Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp lễ Phật đản

Nhân dịp lễ Phật đản Phật lịch 2563, Dương lịch 2019 và thành công của Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2019, sáng 15-5, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã tới thăm, chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Quán Sứ, thành phố Hà Nội.

Đại lễ Vesak 2019 thu hút sự quan tâm đặc biệt của báo chí quốc tế

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tham gia đoàn có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Phan Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; đại biểu các cơ quan của Quốc hội, Ban Tôn giáo Chính phủ và thành phố Hà Nội.

Đón tiếp đoàn có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng các vị giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Phát biểu chúc mừng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, lễ Phật đản không chỉ là một sự kiện tôn giáo quan trọng trong đời sống tinh thần, tín ngưỡng của các tín đồ Phật giáo Việt Nam, mà còn là lễ hội văn hóa, tôn giáo được Liên hợp quốc công nhận từ năm 1999 với nỗ lực mang lại hòa bình cho nhân loại từ tinh thần nhân ái của đạo Phật.

Lễ Phật đản năm nay càng có ý nghĩa hơn khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2019 tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.

Đánh giá cao Giáo hội Phật giáo Việt Nam với vai trò chủ chốt đem lại thành công của sự kiện, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là lần thứ ba Việt Nam tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc, qua đó một lần nữa khẳng định chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Sự kiện còn góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận, chúc mừng Giáo hội trong những năm qua đã không ngừng nỗ lực vươn lên, từng bước củng cố, phát triển lớn mạnh về mọi mặt hoạt động, thể hiện ý chí hòa hợp, đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Phật giáo và tiếp tục phát huy tinh thần gắn bó cùng dân tộc.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Nhân kỷ niệm Ngày Đức Phật đản sinh, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết của tăng ni, phật tử, với đường hướng gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục hạnh nguyện, nhập thế, lấy việc phục vụ chúng sinh, ích đạo lợi đời làm phương hướng tu hành, khẳng định những giá trị ưu việt của tôn giáo, hòa bình để xứng đáng với sự tin yêu, gửi gắm của tăng ni, phật tử và nhân dân Việt Nam với Giáo hội.

Chủ tịch Quốc hội cũng tin tưởng, các vị giáo phẩm trong Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục động viên tăng ni, phật tử cả nước cùng toàn dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, đoàn kết, hòa hợp nhằm góp phần xây dựng đất nước Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Qua Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu và các vị hòa thượng, Chủ tịch Quốc hội gửi lời chúc mừng tới toàn thể các vị giáo phẩm, tăng ni, tín đồ Phật giáo Việt Nam lời chúc sức khỏe và an lạc.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/935000/chu-tich-quoc-hoi-chuc-mung-giao-hoi-phat-giao-viet-nam-nhan-dip-le-phat-dan