Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các nữ Đại sứ, nữ Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao và các tổ chức quốc tế

Chiều 2-3, tại tỉnh Vĩnh Phúc, nhân kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 và kỷ niệm 1979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức gặp mặt các nữ Đại sứ, nữ Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi gặp mặt.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi gặp mặt.

Cùng dự có các đồng chí: Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam; các Ủy viên T.Ư Đảng: Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam; Nguyễn Thanh Hải, Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; các đại biểu khách quốc tế, các đại biểu Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam, các nữ đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, TP Hải Phòng và tỉnh Vĩnh Phúc...

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan đã phát biểu chào mừng tại buổi gặp mặt, trân trọng cảm ơn tình cảm đặc biệt của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội; các nữ Đại sứ, các tổ chức quốc tế, các cơ quan ngoại giao đối với tỉnh Vĩnh Phúc nói chung và phụ nữ Vĩnh Phúc nói riêng. Thời gian tới, tỉnh sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, tiếp tục có đóng góp quan trọng trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, đưa Vĩnh Phúc trở thành “một trong những tỉnh giàu có và phồn vinh nhất miền Bắc nước ta” như mong muốn của Bác Hồ kính yêu khi Người về thăm Vĩnh Phúc đúng ngày này cách đây 56 năm (ngày 2-3-1963).

Tại cuộc gặp, thay mặt Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng gửi tới các nữ Đại sứ, Phó Đại sứ, nữ Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, cùng toàn thể các đại biểu lời chúc mừng nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3.

Nhấn mạnh tiếp nối thành công các cuộc gặp mặt nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 được tổ chức tại TP Hà Nội năm 2017 và tỉnh Hòa Bình năm 2018, năm nay tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ tại tỉnh Vĩnh Phúc, nơi có nhiều danh lam, thắng cảnh tự nhiên nổi tiếng, có truyền thống đấu tranh dựng nước, giữ nước với nền văn hóa mang đậm dấu ấn của văn hóa Hùng Vương và Kinh Bắc, Thăng Long, đồng chí Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc, đã tổ chức tốt cuộc gặp mặt lần này.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao bên cạnh những thành tựu về kinh tế, Vĩnh Phúc cũng thực hiện tốt công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm triển khai, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Cùng với đó, trong hoạt động Quốc hội, các đại biểu của tỉnh Vĩnh Phúc thể hiện được trách nhiệm của mình và đã có những đóng góp thiết thực vào hoạt động chung của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Đền thờ Hai Bà Trưng.

Trong chuyến công tác, buổi chiều, Đoàn lãnh đạo Quốc hội và các đại biểu quốc tế đến thăm và trồng cây lưu niệm tại Đền thờ Hai Bà Trưng tại huyện Mê Linh, TP Hà Nội. Đây là nơi thờ hai vị anh hùng liệt nữ của dân tộc Việt Nam đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, giữ gìn giang sơn đất Việt. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ: Cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng đã đi vào lịch sử dân tộc, là minh chứng cho ý chí, sức mạnh lớn lao của người phụ nữ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí cho rằng: Xuyên suốt chiều dài lịch sử, phụ nữ Việt Nam dù ở vị trí nào, cương vị nào cũng luôn thể hiện vai trò, bản lĩnh và trí tuệ của mình, đóng góp tích cực vào tiến trình phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như giữ gìn truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Phụ nữ Việt Nam ngày nay đang tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước, xứng đáng với mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời, đó là: “Non sông gấm vóc Việt Nam ta do phụ nữ ta, trẻ cũng như già ra sức dệt thêu mà tốt đẹp, rực rỡ”...

