc hội Khóa XIV.

Chương trình gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà, nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV có tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội cao hơn nhiệm kỳ trước; 100% đại biểu Quốc hội nữ có trình độ đại học trở lên, gần 60% đại biểu nữ có trình độ trên đại học. Các vị nữ đại biểu Quốc hội đã không ngừng nâng cao bản lĩnh, trình độ, kỹ năng hoạt động, thường xuyên gắn bó với cử tri, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, phát hiện các vấn đề bức xúc trong thực tiễn để đề xuất ý kiến, thảo luận, kiến nghị, góp phần không nhỏ vào thành công chung trong hoạt động của Quốc hội.

Thống kê cho thấy, 50% các cơ quan bộ, ngành Trung ương có nữ lãnh đạo chủ chốt. Ở địa phương có 06 đồng chí Bí thư, 13 Phó Bí thư Tỉnh - Thành ủy; 08 Chủ tịch, 30 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; 19 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 10 Trưởng đoàn, 16 Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội là nữ.

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cũng nêu thực trạng tỷ lệ phụ nữ làm công tác quản lý, lãnh đạo chưa đạt các chỉ tiêu đề ra; một số tỉnh, thành phố có tỷ lệ nữ cấp ủy rất thấp, 17 tỉnh, thành phố có nữ tham gia cấp ủy cấp tỉnh từ 10% trở xuống; 4 tỉnh, thành phố không có nữ trong Ban Thường vụ cấp tỉnh.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại Chương trình gặp mặt

Trong xã hội, thu nhập bình quân của lao động nữ thấp hơn so với nam giới; tỷ lệ phụ nữ được đào tạo nghề và chuyên môn kỹ thuật còn thấp; tỷ lệ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ còn cao; tỷ suất tử vong mẹ, tỷ lệ nạo phá thai, đặc biệt ở tuổi vị thành niên còn cao; vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh, tình trạng bạo lực đối với phụ nữ, vấn nạn xâm hại trẻ em... còn nghiêm trọng.

Trong bối cảnh hội nhập, một bộ phận phụ nữ thiếu kiến thức, kỹ năng, chưa chủ động rèn luyện các phẩm chất đạo đức, còn chạy theo lối sống thực dụng, sa vào tệ nạn xã hội, chưa làm tròn trách nhiệm đối với gia đình và xã hội. Nhận thức của phụ nữ về luật pháp chính sách còn hạn chế, một bộ phận ít quan tâm đến hoạt động chính trị, xã hội.

Để giải quyết những vấn đề đặt ra trong công tác phụ nữ, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đề nghị các nữ đại biểu Quốc hội quan tâm hơn tới vấn đề giới, lồng ghép giới và sự tiến bộ của phụ nữ trong quá trình xây dựng luật, giám sát việc thực hiện luật pháp chính sách, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em; giữ mối liên hệ chặt chẽ với Hội (cả ở cấp Trung ương và địa phương) để có các hoạt động phối hợp hiệu quả hơn nữa trong lĩnh vực bình đẳng giới và sự tiến bộ, phát triển của phụ nữ; quan tâm kèm cặp, hướng dẫn, giới thiệu cán bộ nữ, nguồn cán bộ nữ trẻ, có tiềm năng để tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong quản lý, lãnh đạo.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại Chương trình gặp mặt

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng hoan nghênh và đánh giá cao sáng kiến của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong việc tổ chức chương trình. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, trong suốt quá trình cách mạng, Bác Hồ và Đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ nữ; đánh giá cao vai trò, vị trí, sự đóng góp của phụ nữ. Đảng đã có nhiều chủ trương, chính sách tạo cơ hội, điều kiện cho phụ nữ phát triển, trong đó có đội ngũ cán bộ nữ. Đội ngũ cán bộ nữ ngày càng trưởng thành, phát triển cả về số lượng, chất lượng và khẳng định vai trò, vị trí của mình trong từng cương vị đang đảm nhiệm, trong đó có các nữ đại biểu Quốc hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết, qua các nhiệm kỳ hoạt động, các nữ đại biểu Quốc hội đã luôn tâm huyết và trí tuệ, làm tốt nhiệm vụ cầu nối giữa cử tri với Quốc hội trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; tham gia xây dựng, giám sát, phản biện các chính sách, pháp luật cũng như đại diện cho giới nữ, thể hiện tiếng nói, mong muốn đối với các vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em, hoàn thành tốt trọng trách của người đại biểu nhân dân; đóng góp không nhỏ vào kết quả hoạt động chung của Quốc hội. Nhiều nữ đại biểu Quốc hội đã và đang giữ cương vị quan trọng trong bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp, đặc biệt, người đứng đầu Quốc hội nước ta là một nữ chính trị gia xuất sắc và là niềm tự hào của phụ nữ Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa các lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh: Để có được sự trưởng thành, lớn mạnh như ngày hôm nay, đội ngũ cán bộ nữ, các nữ đại biểu Quốc hội đã luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và từng gia đình, trong đó có vai trò nòng cốt của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, đồng thời chính là sự nỗ lực tự vươn lên của bản thân mỗi cán bộ nữ, của nữ đại biểu Quốc hội.

Tại chương trình, các vị nữ đại biểu Quốc hội và các đại biểu tham dự chương trình đã trao đổi, thảo luận về phương hướng, giải pháp tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong hoạt động chính trị trong thời gian tới.

Trọng Quỳnh

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=38362