Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch thứ hai QH Cam-pu-chia Khuôn Xu-đa-ri

Trưa 22-3, tại Nhà Quốc hội (QH), Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà Khuôn Xu-đa-ri, Phó Chủ tịch thứ hai QH Cam-pu-chia.

Ảnh: TRỌNG ÐỨC (TTXVN)

Ảnh: TRỌNG ÐỨC (TTXVN)

Nhiệt liệt chào mừng bà Khuôn Xu-đa-ri thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao QH Cam-pu-chia khóa VI, tiếp nối thành công của các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước. Chủ tịch QH chúc mừng Cam-pu-chia tổ chức thành công cuộc bầu cử QH khóa VI năm 2018, chúc mừng QH Cam-pu-chia tổ chức thành công Hội nghị diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 27 (APPF-27) vào đầu năm 2019 tại Xiêm Riệp, góp phần nâng cao vị thế của Cam-pu-chia trên trường quốc tế. Chủ tịch QH cho rằng, vào năm 2020, hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ khi Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN và Cam-pu-chia đăng cai Hội nghị cấp cao Á - Âu (ASEM).

Chủ tịch QH nhấn mạnh, QH và nhân dân Việt Nam vui mừng trước những thành tựu to lớn, toàn diện mà nhân dân Cam-pu-chia đã đạt được trong những năm qua. Hoan nghênh những kết quả đạt được tại hội đàm giữa Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng và Phó Chủ tịch thứ hai QH Cam-pu-chia Khuôn Xu-đa-ri, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, QH Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với QH, Thượng viện Cam-pu-chia thúc đẩy mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Chính phủ và nhân dân hai nước cũng như hợp tác giữa hai QH tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế; tổ chức giám sát việc thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế đã được Chính phủ hai nước ký để góp phần triển khai hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận hợp tác. Chủ tịch QH nhất trí cho rằng, thời gian tới, QH hai nước sẽ trao đổi kinh nghiệm về công tác bình đẳng giới, trong đó có công tác nữ đại biểu QH; trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa nghị sĩ trẻ cũng như tăng cường quan hệ giữa thế hệ trẻ hai nước.

Phó Chủ tịch thứ hai QH Cam-pu-chia, bà Khuôn Xu-đa-ri cho biết, Cam-pu-chia không bao giờ quên sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của nhân dân Việt Nam trong đấu tranh giải phóng đất nước thoát khỏi chế độ diệt chủng Pôn Pốt, đem lại sự hồi sinh và phát triển đất nước Cam-pu-chia ngày nay. Bà cho rằng, chuyến thăm cấp nhà nước tới Cam-pu-chia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vào tháng 2 vừa qua là minh chứng cho thấy mối quan hệ hữu nghị truyền thống Cam-pu-chia - Việt Nam không ngừng phát triển tốt đẹp. Phó Chủ tịch thứ hai QH Cam-pu-chia nhất trí với đề nghị của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân về việc QH Cam-pu-chia tiếp tục quan tâm, tạo thuận lợi để người dân gốc Việt tại Cam-pu-chia yên tâm làm ăn sinh sống, bảo đảm địa vị pháp lý, tham gia đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của Cam-pu-chia, đồng thời là cầu nối cho tình hữu nghị tốt đẹp giữa hai đất nước.

Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh kết quả đạt được trong công tác phân giới cắm mốc biên giới trên bộ giữa hai nước đã đạt khoảng 84%. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, hai bên cần tiếp tục thúc đẩy để sớm hoàn thành công tác này.

* Chiều 22-3, tại Trụ sở T.Ư Ðảng, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tiếp Ðoàn đại biểu QH Vương quốc Cam-pu-chia do bà Khuôn Xu-đa-ri dẫn đầu thăm Việt Nam.

Bà Khuôn Xu-đa-ri trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sức khỏe của Chủ tịch QH Hêng Xom-rin đến các nhà lãnh đạo của Việt Nam; chúc mừng những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự ủng hộ giúp đỡ to lớn, quý báu, kịp thời và có hiệu quả mà Việt Nam đã dành cho Cam-pu-chia trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, cứu nhân dân Cam-pu-chia thoát khỏi chế độ Khmer Ðỏ diệt chủng cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Bà Khuôn Xu-đa-ri đã thông báo với đồng chí Trần Quốc Vượng về tình hình Cam-pu-chia gần đây và kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Ðoàn đại biểu QH Việt Nam; cho biết lãnh đạo và nhân dân Cam-pu-chia đánh giá cao kết quả chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Cam-pu-chia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tháng 2 vừa qua và khẳng định Cam-pu-chia tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để triển khai các thỏa thuận, hiệp định đã ký và Tuyên bố chung trong các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Ðồng chí Trần Quốc Vượng chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện trong công cuộc hồi sinh và phát triển đất nước Cam-pu-chia trong thời gian qua; bày tỏ tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni, sự lãnh đạo của QH, Thượng viện và Chính phủ Hoàng gia Cam-pu-chia, nhân dân Cam-pu-chia tiếp tục giành nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Cam-pu-chia hòa bình, độc lập, trung lập, dân chủ và tiến bộ xã hội. Ðồng chí bày tỏ vui mừng về mối quan hệ Việt Nam - Cam-pu-chia ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài
Việt Nam - Cam-pu-chia. Ðồng chí Trần Quốc Vượng đánh giá cao kết quả của cuộc hội đàm giữa hai QH, đề nghị trong thời gian tới hai cơ quan lập pháp tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, thông tin và phối hợp chặt chẽ cả trên bình diện song phương và tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

