Chủ tịch Quốc hội dự kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Học viện Tài chính

Sáng 18-11, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, đến dự Lễ Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ II tại Học viện Tài chính.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc…

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập Học viện Tài chính, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Học viện Tài chính; Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trao Huân chương Lao động và danh hiệu Chiến sĩ Thi đua toàn quốc, Thứ trưởng Tài chính Vũ Thị Mai trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng chân thành tới các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể cán bộ, viên chức, học viên, sinh viên của Học viện Tài chính.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, qua 55 năm xây dựng và phát triển, Học viện Tài chính ngày càng lớn mạnh và đã trở thành cơ sở đào tạo đại học và nghiên cứu khoa học quan trọng. Thời gian qua, Học viện đã hoàn thành nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, trong đó có nhiều đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn để hoàn thiện cơ chế, chính sách và pháp luật về quản lý tài chính, kế toán của Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Học viện Tài chính.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng những kết quả mà các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ, viên chức, sinh viên, học viên của Học viên đã đạt được trong 55 năm qua.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Nhiều cán bộ lãnh đạo, giáo viên, học viên, sinh viên của Học viện đã có những cống hiến thiết thực cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, trở thành cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Với những đóng góp to lớn, Học viện Tài chính đã được Đảng, Nhà nước trao thưởng nhiều phần thưởng cao quý, như: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập; Huân chương Lao động…

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, tài chính là huyết mạch của nền kinh tế, có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững; đồng thời góp phần duy trì ổn định vĩ mô, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, cải cách hành chính, hiệu quả, công bằng xã hội,…

Theo đó, trong bối cảnh toàn cầu hóa, xu hướng hội nhập và hợp tác đem lại nhiều cơ hội, nhưng cũng mang đến không ít thách thức, trong đó có lĩnh vực tài chính, tiền tệ, Học viện Tài chính với vị trí là cơ sở giáo dục đại học hàng đầu của ngành tài chính cần tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, đổi mới, sáng tạo nhiều hơn nữa trong nghiên cứu, giảng dạy để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kinh tế - tài chính có năng lực chuyên môn, đạo đức cách mạng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, góp phần sớm xây dựng thành công nền tài chính quốc gia lành mạnh, bảo đảm an toàn, an ninh tài chính - tiền tệ.

Học viện cần tiếp tục triển khai có hiệu quả Chiến lược Phát triển Học viện Tài chính giai đoạn 2013-2020 và định hướng đến năm 2030; xây dựng đội ngũ thầy, cô giáo tích cực học tập, rèn luyện, có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo trong giảng dạy, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo; tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng liên kết đào tạo và nghiên cứu khoa học với các tổ chức có uy tín, hình thành một môi trường đại học kiểu mẫu đào tạo và hình thành công dân trẻ, trí thức mới cho đất nước.

Chủ tịch Quốc hội cũng mong Học viện Tài chính phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua, tạo ra bước chuyển biến tích cực có tính đột phá về đổi mới chương trình, nội dung giáo dục - đào tạo; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, cung cấp các sản phẩm nghiên cứu khoa học chất lượng cho xã hội, góp phần vào việc giải quyết các bài toán thực tế xây dựng nền tài chính Việt Nam hội nhập, lành mạnh và bền vững.

VĂN CHÚC - Ảnh: CHIẾN THẮNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/giaoduc/item/38281502-chu-tich-quoc-hoi-du-ky-niem-ngay-nha-giao-viet-nam-tai-hoc-vien-tai-chinh.html