Chủ tịch Quốc hội gặp mặt lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí

Nhân dịp đón chào Xuân Kỷ Hợi 2019, chiều 21-1, tại Nhà Quốc hội (QH), Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, gặp mặt lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí tham gia thông tin, tuyên truyền về hoạt động của QH, các cơ quan của QH.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Quốc hội

Tham dự cuộc gặp có các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng QH; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông; Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng; đại diện một số ủy ban của QH; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Ngoại giao; đại diện lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí.

Phát biểu ý kiến tại cuộc gặp mặt, thay mặt lãnh đạo QH, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời cảm ơn chân thành tới các cơ quan thông tấn, báo chí, các phóng viên đồng hành cùng QH trong thời gian qua. Nhân dịp Tết đến Xuân về, Chủ tịch QH chúc các nhà báo năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công trên mỗi cương vị công tác. Ðánh giá cao về những đổi mới của một số cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác thông tin về hoạt động của QH, đồng chí cho rằng, qua theo dõi nội dung những chương trình, chuyên trang, chuyên mục, của các cơ quan báo chí về hoạt động của QH trong năm 2018, có thể nhận thấy các cơ quan thông tấn, báo chí đưa các thông tin về hoạt động của QH đầy đủ, bám sát hơn, phong phú, đa dạng các hoạt động thường xuyên của QH, của Ủy ban Thường vụ QH cũng như các cơ quan của QH, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ QH. Hoạt động chất vấn tại kỳ họp và nhiều nội dung quan trọng khác được thông tin kịp thời, chuyên sâu với nhiều hình thức phong phú, có những chương trình bình luận, phân tích với sự tham gia của nhiều chuyên gia được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm theo dõi. Những nỗ lực đổi mới và chuyển biến tích cực của các cơ quan báo chí, phóng viên góp phần giúp cho hoạt động của QH trở nên gần gũi với cử tri và quần chúng nhân dân.

Nhấn mạnh vai trò tiên phong của các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, tạo ra sự đồng thuận xã hội về chính sách trong các đạo luật được QH xem xét, thông qua, Chủ tịch QH cho rằng: Báo chí phải là nơi cung cấp những kiến thức tin cậy cho công chúng về nội dung của các chính sách pháp luật. Bên cạnh đó, các cơ quan thông tấn, báo chí phải thật sự là diễn đàn thảo luận, là nơi thể hiện những thông tin, ý kiến phản biện chính thức về mọi khía cạnh chung quanh các nội dung chính sách của dự án luật. Cách thức đưa tin, nội dung thông tin về chính sách phải bảo đảm tính chính xác, khách quan, tránh thông tin một chiều, thiên lệch hoặc thiếu tính xây dựng, làm hình thành nên những định kiến không phù hợp về nội dung của các dự án luật... Ðồng thời, các cơ quan thông tấn, báo chí phát huy vai trò tuyên truyền, phổ biến về các đạo luật để tạo sự đồng thuận xã hội trong việc tổ chức thực hiện, đưa pháp luật vào cuộc sống. Từ đó góp phần định hướng thông tin, đấu tranh với những luận điệu sai trái trong dư luận, trên mạng xã hội. Chủ tịch QH cho biết, hiện nay, Ủy ban Thường vụ QH đang chỉ đạo Ủy ban Pháp luật rà soát lại việc thực hiện Luật Phổ biến, tuyên truyền pháp luật và có đề án về việc đổi mới công tác này, qua đó nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, góp phần xây dựng một xã hội thượng tôn pháp luật…

Nhấn mạnh năm 2019 tiếp tục là năm đặt ra cho QH những nhiệm vụ nặng nề trong hoạt động lập pháp (dự kiến QH sẽ xem xét, thông qua 18 dự án luật, trong đó có những đạo luật có quy mô lớn, có nhiều nội dung phức tạp), Chủ tịch QH mong các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục đồng hành cùng với QH, phát huy hơn nữa vai trò chuyển tải thông tin về hoạt động của QH, về những đạo luật được QH xem xét, thông qua. Chủ tịch QH đề nghị Thường trực Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của QH cần có cơ chế phối hợp với Tổng Thư ký QH để chủ động và kịp thời cung cấp thông tin với các cơ quan thông tấn, báo chí. Bởi vì, công tác thông tin, tuyên truyền không thể thực hiện hiệu quả, nếu thiếu nguồn thông tin trực tiếp từ hoạt động của QH, do các cơ quan của QH cung cấp. Chủ tịch QH đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí cần tiếp tục quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa về cơ sở vật chất, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ đối với đội ngũ phóng viên đưa tin về hoạt động của QH.

Trong không khí cởi mở và thân tình, Chủ tịch QH đã lắng nghe, ghi nhận các ý kiến phát biểu của một số phóng viên báo chí về việc đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động của QH, các cơ quan của QH; đồng thời đề nghị các cơ quan của QH, trong đó có Văn phòng QH tiếp tục nghiên cứu, đổi mới cách thức cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các cơ quan báo chí trong việc tác nghiệp, đưa tin về hoạt động của QH trong thời gian tới.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/38987802-chu-tich-quoc-hoi-gap-mat-lanh-dao-phong-vien-cac-co-quan-thong-tan-bao-chi.html