Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Chánh án 'nắm chắc tình hình, không né tránh'

Phát biểu kết luận phiên chất vấn sáng 18/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, đa số đại biểu hài lòng với trả lời của Chánh án Nguyễn Hòa Bình. Chánh án đã 'nắm chắc tình hình chứ không né tránh'.

Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết luận phiên chất vấn sáng 18/11.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong phần chất vấn Chánh án có 30 đại biểu chất vấn, còn 11 đại biểu chưa được chất vấn sẽ gửi câu hỏi đến Tổng thư ký Quốc hội tổng hợp để Chánh án trả lời bằng văn bản.

“Mặc dù là lần đầu tiên trả lời chất vấn trên cương vị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhưng ông Nguyễn Hòa Bình đã nắm chắc tình hình, thực trạng, trả lời cụ thể, rõ ràng, không né tránh những vấn đề đại biểu nêu” . – Chủ tịch Quốc hội đánh giá.

“Thời gian qua, công tác tư pháp nói chung và ngành tòa án nói riêng giành được sự quan tâm của Quốc hội và cử tri cả nước, Quốc hội ban hành nhiều Nghị quyết, các dự án luật và Chánh án cũng đã nhiều lần phát biểu giải trình làm rõ”. – Chủ tịch Quốc hội nhìn nhận và cho biết, trong phiên chất vấn hôm nay, Chánh án Nguyễn Hòa Bình trả lời khá rõ vì là người có kinh nghiệm, có một nhiệm kỳ làm Viện trưởng VKSNDTC và từng trả lời tại Quốc hội khóa XIII.

“Lần đầu trả lời chất vấn trên cương vị Chánh án TANDTC, Chánh án đã nắm chắc tình hình, thực trạng, trả lời thẳng thắn, cụ thể, khá rõ ràng, không né tránh, làm rõ vấn đề đại biểu nêu. Đương nhiên có những nội dung trả lời mà đại biểu chưa cảm thấy thỏa đáng thì đề nghị chánh án trả lời bằng văn bản làm rõ thêm.

Phần trả lời của Chánh án cơ bản nhận được sự hài lòng của Quốc hội. Tuy nhiên, do là vấn đề rộng và phức tạp nên có 12 ý kiến tranh luận”. – Chủ tịch Quốc hội nói.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, thời gian vừa qua, công tác xét xử của tòa án có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng đội ngũ được nâng lên, nhưng còn không ít tồn tại hạn chế do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan đòi hỏi ngành nỗ lực, quyết tâm hơn để có chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

“Tôi đề nghị ngành tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đại biểu Quốc hội để triển hai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp liên quan nội dung chất vấn hôm nay”. – Chủ tịch Quốc hội đề nghị.

Hằng Thy

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/chu-tich-quoc-hoi-nguyen-thi-kim-ngan-chanh-an-nam-chac-tinh-hinh-khong-ne-tranh-120389.html