Chủ tịch Quốc hội dự Lễ đổi tên công viên Hồ Chí Minh tại Cuba

Tại Thủ đô La Habana đã diễn ra một sự kiện đặc biệt: lễ đổi tên công viên Hòa Bình thành công viên Hồ Chí Minh và gắn biển thân thế sự nghiệp của Người.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández.

Sáng 21.4, giờ Việt Nam, tại Thủ đô La Habana đã diễn ra một sự kiện đặc biệt: lễ đổi tên công viên Hòa Bình thành công viên Hồ Chí Minh và gắn biển thân thế sự nghiệp của Người. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ xúc động chia sẻ, đây là “một dấu mốc mang tính biểu tượng về tình cảm hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Cuba”.

Buổi lễ được tổ chức trang trọng và nồng ấm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam.

Cùng dự có: Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương; Phó Chủ tịch Quốc hội Cuba Ana María Mari Machado; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, Lãnh đạo Thủ đô La Habana và Quận Plaza cùng đông đảo người dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ đổi tên công viên Hồ Chí Minh tại Cuba.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ rất vinh dự và vô cùng xúc động được cùng lãnh đạo Quốc hội Cuba, lãnh đạo chính quyền và nhân dân quận Plaza, thủ đô La Habana tham dự buổi lễ đặc biệt đổi tên công viên Hòa Bình thành công viên Hồ Chí Minh và gắn biển thân thế sự nghiệp của Người.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng diễn ra vào thời điểm hai nước tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 62 năm ngày chiến thắng Bãi biển Giron và Tuyên bố tính chất XHCN của Cách mạng Cuba, 70 năm cuộc tấn công trại lính Moncada;

Đồng thời kỷ niệm 60 năm Cuba thành lập Ủy ban đoàn kết với miền Nam Việt Nam, tiền thân của Hội Hữu nghị Cuba - Việt Nam ngày nay và 50 năm lãnh tụ Fidel Castro lần đầu thăm Việt Nam và tới Vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, hai dân tộc Việt Nam và Cuba có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, cùng chung lý tưởng cách mạng cao đẹp, truyền thống đấu tranh hào hùng vì độc lập, tự do và giải phóng dân tộc.

“Chứng kiến giây phút Công viên Hòa Bình chính thức được đổi tên thành Công viên Hồ Chí Minh, một dấu mốc mang tính biểu tượng về tình cảm hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Cuba", Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ xúc động chia sẻ.

Theo Chủ tịch Quốc hội, lịch sử 63 năm qua đã minh chứng cho sự đồng cảm, thấu hiểu, sự đoàn kết gắn bó giữa hai dân tộc dù ở cách xa nhau nửa vòng trái đất nhưng tình nghĩa mặn nồng, vượt qua các giới hạn, quy tắc thông thường trong quan hệ quốc tế.

Đó là mối quan hệ đồng chí anh em mẫu mực, thủy chung đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro cùng các lãnh tụ cách mạng tiền bối và các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp. Cuba tự hào có Chủ tịch Fidel Castro. Việt Nam tự hào có Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, nhà lãnh đạo, người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới được nhân dân Cuba và thế giới ngưỡng mộ với tình cảm chân thành.

Công trình Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh do kiến trúc sư Joel Diaz, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Cuba - Việt Nam thiết kế, được đặt tại Công viên Hòa Bình, cạnh Đại lộ 26 - một trong những công viên đẹp nhất ở thủ đô La Habana, thể hiện tình cảm sâu sắc đặc biệt của nhân dân Cuba dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Hôm nay, chứng kiến giây phút Công viên Hòa Bình chính thức được đổi tên thành Công viên Hồ Chí Minh, một dấu mốc mang tính biểu tượng về tình cảm hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Cuba; tự đáy lòng mình, chúng tôi xin bày tỏ sự xúc động và biết ơn chân thành đối với tình cảm và tấm lòng của nhân dân Cuba anh em”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Công viên Hồ Chí Minh là một trong những công trình có ý nghĩa lịch sử, văn hóa cùng với các công trình lịch sử, di sản văn hóa khác của thủ đô La Habana tạo nên một quần thể kiến trúc đặc sắc, như những bông hoa tô điểm cho sự cuốn hút của thủ đô La Habana văn minh, mến khách, tươi đẹp.

