Chủ tịch Quốc hội: Nghệ An cần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh hơn nữa

Ghi nhận những kết quả đạt được trong thời gian qua của địa phương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu tỉnh Nghệ An cần khắc phục những tồn tại, hạn chế để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xác định rõ các khâu đột phá hơn nữa.

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong chuyến thăm và làm việc với tỉnh Nghệ An vào ngày 19/11.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác dân hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên

Theo báo cáo của đồng chí Nguyễn Đắc Vinh – Ủy viên Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, đến thời điểm hiện nay, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân năm 2017 ước đạt 8,13%, đạt mức cao nhất từ đầu nhiệm kỳ và cao hơn mức bình quân của cả nước. Cơ cấu chuyển dịch kinh tế theo hướng tăng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ đã có nhiều bước tiến quan trọng, tỷ trọng đối với ngành nông nghiệp cũng đã giảm đáng kể. Đây cũng là một trong những mục tiêu mà tỉnh Nghệ An đang hướng tới. Qua đó, tổng thu nhập bình quân đầu người năm 2017 của Nghệ An ước đạt 32,3 triệu đồng/người/năm.

Chủ tịch Quốc hội thăm hỏi cán bộ, nhân dân xã Kim Liên, huyện Nam Đàn

Đến thời điểm hiện nay, Nghệ An đã có 174 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 03 đơn vị cấp huyện hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều dự kiến còn 7,3% vào cuối năm 2017. Đời sống văn hóa – xã hội của người dân từng bước được nâng lên rõ rệt; an ninh chính trị, trật tư an toàn xã hội được đảm bảo. Đặc biệt, Nghệ An đã tập trung huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để cải thiện môi trường thu hút đầu tư, kinh doanh, cải cách chính sách, thủ tục hành chính để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương. Trong những năm qua, Nghệ An đã không ngừng thu hút đầu tư, tập trung làm tốt công tác GPMB để xây dựng các KCN, hạ tầng giao thông, cảng biển…đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng sổ tiết kiệm cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xóm Sen 3, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cũng nêu lên những tồn tại, hạn chế của địa phương như: Công tác chuyển dịch cơ cấu kinh tế vẫn còn chậm, chưa có nhiều bước đột phá; tiềm năng của địa phương vẫn chưa được khai thác tối đa; công tác cải cách chính sách, thủ tục hành chính vẫn chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao; tình hình an ninh trật tự xã hội của địa phương vẫn còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh…

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Chủ tịch Quốc hội đã ghi nhận những thành quả đạt được của địa phương trong suốt thời gian qua. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt với nhiều giải pháp phù hợp, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả toàn diện, qua đó tạo bước đột phá trên nhiều lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Nghệ An cần nhận diện rõ những tồn tại, hạn chế để đưa ra các giải pháp tháo gỡ mang tính bền vững. Địa phương cũng cần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh hiệu quả hơn nữa; chăm lo công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức… Nghệ An cũng cần xác định rõ khâu đột phá mang tính động lực nhằm thúc đẩy sự phát triển của tỉnh. Nếu những vấn đề liên quan đến khó khăn về cơ chế, chính sách, pháp luật nằm ngoài khả năng của địa phương thì tỉnh cần báo cáo kịp thời với Trung ương để tháo gỡ. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn Đảng bộ và nhân dân địa phương cần vươn lên mạnh mẽ và quyết tâm cao hơn để xứng tầm với vị thế quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân Nghệ An và đồng bào cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và lãnh đạo tỉnh Nghệ An trồng cây đại đoàn kết trong khuôn viên nhà văn hóa xóm Sen 3

Trước đó, vào sáng 19/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác Trung ương đã về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên và dự ngày hội đại đoàn kết với nhân dân xóm Sen 3, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã trao tặng 10 sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn và trao quà cho một số gia đình chính sách cùng nhiều phần quà ý nghĩa cho cán bộ, nhân dân xóm Sen 3, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Ngọc Thái

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/chu-tich-quoc-hoi-nghe-an-can-cai-thien-moi-truong-dau-tu-kinh-doanh-hon-nua-120455.html