Chủ tịch Quốc hội dự Kỷ niệm 45 năm truyền thống bệnh viện Quân y 175

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao những cống hiến, đóng góp của tập thể cán bộ, chiến sỹ, nhân viên của Bệnh viện Quân y 175 qua các thời kỳ.

Sáng 29/12, Bệnh viện Quân y 175 - Bộ Quốc phòng vinh dự tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần 2 và Kỷ niệm 45 năm truyền thống (1975-2020). Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng lãnh đạo nhiều tỉnh thành khu vực phía Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho tập thể Bệnh viện Quân y 175.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho tập thể Bệnh viện Quân y 175.

Ra đời sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng và còn nhiều khó khăn, cán bộ chiến sỹ, nhân viên Bệnh viện Quân y 175 đã vượt qua mọi gian nan thử thách làm nhiệm vụ cứu chữa thương bệnh binh vừa tìm tòi nghiên cứu sáng tạo ra nhiều phương pháp mới, xử trí thành công nhiều vết thương khó, nặng, phức tạp cho hàng ngàn thương bệnh binh nặng. Trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn Campuchia, hàng trăm người lính quân y đã hăng hái lên đường ra mặt trận chiến đấu, phục vụ cứu chữa thương bệnh binh trên các chiến trường ác liệt.

Bước vào thời kỳ đổi mới, nhất là những năm gần đây, Bệnh viện được Đảng, Nhà nước, Quân ủy trung ương và Bộ Quốc phòng ưu tiên đầu tư, từng bước xây dựng quy hoạch tổng thể với cơ sở hạ tầng, máy móc trang thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ. Bệnh viện chủ động mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về lĩnh vực y tế, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng nhiều tiến bộ kỹ thuật mới, có những mũi nhọn kỹ thuật ngang tầm khu vực, góp phần nâng cao năng lực và chất lượng chẩn đoán, điều trị, cứu sống hàng ngàn lượt bệnh nhân mắc bệnh nặng, hiểm nghèo.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cho biết, những năm gần đây, bệnh viện đã khám, cấp cứu trên 400.000 lượt bệnh nhân; thu dung điều trị trên 50.000 bệnh nhân; phẫu thuật hơn 14.000 trường hợp, trong đó có trên 8.000 ca đại phẫu về tim mạch, thần kinh, bụng, tiết niệu, tạo hình; thực hiện trên 1,5 triệu ca xét nghiệm cận lâm sàng…

Chất lượng điều trị, chăm sóc phục vụ không ngừng được nâng lên, tỷ lệ bệnh nhân được điều trị khỏi ra viện đạt trên 75%; tỷ lệ sử dụng giường hàng năm bình quân đạt trên 112%. Không chỉ vậy, nơi đây đã trở thành điểm sáng trong toàn quân về công tác dân vận và thực hiện chương trình kết hợp quân dân y, với công tác chăm lo sức khỏe cho bộ đội và ngư dân trên quần đảo Trường Sa; Là lực lượng nòng cốt, để để thành lập Bệnh viện Dã chiến 2.1 tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc và chủ trì tổ chức quản lý, huấn luyện.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn nói: "Đạt được thành tích này là nhờ sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Quân ủy TƯ, Bộ Quốc phòng. Đó là sự chủ động, sáng tạo dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm của các thế hệ bệnh viện. Đó là sự cưu mang, đùm bọc giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, bà con nhân dân TPHCM và khu vực. mặc dù còn nhiều khăn, nhưng chúng tôi tin chắc tập thể cán bộ nhân viên bệnh viện sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, trong thời gian tới".

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chụp hình lưu niệm với tập thể y bác sĩ Bệnh viện.

Thay mặt Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến, đóng góp của tập thể cán bộ, chiến sỹ, nhân viên của Bệnh viện Quân y 175 qua các giai đoạn, thời kỳ. Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong thời gian gian tới, Bệnh viện Quân y 175 tiếp tục vận dụng sáng tạo để từng bước tự chủ tài chính trong hệ thống bệnh viện quân đội. Xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh vững vàng, y đức trong sáng, trình độ chuyên môn tay nghề giỏi, để sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng yêu cầu Bệnh viện 175 tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ cho người bệnh, làm tốt công tác quân dân y kết hợp; phát triển khoa học kỹ thuật công nghệ cao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện... Qua đó nhanh chóng đưa bệnh viện trở thành trung tâm y tế đa năng hiện đại của khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo.

"Bệnh viện tiếp tục lấy người bệnh làm trung tâm, nâng cao chất lượng quản lý bệnh viện, sẵn sàng ứng phó và xử lý tốt với các tình huống y tế khẩn cấp. Trong đó có công tác phòng chống dịch, mà trước mắt là công tác chống dịch COVID-19. Ứng dụng công nghệ thông tin hướng đến bệnh viện thông minh tiếp cận với cách mạng công nghiệp 4.0, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó góp phần đưa sự nghiệp y tế nước ta phát triển bền vững trong xu thế hội nhập quốc tế", Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói./.

Vinh Quang/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/chu-tich-quoc-hoi-du-ky-niem-45-nam-truyen-thong-benh-vien-quan-y-175-827325.vov