Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc gửi lời xin lỗi vụ cô dâu Việt bị bạo hành

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee Sang nói ông rất lấy làm tiếc trước vụ việc cô dâu người Việt bị bạo hành tàn nhẫn ở Yeongam đang khiến dư luận trong và ngoài nước phẫn nộ.

"Tôi gửi lời xin lỗi đến những người dân ở Việt Nam bị tổn thương vì câu chuyện đau lòng này. Quốc hội đã tiếp nhận thông tin về vụ việc", thông cáo báo chí của Quốc hội Hàn Quốc dẫn lời ông Moon Hee Sang.

Phát biểu trên được ông Moon đưa ra trong cuộc gặp chiều 9/7 với đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam sang thăm và làm việc tại Hàn Quốc. Dẫn đầu phái đoàn là ông Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương, Phó trưởng Ban tổ chức trung ương, Chủ tịch nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt - Hàn.

Nghi phạm họ Kim trong vụ bạo hành cô dâu người Việt trình diện tại tòa sáng 8/7. Ảnh: Yonhap.

Nghi phạm họ Kim trong vụ bạo hành cô dâu người Việt trình diện tại tòa sáng 8/7. Ảnh: Yonhap.

"Tất cả người nhập cư sống tại Hàn Quốc hoặc kết hôn với công dân Hàn Quốc đều cần được nhìn nhận là người dân Hàn Quốc. Tôi hứa Quốc hội Hàn Quốc sẽ nỗ lực hơn nữa nhằm ngăn chặn những vi phạm về nhân quyền với nạn nhân là phụ nữ nhập cư", ông Moon cam kết.

"Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức mình để thực thi chính sách này, cung cấp hỗ trợ pháp lý cho người nhập cư, đảm bảo họ nhận được sự đối đãi công bằng với công dân", ông cho biết.

Phát biểu tại cuộc gặp, ông Trần Văn Túy cảm ơn sự quan tâm của chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc và dư luận nước bạn dành cho vụ bạo hành nghiêm trọng ở Yeongam, tỉnh Jeolla Nam. Ông bày tỏ hy vọng đây chỉ là một vụ việc cá biệt và sẽ không có những trường hợp tương tự xảy ra trong tương lai.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee Sang tiếp đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam sang thăm và làm việc chiều 9/7. Ảnh: Yonhap.

Đoạn video ghi lại hình ảnh cô dâu người Việt bị chồng Hàn đánh đập tàn nhẫn đến gãy xương sườn đã khiến dư luận nước này sục sôi suốt tuần qua.

Cảnh sát ngày 6/7 cho bắt khẩn cấp nghi phạm họ Kim, cáo buộc ông hành hung gây thương tích nghiêm trọng và vi phạm luật bảo vệ trẻ em. Trong đoạn video, Kim giở thói vũ phu ngay trước mặt đứa con 2 tuổi. Người chồng tiếp tục đấm, đá vợ mình khi cô đang ôm con.

Hiện hai mẹ con đã được đưa đến cơ sở lánh nạn và giao cho Trung tâm Quyền lợi Phụ nữ Nhập cư chăm sóc. Nghi phạm bị tạm giam 8 ngày ở Mokpo để phục vụ điều tra và chờ xét xử.

Lời xin lỗi của người chồng Hàn đánh vợ Việt tàn nhẫn Người chồng này bị tạm giam trong 8 ngày để phục vụ điều tra, đối diện với các cáo buộc đánh người gây thương tích nghiêm trọng và bạo hành trẻ em.

Lê Thanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chu-tich-quoc-hoi-han-quoc-gui-loi-xin-loi-vu-co-dau-viet-bi-bao-hanh-post965164.html