Chủ tịch Quốc hội hội kiến Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Belarus

Theo đặc phái viên TTXVN, trưa 9/10 (theo giờ địa phương), bên lề Hôịnghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á Âu lần thứ 3 (MSEAP 3), tại thành phôÁntalya, Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiếnChủ tịch Hạ viện Cộng hòa Belarus Vladimir Andreichenko.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng gặp Chủ tịch Hạ viện VladimirAndreichenko; đồng thời đánh giá, với việc gặp gỡ, tiếp xúc thường xuyêngiữa lãnh đạo Quốc hội hai nước cho thấy mối quan hệ hữu nghị truyềnthống tốt đẹp giữa hai nước nói chung, quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hainước nói riêng.

Nhân dịp này, thay mặt Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn ThịKim Ngân bày tỏ sự cảm ơn đến các vị Lãnh đạo Belarus đã cử Đoàn cấp caodo Chủ tịch Thượng viện Belarus dẫn đầu đến dự Lễ tang Chủ tịch nướcTrần Đại Quang.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sự ủng hộto lớn, quý báu mà Belarus dành cho trong giai đoạn đấu tranh giải phóngdân tộc, thống nhất đất nước trước đây và trong công cuộc xây dựng vàbảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyềnthống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp với Belarus, Chủ tịch Quốc hội mongmuốn hai bên tiếp tục phát huy truyền thống phối hợp chặt chẽ, ủng hộlẫn nhau tại các tổ chức và diễn đàn quốc tế, đặc biệt tại Liên hợpquốc, Phong trào Không liên kết.

Việt Nam mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác kinh tế-thươngmại song phương và trong các lĩnh vực khác như: quốc phòng, khoahọc-công nghệ, văn hóa, giáo dục, du lịch, hợp tác địa phương; đặc biệtlà triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minhKinh tế Á-Âu trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại, tranh thủ tối đanhững lợi thế mà Hiệp định đem lại để mở rộng hợp tác kinh tế, thươngmại, đầu tư giữa hai nước.

(Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Hạ viện Belarus cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngândành thời gian gặp gỡ để trao đổi về quan hệ song phương. Chủ tịch Hạviện Belarus chia sẻ ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam,đặc biệt là thành tựu của quá trình phát triển kinh tế, vị thế Việt Namtrên trường quốc tế ngày càng được nâng cao; khẳng định quan hệ hainước đạt được những kết quả tốt đẹp trong thời gian qua có vai trò vàđóng góp to lớn của hai Quốc hội hai nước.

Nhắc lại lời mời Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sang thăm chínhthức Belarus trong thời gian tới, Chủ tịch Hạ viện Belarus nhấn mạnh,nhân dịp này Belarus mong chờ đón đoàn doanh nghiệp Việt Nam sang dựdiễn đàn kết nối doanh nghiệp nhằm tăng cường quan hệ kinh tế thươngmại, đầu tư, hướng tới kim ngạch thương mại song phương đạt 500 triêụUSD.

Hai bên sẽ thảo luận về việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốchội; bàn phương hướng, biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác giữa hai quốcgia.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng cảm ơn Chủ tịch Hạ việnVladimir Andreichenko mời thăm chính thức Belarus và nhất trí với nhữngý kiến đề xuất của Chủ tịch Hạ viện Belarus về nội dung này.

Tại hội kiến, hai nhà lãnh đạo cùng nhất trí về việc hai nước cần tăngcường hợp tác hơn nữa trên các diễn đàn nghị viện quốc tế đa phương,cũng như mở rộng quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có thếmạnh và tiềm năng./.

(TTXVN)

Nguồn Tuyên Giáo: http://www.tuyengiao.vn/thoi-su/chu-tich-quoc-hoi-hoi-kien-chu-tich-ha-vien-cong-hoa-belarus-115482