Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Thái Bình

Chiều 17-11, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Nam Ô Trình, xã Thụy Trình, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Tham dự có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình Nguyễn Hồng Diên; lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, lãnh đạo tỉnh Thái Bình.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Nam Ô Trình.

Theo báo cáo của lãnh đạo thôn Nam Ô Trình, thời gian qua, thôn Nam Ô Trình đã thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới, duy trì tốt hoạt động của chi bộ Đảng và các đoàn thể, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất thâm canh để đạt hiệu quả sản xuất cao, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 42 triệu đồng/người/năm.

Phát biểu với bà con nhân dân thôn Nam Ô Trình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ xúc động trước tình cảm và sự đón tiếp nồng nhiệt của bà con; bày tỏ vui mừng khi cùng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Ô Trình; cho rằng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là hình thức sinh hoạt cộng đồng thiết thực, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần chính đáng của các tầng lớp nhân dân.

Vui mừng trước những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực mà Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân tỉnh Thái Bình đạt được trong thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội đồng thời nhấn mạnh: “Được chứng kiến không khí vui tươi, phấn khởi và được thưởng thức các tiết mục văn nghệ do chính người dân của thôn Nam Ô Trình biểu diễn, tôi rất xúc động và cảm nhận được tình đoàn kết, gắn bó, cuộc sống hạnh phúc, ấm no của người dân nơi đây”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của thôn Nam Ô Trình trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao việc thôn Nam Ô Trình đã đăng ký xây dựng “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”, các hộ gia đình trong thôn cũng đã ký cam kết “Hộ gia đình tự quản bảo vệ môi trường”, nhân dân quyết tâm xây dựng thôn Nam Ô Trình trở thành "Miền quê đáng sống". Nhiều hộ gia đình, cá nhân gương mẫu của thôn đã vươn lên làm giàu, tạo công ăn việc làm cho con em trong thôn, tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa, tương thân, tương ái, giúp đỡ các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo…

Các cháu thiếu nhi thôn Nam Ô Trình tặng hoa Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương và bà con nhân dân cùng chung sức, đồng lòng, tự giác, tự nguyện, góp công, góp của xây dựng môi trường trong lành, thôn xóm bình yên, gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và hương ước, quy ước của làng, xã; quản lý, giáo dục, động viên con em nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, không sa vào tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự thôn, xóm...

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc có ý nghĩa lớn lao trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và các nghị quyết của Quốc hội.

“Mỗi người dân, mỗi cộng đồng dân cư cần phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, cùng cấp ủy đảng và chính quyền vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đóng góp vào thành tích chung của cả nước”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung và lãnh đạo tỉnh Thái Bình có một số phần quà tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của thôn Nam Ô Trình, Quỹ Khuyến học xã Thụy Trình…

Tin, ảnh: CHIẾN THẮNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/chu-tich-quoc-hoi-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-tai-thai-binh-554730