Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Pháp

Chiều 30-3 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam đã đến sân bay Oóc-li, thủ đô Pa-ri, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Pháp Ri-chác Phê-răng.

Các quan chức Thủ đô Pa-ri đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại sân bay Oóc-li. Ảnh: TRỌNG ĐỨC (TTXVN)

Các quan chức Thủ đô Pa-ri đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại sân bay Oóc-li. Ảnh: TRỌNG ĐỨC (TTXVN)

Chiều 30-3 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam đã đến sân bay Oóc-li, thủ đô Pa-ri, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Pháp Ri-chác Phê-răng.

Đón Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam tại sân bay, có: Đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Thiệp; Đại sứ Việt Nam tại Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) Trần Thị Hoàng Mai; đại diện Hội Người Việt Nam tại Pháp và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. Về phía Pháp, có: Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt Xtê-pha-ni Đỗ; Đại sứ Pháp tại Việt Nam B.Lo-tho-la-ri; lãnh đạo Vụ Đối ngoại và Lễ tân, Ban Thư ký QH Pháp.

Đây là chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Chủ tịch QH Việt Nam sau 11 năm. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, nhằm củng cố và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Pháp, triển khai kết quả chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và cụ thể hóa Tuyên bố chung giữa lãnh đạo cấp cao hai nước về hợp tác nghị viện; đồng thời là dấu mốc mới trong việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa QH Việt Nam với Nghị viện Cộng hòa Pháp.

* Sáng 30-3 (giờ Việt Nam), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Ma-rốc, tại thành phố Ma-ra-kếch, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam gặp Toàn quyền Vùng Ma-ra-kếch C.La-lu. Toàn quyền Vùng Ma-ra-kếch nồng nhiệt chào đón Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam; bày tỏ mong muốn, thời gian tới, Ma-ra-kếch sẽ có cơ hội hợp tác với Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam trong những lĩnh vực mà thành phố có tiềm năng.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng lần đầu đến thành phố Ma-ra-kếch tươi đẹp và năng động. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân thông báo với Toàn quyền C.La-lu một số nét chính về quan hệ hợp tác giữa Ma-rốc và Việt Nam; nhấn mạnh, quan hệ chính trị giữa hai nước đang phát triển rất tốt đẹp. Chủ tịch QH mong muốn, Ma-ra-kếch thiết lập quan hệ hữu nghị, kết nghĩa với một địa phương của Việt Nam có những điểm tương đồng để cùng hợp tác, phát triển, như thành phố Huế; đề nghị, Đại sứ Ma-rốc tại Việt Nam và Đại sứ Việt Nam tại Ma-rốc thúc đẩy sự kết nối này.

Toàn quyền Vùng Ma-ra-kếch cho rằng, dù chưa đến Huế nhưng qua giới thiệu, ông có thể hình dung những nét tương đồng giữa thành phố Huế và Ma-ra-kếch; đồng thời muốn tìm hiểu về thành phố Huế, cũng như thúc đẩy việc kết nghĩa giữa hai thành phố trong thời gian sớm nhất.

* Sáng 30-3, trả lời phỏng vấn của phóng viên Ma-rốc, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức Ma-rốc của Đoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Chủ tịch QH khẳng định, Việt Nam và Ma-rốc có mối quan hệ chính trị, ngoại giao rất tốt đẹp, nhưng quan hệ kinh tế, thương mại còn chưa tương xứng tiềm năng và mong muốn của hai bên. Trong chuyến thăm này, lãnh đạo cấp cao hai nước đã thảo luận những nội dung để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước. Bên cạnh đó, hai bên cũng mong muốn tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch và thúc đẩy việc kết nghĩa giữa các địa phương hai nước.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, hai nước sẽ tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế mà hai nước là thành viên. Sắp tới, Việt Nam sẽ đảm nhiệm chức Chủ tịch Ðại hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA). Việt Nam sẽ mời Chủ tịch Hạ viện Ma-rốc sang tham dự diễn đàn này. Cùng với việc phát triển quan hệ nghị viện song phương, hai bên sẽ cùng trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong giải quyết, xử lý các vấn đề cụ thể.

* Kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Ma-rốc

Trưa 30-3, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Ma-rốc, lên đường thăm chính thức Cộng hòa Pháp, theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Pháp Ri-chác Phê-răng.

PV và TTXVN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/39692902-chu-tich-quoc-hoi-nguyen-thi-kim-ngan-bat-dau-tham-chinh-thuc-cong-hoa-phap.html