Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng Giáng sinh tại Giáo phận Xuân Lộc

Nhân dịp Giáng sinh năm 2018, chiều 19-12, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác của Quốc hội đã đến thăm, chúc mừng tại Tòa giám mục Giáo phận Xuân Lộc (Đồng Nai). Đây là giáo phận có số lượng giáo dân lớn nhất cả nước, với khoảng một triệu người.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà cho Giám mục chính tòa giáo phận Xuân Lộc Đinh Đức Đạo.

Phát biểu ý kiến tại buổi thăm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Giám mục chính tòa giáo phận Xuân Lộc Đinh Đức Đạo, các vị nguyên giám mục, chức sắc, nam nữ tu sĩ và bà con giáo dân trong toàn giáo phận một mùa giáng sinh an lành, hạnh phúc, tràn đầy hồng ân của thiên Chúa.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, năm 2018 mặc dù trong bối cảnh còn nhiều khó khăn nhưng đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng; tăng trưởng kinh tế ước đạt khoảng 6,7%, lạm phát được kiểm soát, an sinh xã hội tiếp tục được chăm lo. Để có những kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của đồng bào công giáo trong cả nước, trong đó có Giáo phận Xuân Lộc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Quốc hội đã thông qua Luật Tín ngưỡng tôn giáo và quan điểm từ T.Ư đến các địa phương luôn quan tâm, tạo điều kiện để các tôn giáo, trong đó có công giáo được sinh hoạt tín ngưỡng tự do, đúng pháp luật. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn các vị giám mục, chức sắc Giáo phận Xuân Lộc đã hướng dẫn bà còn giáo dân tham gia tích cực phong trào thi đua yêu nước, hoạt động bác ái xã hội, góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đồng thời mong rằng, trong thời gian tới, Giáo phận Xuân Lộc nói riêng và đồng bào công giáo cả nước nói chung tiếp tục đồng hành cùng dân tộc.

Thay mặt Tòa giám mục Xuân Lộc, Giám mục chính tòa Đinh Đức Đạo phát biểu, bày tỏ cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác Quốc hội đã đến thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Xuân Lộc nhân dịp Giáng sinh năm 2018. Ðây là niềm vinh hạnh cho cả cộng đoàn giáo xứ, giáo phận. Giám mục khẳng định sẽ tiếp tục hướng dẫn các tín hữu sống tốt đời, đẹp đạo.

THIÊN VƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38625002-chu-tich-quoc-hoi-nguyen-thi-kim-ngan-chuc-mung-giang-sinh-tai-giao-phan-xuan-loc.html