Chủ tịch Quốc hội tin rằng, công viên Hồ Chí Minh cũng sẽ là điểm vui chơi, thăm quan, giải trí mang nhiều ý nghĩa tại thủ đô La Habana để bất cứ ai đến đây có thể bày tỏ sự tưởng nhớ và sự kính trọng sâu sắc đối với vị lãnh tụ Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới, người đặt nền móng cho sự gắn kết giữa hai dân tộc Việt Nam - Cuba; đồng thời để giáo dục thế trẻ hai nước kế thừa, tiếp tục gìn giữ và vun đắp cho mối quan hệ anh em đồng chí, đoàn kết đặc biệt, thủy chung son sắc giữa hai dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội mong chính quyền và nhân dân quận Plaza, thủ đô La Habana tiếp tục gìn giữ, bảo tồn để Công viên Hồ Chí Minh mãi mãi là một biểu tượng trân quý, trường tồn trong lòng mỗi người dân Cuba và Việt Nam.

Thống đốc Thành phố La Habana Reinaldo García Zapata chia sẻ niềm vinh dự được đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam anh em; nhấn mạnh, thành phố La Habana tự hào khi có công viên mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ của Nhân dân Việt Nam đã cùng với Anh hùng dân tộc José Martí và Lãnh tụ Fidel Castro của Cuba đặt nền móng cho quan hệ đoàn kết đặc biệt, mẫu mực, thủy chung giữa hai đất nước, hai dân tộc Việt Nam – Cuba.

Chủ tịch Quốc hội hai nước ký thỏa thuận hợp tác, chính thức thiết lập cơ chế hợp tác liên nghị viện giữa Quốc hội hai nước.

Nhấn mạnh, Cuba luôn ghi nhớ lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi cho rằng, Việt Nam và Cuba có sự tương đồng rất lớn trong những nguyên tắc về danh dự của mình, hai nước đã cùng chia sẻ rất nhiều sự tương đồng trong lịch sử, Thống đốc Thành phố La Habana cũng cho biết, ngày 19.5 tới, người dân Cuba sẽ có các hoạt động ý nghĩa tại công viên Hồ Chí Minh để tưởng nhớ Anh hùng José Martí và kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Chúng tôi mong rằng, trong thời gian tới, sau khi đổi tên Công viên Hòa Bình thành Công viên Hồ Chí Minh, chúng ta sẽ tiếp tục có Người chỉ dẫn cho việc phát triển và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Cuba”, Thống đốc Thành phố La Habana nói.

Trước đó, cùng ngày 20/4, tại Nhà Quốc hội Cuba – Capitolio (Thủ đô La Habana), Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernández đã chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Cộng hòa Cuba.

Hai bên tiến hành Tọa đàm, trong bầu không khí đồng chí anh em và tin cậy lẫn nhau, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández chia sẻ về tình hình mỗi nước gần đây, trao đổi về phương hướng và các biện pháp nhằm tiếp tục tăng cường mối quan hệ đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba, cũng như về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam thông báo quyết định tặng Nhân dân Cuba anh em món quà 5.000 tấn gạo, trao tượng trưng máy tính bảng tặng Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp của Cuba (Quốc hội ta tặng 300 máy tính bảng).

Các bộ, ngành Việt Nam cũng có quà tặng các đối tác phía Cuba. Ngay sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo chứng kiến lễ ký và trao nhiều các văn kiện hợp tác.

Trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Chủ tịch Quốc hội Cuba

Cùng ngày (20.4), ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernández đã ký thỏa thuận hợp tác, chính thức thiết lập cơ chế hợp tác liên nghị viện giữa Quốc hội hai nước. Thỏa thuận được ký kết nhằm phát triển hợp tác giữa Quốc hội hai nước.

Sau đó, lễ trao phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam tặng Lãnh đạo Quốc hội Cuba đã được tổ chức trang trọng tại Nhà Quốc hội Cuba – Capitolio.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández. Đây là huân chương cao quý thứ hai của Đảng và Nhà nước Việt Nam, ghi nhận những công lao to lớn của Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández trong việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Quốc hội và Nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba.

Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández bày tỏ "vô cùng xúc động và biết ơn" khi được Đảng, Nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh và Huân chương hữu nghị. "Chúng tôi nhận danh hiệu cao quý này nhân danh Nhân dân Cuba - những người mà chúng tôi đại diện và với tình đoàn kết với Nhân dân Việt Nam anh hùng".

Nhấn mạnh như vậy, Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández cũng điểm lại những dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước và sự ngưỡng mộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã chứng minh rằng, không thế lực nào có thể chia rẽ một dân tộc có ý chí dù dân tộc đó có phải đối mặt với những khó khăn, thử thách lớn đến đâu đi chăng nữa.

Thanh Nhung

Nguồn Dân Sinh: https://baodansinh.vn/chu-tich-quoc-hoi-du-le-doi-ten-cong-vien-ho-chi-minh-tai-cuba-20230421152543.htm