Chủ tịch Quốc hội: 'Báo chí phải tạo được niềm tin của độc giả và cử tri'

Ngày 21/1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp gỡ đại diện các cơ quan thông tấn báo chí nhân dịp xuân Kỷ Hợi 2019. Theo Chủ tịch Quốc hội, chỉ khi nào báo chí tạo được niềm tin vững chắc cho cử tri thì việc định hướng thông tin, đấu tranh với các luận điệu sai trái mới phát huy được hiệu quả.

Chiều nay, 21/1, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng một số lãnh đạo cơ quan Quốc hội đã có cuộc gặp mặt cơ quan thông tấn báo chí nhân dịp xuân Kỷ Hợi 2019.

Trong không khí cởi mở, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan báo chí còn điều gì vướng mắc, khó khăn trong quá trình tác nghiệp, đưa tin hoạt động của Quốc hội (QH) thì cứ mạnh dạn có ý kiến. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu Tổng thư ký Quốc hội phải tạo điều kiện tối đa cho báo chí hoạt động, tác nghiệp.

“Tôi ngồi ở trung tâm báo chí hôm nay thấy căn phòng này chưa đủ sáng, đề nghị phải tăng cường ánh sáng để cơ quan báo chí tác nghiệp thuận lợi. Anh chị em phóng viên có đề nghị gì thì cứ nói, ví dụ chuẩn bị tạo điều kiện cho báo chí hoạt động ở QH cần đổi mới cải tiến điều gì, cần quan tâm đến báo chí như thế nào để tác nghiệp tốt hơn. Hay như việc tạo điều kiện gặp gỡ nhiều đại biểu QH được trả lời phỏng vấn ngoài hành lang hơn. Cứ vài người nói hoài thì không ổn, cử tri muốn nghe nhiều đại biểu hơn”, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân cho hay.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt báo chí nhân dịp xuân Kỷ Hợi 2019. Ảnh: D.H

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu cơ quan Quốc hội cần chủ động cung cấp thông tin cho báo chí một cách đầy đủ, chủ động. Bởi có thông tin thì báo chí mới chủ động tuyên truyền được. “Lúc nào tôi cũng chỉ đạo phải mở cửa hơn, chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, đừng để báo chí phải đi xin thông tin, xin tài liệu. Tài liệu không mật thì cứ đưa cho báo chí để báo chí có thông tin”, bà Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

Nói về các hoạt động của báo chí đối với Quốc hội, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao sự đổi mới của một số cơ quan thông tấn báo chí, nhiều chuyên trang của báo, đài cho thấy hoạt động QH trong năm qua được các cơ quan thông tấn đưa đầy đặn; nhiều báo đài đưa chuyên mục thông tin hoạt động của QH thành chương tình hàng ngày với cách chuyển tải phong phú, đa dạng, sáng tạo như việc đưa tin lấy phiếu tín nhiệm được báo, đài phản ánh phân tích bằng hình ảnh sinh động, dễ tiếp cận.

Bên cạnh đó, hoạt động chất vấn cũng được thông tin kịp thời, chuyên sâu với nhiều hình thức phong phú, nhiều chuyên gia đóng góp sâu sắc, tinh tế. Phóng viên đã thể hiện được sự tâm huyết, nhiệt tình trong việc đưa tin hoạt động của QH. Những nỗ lực của cơ quan báo chí, phóng viên báo chí giúp cho hoạt động của QH ngày càng trở nên gần gũi hơn với cử tri, nhân dân.

Trong năm mới, theo Chủ tịch Quôc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, việc tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan thông tấn báo chí trong thông tin tuyên truyền hoạt động QH là cần thiết, đặc biệt là các dự án luật đang được xem xét thảo luận. Theo bà, một số luật do cơ quan lập pháp chưa chủ động cung cấp thông tin và các cơ quan báo chí chưa quan tâm thông tin đầy đủ nên đã bị lợi dụng bóp méo, chỉ một dự án luật đang bàn bạc, một ý kiến trái chiều gay gắt mà đã lan ra ngoài, xảy ra việc mất an ninh trật tự, nhiều tài sản của nhà nước, nhân dân bị đập phá. “Bản thân chúng tôi cũng phải rút kinh nghiệm khi chưa quan tâm đến việc đưa thông tin đầy đủ. Đây là bài học đáng suy nghĩ”, bà Nguyễn Thị Kim Ngân cho hay.

Qua các hoạt động trên, bà Nguyễn Thị Kim Ngân một lần nữa nhấn mạnh vai trò tiên phong của báo, đài trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Để đạt được mục tiêu đòi hỏi phải có sự tham gia đồng bộ của nhiều phía. Từ đó, bà đưa ra một số đề nghị với cơ quan báo chí, trong đó có hoạt động lập pháp - một trong những hoạt động quan trọng của QH.

Theo đó, các phóng viên phải hiểu sâu sắc về nội dung của chính sách trong dự án luật đang được nghiên cứu xây dựng. Nếu chỉ thông tin theo sự kiện mà thiếu sự khảo sát phân tích sâu sắc thì khó phản ánh đúng nội dung dự án luật. Báo chí phải là nơi cung cấp chính xác nhất nội dung thông tin, là diễn đàn thảo luận, ý kiến phản biện chính thức xung quanh dự án luật.

Ý thức trách nhiệm của phóng viên là hết sức quan trọng, từ cách thức đưa tin, nội dung thông tin phải đảm bảo chính xác khách quan, tránh đưa thông tin một chiều, không có tính xây dựng.

“Tôi đi tiếp xúc cử tri thì người ta toàn lấy thông tin báo chí để hỏi tôi, đâu có cầm báo cáo để mà hỏi đâu. Bây giờ dân rất tin báo chí, tôi dám khẳng định điều này! Chỉ khi nào ta tạo được niềm tin vững chức của cử tri, thì việc định hướng thông tin, đấu tranh với các luận điệu sai trái mới phát huy được hiệu quả. Nhất là trong bối cảnh có sự cạnh tranh, đòi hỏi phải tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm đầu tư chuyên môn để phát triển tin bài”, bà Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết.

Cuối bài phát biểu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất đến các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý và đội ngũ phóng viên. Chủ tịch Quốc hội mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục đồng hành với QH trong thời gian tới.

Nhật Lam

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/chu-tich-quoc-hoi-bao-chi-phai-tao-duoc-niem-tin-cua-doc-gia-va-cu-tri-post54677.html