Chủ tịch Quốc hội Estonia lên tiếng về chủ quyền vùng Leningrad và Pskov

Tại Estonia, họ đã tuyên bố chủ quyền và đề xuất tước vùng lãnh thổ Leningrad cũng như Pskov khỏi quyền kiểm soát của Nga.

Ông Henn Põlluaas - Chủ tịch Quốc hội Estonia thuộc Đảng Nhân dân Bảo thủ (EKRE) nói rằng nước này có nghĩa vụ lấy lại chủ quyền của mình đối với một phần trong khu vực Leningrad và Pskov, theo Hiệp ước Hòa bình Tartu, chúng "thuộc về" Estonia trong 100 năm.

Các yêu cầu tương tự cũng được đưa ra vào năm 2019 bởi lãnh đạo Đảng EKRE theo chủ nghĩa dân tộc - ông Mart Helme, người tuyên bố rằng Nga "nắm giữ bất hợp pháp lãnh thổ của Estonia dưới sự kiểm soát của mình".

Theo nhận xét từ báo chí Nga, nỗ lực của phương Tây nhằm tước đoạt một phần lãnh thổ khỏi nước Nga không phải là lần đầu tiên được triển khai. Hiện tại Estonia không chính thức tuyên bố chủ quyền đối với lãnh thổ Nga, tuy nhiên Moskva đã nhiều lần được đảm bảo ở chính Tallinn rằng những quan điểm chủ nghĩa dân tộc như vậy đã phá hỏng nghiêm trọng quan hệ giữa Nga và phương Tây.

Chủ tịch Quốc hội Estonia đang lên tiếng yêu cầu chủ quyền với Leningrad và Pskov. Ảnh: TASS.

Chủ tịch Quốc hội Estonia đang lên tiếng yêu cầu chủ quyền với Leningrad và Pskov. Ảnh: TASS.

“Khi một quốc gia công khai yêu cầu tước bỏ một phần lãnh thổ khỏi sự kiểm soát của Nga, không có gì ngạc nhiên khi Nga đang đặt ngày càng nhiều vũ khí ở biên giới của mình đối với nước kia".

"Đây rõ ràng là một nỗ lực để bảo vệ biên giới của mình chứ không phải để tấn công một quốc gia khác, và yếu tố này chắc chắn giúp kiềm chế sự xâm lược của phương Tây cũng như Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương - NATO”, một nhà phân tích trên trang Avia-pro nhấn mạnh.

Đáng chú ý nữa là vấn đề trên được đưa ra ít lâu sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ - Tayyiv Erdogan cũng có yêu sách tương tự với một phần bán đảo Crimea, đây có thể là hành động liên hợp của NATO nhằm chống lại Nga.

Báo chí nước Nga cho rằng rõ ràng là Moskva sẽ không thảo luận về vấn đề này với bất kể các điều kiện bất hợp lý nào mà phương Tây đưa ra. Thực tế tuyên bố trên của Chủ tịch Quốc hội Estonia vẫn chỉ mang ý nghĩa cá nhân chứ chưa phải yêu cầu chính thức, đây có lẽ là bước đi nhằm mục đích thăm dò.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/chu-tich-quoc-hoi-estonia-len-tieng-ve-chu-quyen-vung-leningrad-va-pskov/20210104024819872