* Trước đó, sáng 22-3, tại Nhà QH, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực QH chủ trì lễ đón Ðoàn đại biểu QH Vương quốc Cam-pu-chia do bà Khuôn Xu-đa-ri, Phó Chủ tịch thứ hai QH làm Trưởng đoàn, thăm chính thức Việt Nam.

* Ngay sau lễ đón, Ðoàn đại biểu QH Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng làm Trưởng đoàn hội đàm với Ðoàn đại biểu QH Vương quốc Cam-pu-chia do Phó Chủ tịch thứ hai QH Khuôn Xu-đa-ri làm Trưởng đoàn.

Bày tỏ vui mừng được đón bà Khuôn Xu-đa-ri sang thăm, làm việc tại Việt Nam, Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng khẳng định, tiếp nối thành công chuyến thăm cấp nhà nước tới Cam-pu-chia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, chuyến thăm lần này của Ðoàn đại biểu QH Cam-pu-chia là hoạt động quan trọng, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước và cơ quan lập pháp hai nước. Cảm ơn những đánh giá và tình cảm tốt đẹp của Phó Chủ tịch thứ hai QH Cam-pu-chia về Việt Nam cũng như về mối quan hệ hai nước, Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng khẳng định, Cam-pu-chia có nhiều kinh nghiệm quý mà Việt Nam cần học hỏi trên các phương diện; đề nghị hai bên tiếp tục duy trì quan hệ trên tất cả các kênh đối ngoại: Ðối ngoại Ðảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân, nhất là mối quan hệ giữa hai QH; đồng thời giáo dục thế hệ trẻ hai nước hiểu về truyền thống lịch sử, quan hệ giữa hai Ðảng, hai Nhà nước, tăng cường mối đại đoàn kết lâu dài giữa Việt Nam - Cam-pu-chia. Bên cạnh đó, hai QH cần đẩy mạnh phối hợp giám sát việc thực hiện các hiệp định mà hai Chính phủ đã ký; phối hợp thúc đẩy việc cắm mốc biên giới giữa hai nước để xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, vì lợi ích chung của hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác của khu vực.

Phó Chủ tịch QH mong muốn Cam-pu-chia tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam đến hoạt động, kinh doanh tại Cam-pu-chia; bày tỏ sự cảm ơn tới các lãnh đạo cấp cao của Cam-pu-chia đã quan tâm tới vấn đề người Cam-pu-chia gốc Việt. Nhấn mạnh QH Việt Nam luôn dành ưu tiên trong mối quan hệ với QH Cam-pu-chia, đồng chí Tòng Thị Phóng đề nghị hai bên tiếp tục ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế, góp phần thúc đẩy quan hệ, uy tín của hai nước, hai QH; mong muốn QH, Chính phủ Cam-pu-chia sẽ ủng hộ Việt Nam ứng cử là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

* Tối cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng chủ trì tiệc chiêu đãi chào mừng Phó Chủ tịch thứ hai QH Cam-pu-chia Khuôn Xu-đa-ri và các thành viên trong Ðoàn thăm chính thức Việt Nam.

* Chiều 22-3, tại Nhà QH, Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc có buổi làm việc với Tổng Thư ký QH Cam-pu-chia Leng Peng Long.

* Chiều cùng ngày, tại Nhà QH, Chủ nhiệm Ủy ban Ðối ngoại của QH Nguyễn Văn Giàu làm việc với Chủ nhiệm Ủy ban Ðối ngoại, Hợp tác quốc tế, Thông tin và Truyền thông QH Cam-pu-chia Chheng Vun.

PV và TTXVN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/39593502-chu-tich-qh-nguyen-thi-kim-ngan-tiep-pho-chu-tich-thu-hai-qh-cam-pu-chia-khuon-xu-da-ri.html