Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón, hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Ha-i-ti

Chiều 19-6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chủ trì Lễ đón chính thức Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Cộng hòa Ha-i-ti do Chủ tịch Thượng viện Y-u-ri La-tô-tu (Youri Latortue) dẫn đầu sang thăm chính thức Việt Nam. Ngay sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Y-u-ri La-tô-tu.

Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao chuyến thăm đầu tiên của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Cộng hòa Ha-i-ti sang thăm Việt Nam; đây là hoạt động trao đổi đoàn song phương đầu tiên giữa cơ quan lập pháp hai nước, khởi đầu cho quan hệ hợp tác nghị viện giữa hai bên, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước nói chung. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị giữa hai nước trong thời gian qua đã được thúc đẩy, hai bên duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao. Việt Nam luôn quan tâm theo dõi tình hình Ha-i-ti và vui mừng về những thành tựu Ha-i-ti đã đạt được trong công cuộc cải cách, phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập thời gian gần đây, góp phần nâng cao vai trò và uy tín của Ha-i-ti tại khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Thượng viện Ha-i-ti Y-u-ri La-tô-tu. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn Chính phủ Ha-i-ti đã công nhận Quy chế kinh tế thị trường đầy đủ của Việt Nam, ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2014-2016, Hội đồng Kinh tế-Xã hội (ECOSOC) nhiệm kỳ 2016-2018; đồng thời đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp, hợp tác tại các diễn đàn quốc tế và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương mà hai nước là thành viên. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Ha-i-ti ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021; ủng hộ ứng cử viên của Việt Nam vào cương vị Tổng giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) nhiệm kỳ 2017-2021.

Chủ tịch Thượng viện Ha-i-ti Y-u-ri La-tô-tu chúc mừng những thành tựu quan trọng mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong phát triển đất nước về mọi mặt. Chủ tịch Thượng viện Y-u-ri La-tô-tu cho biết, Cộng hòa Ha-i-ti đang có những cải cách về kinh tế và sự phát triển của Việt Nam những năm qua là một hình mẫu để Ha-i-ti phát triển đất nước; đồng thời đánh giá cao kết quả hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước, đặc biệt là kết quả hợp tác giữa Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) và Tổng công ty truyền thông Ha-i-ti (Teleco S.A), hay trong lĩnh vực nông nghiệp, Việt Nam đã hỗ trợ Ha-i-ti bình ổn giá gạo. Chủ tịch Thượng viện Y-u-ri La-tô-tu mong muốn Việt Nam hỗ trợ Ha-i-ti trong lĩnh vực nông nghiệp, trao đổi kỹ thuật; đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực viễn thông; tăng cường đầu tư mới của Việt Nam tại Ha-i-ti, đặc biệt là gia công sản phẩm. Cho rằng Việt Nam có những kinh nghiệm trong lĩnh vực bình đẳng giới, Chủ tịch Thượng viện Y-u-ri La-tô-tu mong muốn tham khảo kinh nghiệm của Việt Nam về lĩnh vực này.

Đồng ý với những đề xuất của Chủ tịch Thượng viện Ha-i-ti, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, hiện kim ngạch thương mại hai nước đang còn khiêm tốn so với tiềm năng. Trên thực tế, hai nước có thể nâng cao kim ngạch qua các mô hình hợp tác đầu tư thành công như Tập đoàn Viettel và Tổng công ty truyền thông Ha-i-ti lập liên doanh viễn thông. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Việt Nam đánh giá cao việc Ha-i-ti mở đại sứ quán và cử đại biện thường trú tại Hà Nội từ tháng 12-2013. Việt Nam đang trong quá trình rà soát tổng thể hệ thống cơ quan đại diện tại nước ngoài; Quốc hội Việt Nam ủng hộ Chính phủ xem xét mở đại sứ quán tại Ha-i-ti khi có điều kiện.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, Quốc hội Việt Nam ủng hộ Chính phủ hai nước tăng cường quan hệ hợp tác song phương nhiều mặt, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp; hai bên có thể triển khai hợp tác trong khuôn khổ song phương hoặc ba bên sao cho hiệu quả và đáp ứng được nhu cầu của Ha-i-ti. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, trước mắt cần thúc đẩy triển khai thỏa thuận hợp tác nông nghiệp ba bên tại Ha-i-ti giữa Việt Nam, Ha-i-ti và Cô-lôm-bi-a. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, mặc dù kết quả đạt được chưa như mong muốn, nhưng Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Ha-i-ti về lĩnh vực bình đẳng giới.

Về tình hình Biển Đông, hai bên khẳng định chủ trương nhất quán giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Để mối quan hệ nghị viện giữa hai nước trong thời gian tới đi vào chiều sâu, thiết thực, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Thượng viện Y-u-ri La-tô-tu thống nhất sớm thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị song phương; thúc đẩy hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, các ủy ban và nghị sĩ, tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động nghị viện làm cơ sở phát triển quan hệ sâu rộng, thiết thực và hiệu quả trên mọi lĩnh vực; tăng cường hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn nghị viện đa phương.

* Trước đó, Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Ha-i-ti do Chủ tịch Thượng viện Y-u-ri La-tô-tu dẫn đầu đã đến thăm Tập đoàn Viettel. Tối 19-6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mở tiệc chiêu đãi Chủ tịch Thượng viện Ha-i-ti Y-u-ri La-tô-tu và Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Ha-i-ti.

CHIẾN THẮNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/chu-tich-quoc-hoi-nguyen-thi-kim-ngan-don-hoi-dam-voi-chu-tich-thuong-vien-ha-i-ti-510382