Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ

Ngày 23-6, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu QH đơn vị TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri quận Cái Răng và quận Ô Môn.

Ảnh: TRỌNG ĐỨC (TTXVN)

Ảnh: TRỌNG ĐỨC (TTXVN)

Ngày 23-6, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu QH đơn vị TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri quận Cái Răng và quận Ô Môn.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Ðoàn đại biểu QH thành phố Cần Thơ báo cáo tóm tắt nội dung, kết quả kỳ họp thứ chín, QH khóa XIV tới đông đảo cử tri. Cử tri đánh giá cao kỳ họp QH lần này diễn ra dưới hình thức trực tuyến thời gian đầu do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả; vui mừng vì công tác phòng, chống dịch bệnh của nước ta đạt kết quả tốt, được bạn bè quốc tế ngưỡng mộ, đánh giá cao. Cùng với đó, Chính phủ có nhiều chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khôi phục lại sản xuất ổn định đời sống sau đại dịch, đồng thời xử lý nghiêm cán bộ trục lợi chính sách. Cử tri đề nghị, thời gian tới, Chính phủ tăng cường đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi vùng đồng bằng sông Cửu Long (ÐBSCL) và các chính sách đặc thù để phát huy thế mạnh, tiềm năng vùng; quy hoạch, lựa chọn cán bộ các cấp đủ đức, đủ tài lãnh đạo đất nước và dân chủ, công khai công tác cán bộ với nhân dân; quan tâm đầu tư các dự án chống sạt lở cho Cần Thơ và vùng ÐBSCL...

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước những tháng đầu năm 2020. Chủ tịch QH thông tin thêm về tình hình phòng, chống dịch Covid-19, chính sách an sinh xã hội, các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân khôi phục lại sản xuất sau đại dịch được người dân, bạn bè quốc tế đánh giá cao. Qua đây cho thấy người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng, Nhà nước, đã chung sức, đồng lòng cùng Chính phủ thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh...

Chủ tịch QH nhấn mạnh, ÐBSCL là vùng trọng điểm nông nghiệp của cả nước, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia. Thời gian qua, Chính phủ quan tâm đầu tư nhiều công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Hiện nay, Chính phủ đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đoạn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, cầu Mỹ Thuận 2 và đã phê duyệt đoạn cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đầu tư từ vốn ngân sách để đẩy nhanh tiến độ nhằm phát triển nhanh vùng ÐBSCL thời gian tới. Ðối với dự án thủy lợi Ô Môn - Xà No đi qua ba địa phương là: TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Kiên Giang đã hoàn thành giai đoạn 1, nhưng đến nay vẫn chưa triển khai giai đoạn tiếp theo. QH ghi nhận các ý kiến kiến nghị của cử tri và sẽ làm việc với Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về dự án nêu trên để báo cáo cử tri rõ.

Chủ tịch QH cho biết, công tác cán bộ được Ðảng và Nhà nước quan tâm xuyên suốt chứ không chỉ là những kỳ Ðại hội Ðảng hay bầu cử QH, HÐND các cấp. Quy trình quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ được thực hiện chặt chẽ, công khai dân chủ, nhằm chọn ra người đủ đức và tài để lãnh đạo đất nước, trong đó có lấy ý kiến người dân đối với cán bộ. Kiên quyết không đưa vào cấp ủy, chính quyền các cấp những cán bộ có vấn đề, có dư luận không tốt, đồng thời xử lý nghiêm cán bộ sai phạm để tạo niềm tin trong nhân dân.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, biến đổi khí hậu, sạt lở đất ở ÐBSCL diễn ra nhanh hơn so với dự báo. QH, Chính phủ rất quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương có kịch bản, giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu phù hợp thực tiễn diễn ra nhanh chóng. Chính phủ đã có Nghị quyết số 120 về phát triển bền vững vùng ÐBSCL thích ứng biến đổi khí hậu và đang triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. Chủ tịch QH đề nghị, TP Cần Thơ cần chủ động đề xuất những công trình phòng, chống sạt lở cấp bách, có tính liên vùng để QH xem xét bố trí vốn thực hiện trong giai đoạn tiếp theo…

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/44960002-chu-tich-qh-nguyen-thi-kim-ngan-tiep-xuc-cu-tri-tp-can-tho.html