Chủ tịch Quốc hội Lào thăm mô hình sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh của Tập đoàn Quế Lâm

Chiều 7/12, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước ta, đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và nhiều thành viên trong Ðoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào đến thăm Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh Biotech Quế Lâm tại xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Các đại biểu nghe giới thiệu về hoạt động của Tập đoàn Quế Lâm.

Các đại biểu nghe giới thiệu về hoạt động của Tập đoàn Quế Lâm.

Tham gia chuyến thăm có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Vũ Hải Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội; Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc; lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sau khi tham quan nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh Biotech Quế Lâm và mô hình chăn nuôi lợn an toàn sinh học, Ðoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào đã nghe ban lãnh đạo Tập đoàn Quế Lâm báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh của tập đoàn.

Ông Nguyễn Hồng Lam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn và ông Nguyễn Thanh Vĩnh, Tổng Giám đốc Tập đoàn trao đổi về quá trình phát triển của tập đoàn, định hướng chiến lược hướng tới nền nông nghiệp hữu cơ bền vững, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng và người nông dân.

Suốt 20 năm qua, tập đoàn Quế Lâm kiên trì con đường phát triển nông nghiệp hữu cơ, xây dựng quy trình sản xuất nông nghiệp bền vững, khép kín từ các sản phẩm phân bón, chế phẩm vi sinh đến các sản phẩm nông sản hữu cơ, an toàn.

Đoàn tham quan Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh.

Đến nay, tập đoàn trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh phân bón hữu cơ trên phạm vi cả nước với hệ thống 13 công ty thành viên, trong đó có 8 nhà máy sản xuất phân bón, một viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học và một công ty chuyên nhập khẩu, phân phối sản phẩm phân bón Quế Lâm tại thị trường Campuchia.

Thời gian qua, Tập đoàn liên tục mở rộng diện tích cho người sản xuất trồng trọt theo hướng cung cấp đầu vào và cùng giải quyết đầu ra về thị trường để cùng nhau xây dựng chuỗi sản xuất lúa gạo và chăn nuôi lợn hữu cơ Quế Lâm. Các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ của tập đoàn đã và đang đem lại hiệu quả kinh tế cao, được đông đảo bà con nông dân, lãnh đạo các tỉnh, thành trên khắp cả nước ủng hộ.

Các thành viên Ðoàn đại biểu cấp cao của Lào bày tỏ sự quan tâm và đánh giá cao mô hình, cách thức vận hành cũng như mục tiêu phát triển của Tập đoàn Quế Lâm.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-tuc-kinh-te/chu-tich-quoc-hoi-lao-tham-mo-hinh-san-xuat-phan-bon-huu-co-vi-sinh-cua-tap-doan-que-lam-677244/