Chủ tịch Quốc hội chúc mừng chức sắc và đồng bào Công giáo tỉnh Đồng Nai Nhân dịp Giáng sinh 2018

Nhân dịp Giáng sinh 2018 và chuẩn bị chào đón năm mới năm 2019, chiều ngày 19/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm, chúc mừng Giám mục giáo phận Xuân Lộc: Đinh Đức Đạo; Nguyên Giám mục giáo phận Xuân Lộc: Nguyễn Chu Trinh và Giám mục phụ tá Đỗ Văn Ngân cùng các chức sắc, tu sĩ và đồng bào Công giáo tại Giáo phận Xuân Lộc, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm, chúc mừng chức sắc và đồng bào Công giáo tỉnh Đồng Nai. Ảnh TTXVN

Chia sẻ về hoạt động của Giáo phận Xuân Lộc, Giám mục phụ tá Đỗ Văn Ngân cho biết, Giáo phận được thành lập năm 1965, là giáo phận đông giáo dân nhất Việt Nam với hơn 1 triệu giáo dân, chiếm tỷ lệ gần 1/3 dân số của tỉnh. Đây là giáo phận của những người di cư và nhập cư hình thành và phát triển. Trong suốt thời gian qua, Giáo phận Xuân Lộc đã nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của chính quyền, các ban, ngành từ Trung ương đến địa phương.

Tại buổi gặp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thông báo với Giáo phận Xuân Lộc những thành tựu nổi bật của đất nước trong năm 2018. Chủ tịch Quốc hội gửi lời cảm ơn các vị giám mục, linh mục, tu sĩ đã và sẽ tiếp tục hướng dẫn, dẫn dắt, khích lệ, động viên bà con giáo dân thực hiện những hoạt động “tốt đời đẹp đạo”, tiếp tục đóng góp xứng đáng cho đất nước, cho nhân dân, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng vững mạnh; đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo chính thức có hiệu lực từ đầu năm 2018 đã tạo điều kiện cho các chắc sức tôn giáo hoạt động theo đúng tôn chỉ mục đích của mình. Quan hệ của Việt Nam và tòa thánh Vatican rất tốt đẹp, đã nâng cấp ngoại giao từ "Đại diện không thường trú" lên mức "Đặc phái viên thường trú", đây là tin vui không chỉ cho Giáo dân mà còn là tin vui của toàn thể nhân dân Việt Nam.

Đón mừng Lễ Thiên Chúa Giáng sinh 2018, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ tin tưởng các vị giáo phẩm, chức sắc, tu sỹ, cùng toàn thể đồng bào Công giáo tiếp tục thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, chung sức, chung lòng xây dựng quê hương, đất nước.

Thay mặt bà con Giáo dân Giáo phận Xuân Lộc, Giám mục Đinh Đức Đạo gửi lời chúc bình an đến Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác. Giám mục vô cùng xúc động khi Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn công tác đã dành thời gian thăm hỏi, động viên Giáo phận Xuân Lộc. Cũng trong dịp này, Giám mục mong muốn Chủ tịch Quốc hội quan tâm đến việc hỗ trợ Giáo hội Công giáo Việt Nam có cơ sở vật chất để xây dựng Học Viện Công Giáo Việt Nam.

Đáp từ phát biểu của Đức giám mục, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ngỏ lời mời các vị Giám mục Giáo phận Xuân Lộc dành thời gian thăm tòa nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội khẳng định sẽ làm việc với Chính phủ và các bộ, ngành liên quan để giám sát việc giải quyết xây dựng Học Viện Công Giáo Việt Nam theo đề nghị của Giám mục Đinh Đức Đạo trong thời gian sớm nhất./.

Vũ Thạch

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=38773