Chủ tịch Quốc hội chia buồn với gia đình ông Trương Vĩnh Trọng

Chiều 20/2, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến chia buồn với gia đình nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng.

 Khi đến nhà nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại ấp Lương Thuận, xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thắp nhang và ra thăm vườn cây trái của ông.

Khi đến nhà nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại ấp Lương Thuận, xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thắp nhang và ra thăm vườn cây trái của ông.

Chủ tịch Quốc hội lắng nghe bà Hồ Công Cẩn, vợ nguyên Phó thủ tướng chia sẻ tình trạng bệnh tật và những nỗ lực chống chọi của chồng bà trong nhiều năm. Bà Ngân động viên gia đình nguyên Phó thủ tướng cố gắng vượt qua nỗi đau.

Bà Cẩn nói về nghị lực lúc cuối đời của chồng mình. Dù đau đớn, ông Trọng vẫn giữ tinh thần lạc quan, động viên và truyền năng lượng tích cực cho người thân và những người xung quanh cho đến khi mất.

Trước đó trưa 20/2, nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đến thắp nhang tiễn đưa ông Trương Vĩnh Trọng.

Bà Hoa động viên người thân gia đình nguyên Phó thủ tướng cố gắng vượt qua nỗi đau. Bà chia sẻ bản thân luôn dành sự quý mến đặc biệt đối với ông Trương Vĩnh Trọng.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đến viếng tang lễ nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, trưa 20/2.

Sáng 20/2, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng đến viếng và chia buồn cùng gia đình nguyên Phó thủ tướng.

Ông viết trong sổ tang lễ: "Anh ra đi, anh em đau thương, tiếc nhớ, nhưng rất đỗi tự hào".

Ông Trương Vĩnh Trọng sinh năm 1942 tại xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm.

Năm 1982, ông vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre và được phân công làm Bí thư Huyện ủy Giồng Trôm.

Trước khi được bầu vào Bộ Chính trị và Ban Bí thư tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X vào năm 2006, ông Trương Vĩnh Trọng từng làm Trưởng ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Tháng 6/2006, ông Trương Vĩnh Trọng được Quốc hội phê chuẩn làm Phó thủ tướng. Năm 2011, ông nghỉ hưu.

Sau một thời gian lâm bệnh, ông đã từ trần tại nhà riêng lúc 3h25 ngày 19/2.

Phạm Ngôn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chu-tich-quoc-hoi-chia-buon-voi-gia-dinh-ong-truong-vinh-trong-post1185571.html