Chủ tịch Quốc hội chủ trì Phiên họp Hội đồng Bầu cử Quốc gia

Sáng 22/3, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra Phiên họp thứ 4 Hội đồng bầu cử quốc gia. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia chủ trì phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia phát biểu. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia phát biểu. Ảnh: TTXVN

Theo báo cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia do Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc trình bày, thống kê sơ bộ, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã nhận được 1.136 hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 7.495 hồ sơ của người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh.

Tính đến hết ngày 19/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã hoàn thành việc tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội và người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Tại phiên họp, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã thông qua các Nghị quyết hướng dẫn xử lý trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu HĐND vì lý do bất khả kháng và Nghị quyết nguyên tắc phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở Trung ương về ứng cử tại địa phương.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho rằng, cho đến nay, công tác tổ chức bầu cử trong phạm vi cả nước đã và được triển khai đúng pháp luật, đảm bảo theo tiến độ đề ra, chưa phát sinh vấn đề nào ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Qua 5 đoàn kiểm tra, giám sát của Hội đồng Bầu cử Quốc gia tại các địa phương cho thấy, các địa phương đã tích cực, chủ động triển khai các nội dung công việc chuẩn bị bầu cử theo đúng kế hoạch, chỉ đạo.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý các công việc sẽ phải thực hiện trong thời gian tới, đó là xây dựng kịch bản phòng chống dịch, kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm, tổ chức các biện pháp cách ly nếu có dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho người dân, kể cả những người đang cách ly. Ngoài việc xây dựng kịch bản về dịch bệnh cần có kịch bản về phòng chống thiên tai xảy ra trong thời điểm bầu cử.

Đồng thời nhấn mạnh, việc chỉ đạo thành lập các tổ bầu cử và tập huấn bầu cử cũng như chỉ đạo những giải quyết khiếu nại, tố cáo đang được triển khai, sắp tới cần được quan tâm hơn, nhất là sau khi tiến hành hiệp thương lần 3, lúc đó sẽ nảy sinh những khiếu nại tố cáo, cần phải chú ý thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Về những địa phương bầu cử sớm, Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia cần thông báo các địa phương có nhu cầu bầu cử sớm để đăng ký. Theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND, việc này do Hội đồng Bầu cử Quốc gia quyết định. Còn khi bầu cử rồi nếu thiếu, các địa phương sẽ báo cáo lên Hội đồng Bầu cử Quốc gia để quyết định.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, về kê khai tài sản, Văn phòng của Hội đồng Bầu cử Quốc gia cần xin ý kiến các cơ quan trao đổi cụ thể, thận trọng. Vì theo Hiến pháp quy định quyền bí mật tài sản cá nhân phải được bảo vệ, nên việc hướng dẫn công khai ra sao phải đúng theo luật định. Bộ phận tiếp nhận cần xem xét, tài sản này có gì mờ ám hay không? Bên cạnh đó, các địa phương cần thực hiện tốt việc các ứng cử viên lấy ý kiến nơi cư trú, công tác, còn người tự ứng cử không phải lấy ý kiến nơi công tác.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, công tác tuyên truyền thời gian qua đã được thực hiện rất tốt, vì thế nơi nào có sáng kiến có hiệu quả thì áp dụng cho các địa phương trong cả nước thực hiện theo. Sau Hiệp thương lần 3, mật độ tuyên truyền cần phải được tăng cường hơn.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác học tập về bầu cử, đảm bảo an ninh, y tế, quốc phòng phòng chống cháy nổ, đề phòng sự phá hoại của các thế lực thù địch chống phá, kiên quyết không để những phần tử xấu lôi kéo quần chúng làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.

Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia tiếp tục tham mưu, xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát để báo cáo Hội đồng Bầu cử Quốc gia, chuẩn bị các đợt kiểm tra, giám sát tiếp theo; các tiểu ban tiếp thu đầy đủ các ý kiến để hoàn thiện các báo cáo; sau phiên họp này, Chính phủ, các cơ quan, ban ngành chủ động trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn chi tiết sớm những vấn đề còn chưa rõ đến các tỉnh, thành phố để thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử./.

TH

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/chu-tich-quoc-hoi-chu-tri-phien-hop-hoi-dong-bau-cu-quoc-gia-n24203.html