Chủ tịch Quốc hội nhắc lại đầu tuần này, Việt Nam vinh dự được là nước chủ nhà, vừa tổ chức thành công Hội nghị Mạng lưới nữ nghị sĩ và Hội nghị Ủy ban Giáo dục, Truyền thông, Văn hóa của Liên minh Nghị viện Pháp ngữ tại Thủ đô Hà Nội. Thông qua hội nghị Nữ nghị sĩ, nhiều vấn đề liên quan phụ nữ được chia sẻ, được xem xét và thảo luận như: thực tiễn và kinh nghiệm thực hiện các thỏa thuận quốc tế trong lĩnh vực bình đẳng giới và quyền phụ nữ; việc ứng dụng công nghệ số trong khởi nghiệp của phụ nữ; nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em trong không gian Pháp ngữ...

“Việt Nam sẽ tiếp tục là thành viên tham gia có trách nhiệm trong Hội nghị Nữ nghị sĩ tại các diễn đàn Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA) và tiếp nối là Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF)”. Đồng chí nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh thêm: Với việc tiếp tục tạo diễn đàn để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động và góp phần nâng cao chất lượng hoạt động trong Quốc hội, nhất là những vấn đề liên quan đến bình đẳng giới, trong thời gian tới, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động nhằm hướng tới mục tiêu thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của nữ đại biểu Quốc hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ mong muốn Nhóm sẽ thúc đẩy các hoạt động với những chương trình hành động mới và hình thức hoạt động đa dạng hơn, thiết thực hơn nhằm góp phần nâng cao hơn nữa vai trò của phụ nữ Việt Nam, cũng như của các nữ đại biểu Quốc hội trong tiến trình phát triển bền vững, hội nhập quốc tế, biến lời nói thành hành động, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững.

Lãnh đạo Quốc hội Việt Nam bày tỏ trân trọng cảm ơn sự đồng hành và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế mà đại diện là các nữ Đại sứ, nữ Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Thông qua đó, Việt Nam được chia sẻ những bài học kinh nghiệm quý báu từ các quốc gia, được hỗ trợ về nguồn lực và kỹ thuật để thúc đẩy tiến trình hội nhập, thực hiện các mục tiêu đặt ra trong Chương trình Nghị sự 2030 về phát triển bền vững hướng tới tăng trưởng bao trùm, cũng như đồng hành cùng Việt Nam trên chặng đường tiến tới mục tiêu bình đẳng giới vì một tương lai năng động, bao trùm và thịnh vượng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Thay mặt Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt chúc mừng các nữ đại biểu trong và ngoài nước, mong rằng các đại biểu nữ tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, tâm huyết và truyền ngọn lửa nhiệt tình cho thế hệ phụ nữ kế cận để hướng tới đạt được mục tiêu bình đẳng và tiến bộ cho tất cả mọi người.

Thay mặt các nữ Đại sứ, nữ Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam Phát biểu ý kiến tại cuộc gặp gỡ, Bà Raisa Vardanyan, Đại sứ Armenia tại Việt Nam nêu bật vai trò và những đóng góp to lớn của phụ nữ hiện đại trên nhiều lĩnh vực quan trọng của đời sống. Phụ nữ Việt Nam đã chứng tỏ vai trò ngày càng quan trọng trong sự phát triển của quốc gia, nhất là giai đoạn hiện tại và trong tương lai. Trong đó, phụ nữ Việt Nam đã đạt nhiều tiến bộ trong lĩnh vực bình đẳng giới, có vai trò lớn hơn trong quá trình tăng trưởng kinh tế. Phụ nữ Việt Nam không ngừng nỗ lực nâng cao trình độ, kiến thức, tiếp tục thúc đẩy vai trò quan trọng, đóng góp nhiều hơn trong quá trình phát triển và hội nhập ngày càng sâu rộng của đất nước, trở hình mẫu cho xã hội...

Dịp này, các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ trao quà, hoa tặng các nữ Đại sứ, nữ Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và Tỉnh ủy Vĩnh phúc.

VĂN NGHIỆP CHÚC

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/39364102-chu-tich-quoc-hoi-gap-mat-cac-nu-dai-su-nu-truong-co-quan-dai-dien-ngoai-giao-va-cac-to-chuc-quoc-te.html