Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 10 năm đổi tên Báo Đại biểu Nhân dân

Báo Đại biểu Nhân dân là 'Tiếng nói của Quốc hội, diễn đàn của đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và cử tri'.

Sáng nay 18/10, tại Tòa soạn Báo Đại biểu nhân dân, 35 Ngô Quyền, Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm 10 năm thực hiện Nghị quyết 618 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nâng cấp báo loại I và đổi tên Báo Người Đại biểu Nhân dân thành Báo Đại biểu Nhân dân (20/10/2009- 20/10/2019). Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi Thư chúc mừng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự Lễ kỷ niệm.

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 10 năm thực hiện Nghị quyết 618 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đổi tên Báo Đại biểu Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 10 năm thực hiện Nghị quyết 618 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đổi tên Báo Đại biểu Nhân dân.

Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân, PGS.TS Đỗ Chí Nghĩa nêu rõ, cách đây 10 năm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã ký Nghị quyết số 816/2009 về nâng cấp và đổi tên Báo Người Đại biểu Nhân dân thành Báo Đại biểu Nhân dân. Nghị quyết 816 quyết định nâng cấp Báo Đại biểu Nhân dân từ báo loại II lên báo loại I; đổi tên Báo Người Đại biểu Nhân dân thành báo Đại biểu Nhân dân. Nghị quyết cũng xác định Báo là “Tiếng nói của Quốc hội, diễn đàn của đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và cử tri”.

Ngày 16/10/2009, Chủ tịch Quốc hội trực tiếp ký duyệt măng séc báo và ngày 20/10/2009, tờ báo chính thức đến với bạn đọc với tên gọi mới: Báo Đại biểu Nhân dân.

Với 6 điều cụ thể, cô đọng, rành mạch, Nghị quyết 816 đã vạch ra con “đường lớn” để các thế hệ cán bộ, phóng viên, người lao động Báo Đại biểu Nhân dân xác định rõ hướng đi của mình. 10 năm không ngừng phấn đấu, bám sát tinh thần Nghị quyết 816 và các văn bản chỉ đạo khác, Báo đã gặt hái những thành công nổi bật.

TBT báo Đại biểu Nhân dân - Đỗ Chí Nghĩa phát biểu.

Tổng Biên tập Đỗ Chí Nghĩa nhấn mạnh, Nghị quyết 816 là một dấu son, một điểm mốc quan trọng tạo đà cho báo Đại biểu Nhân dân bứt phá, vươn lên. Vị thế của Đại biểu Nhân dân trong làng báo Việt Nam ngày càng tăng. Báo Đại biểu Nhân dân góp thêm một bản sắc riêng, một dấu ấn riêng không trộn lẫn.

Trong thư chúc mừng của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi đến báo Đại biểu Nhân dân nhân dịp này đã nhấn mạnh, 10 năm qua, Báo Đại biểu Nhân dân - Tiếng nói của Quốc hội, diễn đàn của Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và cử tri - đã trưởng thành về tầm vóc, quy mô, chuyên sâu, tuyên truyền về các hoạt động của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và cử tri. Báo đã thông tin kịp thời tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và hoạt động đối ngoại của đất nước; tích cực tham gia tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phê phán các tư tưởng sai trái, thù địch; thông tin về hoạt động của Nghị viện các nước trên thế giới đã góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

Nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc mà Báo Đại biểu Nhân dân đã đạt được, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, là tờ báo chính trị-xã hội của cơ quan dân cử, Báo Đại biểu Nhân dân cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và hình thức, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin kịp thời các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân; phản ánh thực tiễn sinh động của cuộc sống, tình hình thực thi pháp luật, nghị quyết của Trung ương, của Quốc hội. Phát huy vai trò cầu nối giữa đại biểu dân cử với cử tri và giữa cử tri với đại biểu và cơ quan dân cử, góp phần tuyên tuyền phổ biến pháp luật vào cuộc sống và đưa thực tiễn cuộc sống vào công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh, báo Đại biểu Nhân dân xứng đáng với vị thế là cơ quan ngôn luận, cơ quan dân cử của Quốc hội. Báo luôn khẳng định là tờ báo chủ lực trong công tác thông tin thường xuyên, kịp thời, đẩy đủ của Quốc hội. Giữ vai trò là cầu nối chuyển tải thông tin từ Quốc hội, HĐND các cấp đến cử tri, đồng thời phản ảnh tâm tư nguyện vọng của cử tri đến diễn đàn Quốc hội, những cải tiến đổi mới của Quốc hội và HĐND các cấp, từ đó góp phần nâng cao nhận thức của cử tri, nhân dân, sự ủng hộ của cử tri với quyết sách của Quốc hội, HĐND.

Để tiếp tục phát huy vị trí, vai trò của Báo đại biểu Nhân dân xứng đáng là tờ báo loại 1 của cơ quan dân cử, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị, Báo Đại biểu Nhân dân thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: tập trung tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội nhiệm kỳ Khóa XIV, trong đó tuyên truyền sâu về kỳ họp Quốc hội, phiên họp UBTVQH; công tác chuẩn bị tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV; về bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV; tuyên truyền về công tác chuẩn bị và tiến hành ĐH Đảng các cấp, tiến tới ĐH XIII của Đảng. Báo phải phát huy lợi thế chuyên biệt, lợi thế riêng có của Quốc hội có đội ngũ cộng tác viên là các đại biểu Quốc hội các nhiệm kỳ.

Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: "Nhiệm vụ của Báo Đại biểu Nhân dân là phải có tính lập luận, phản biện cao, có tính cung cấp thông tin, tư liệu về những chủ trương, chính sách được đề cập trong các Nghị quyết của Đảng , những dự án quan trọng trong quá trình lập pháp của Quốc hội, giúp đại biểu Quốc hội trong quá trình xem xét, thảo luận các quyết định của Quốc hội, đồng thời sau các chủ trương chính sách được hình thành thì vai trò của báo phải thông tin tạo sự đồng thuận, lan tỏa trong xã hội để thực thị một cách có hiệu quả các chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của đất nước".

Bên cạnh đó, đội ngũ lãnh đạo, phóng viên cần không ngừng trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức người làm báo, tăng cường kiến thức về Quốc hội, Hội đồng Nhân dân; chủ động, lắng nghe, bám sát thực tiễn cuộc sống để có nhiều bài viết hay, chuyên sâu, có tính phản biện cao. Trong bối cảnh còn có thông tin thiếu kiểm chứng, xuyên tạc, xấu độc, thông tin giả mạo gây hại cho xã hội, trên mạng xã hội ngày càng gia tăng, có nguy cơ tấn công thông tin chính thống, Báo Đại biểu Nhân dân phải thể hiện đúng nguyên tắc: Chính xác - Chính thống - Nhanh chóng - Có kiểm chứng, khẳng định vai trò dẫn dắt định hướng thông tin./.

Lê Tuyết/VOV

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/chu-tich-quoc-hoi-du-le-ky-niem-10-nam-doi-ten-bao-dai-bieu-nhan-dan-968401.vov