Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND tặng Ban Dân Y T.Ư Cục miền nam

Ngày 19-12, tại TP Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2018), Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Bộ Y tế và Câu lạc bộ Truyền thống Dân Y miền nam tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) của Chủ tịch nước trao tặng Ban Dân Y T.Ư Cục miền nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và chúc mừng Tòa Tổng Giám mục TP Hồ Chí Minh. Ảnh: TRỌNG ÐỨC (TTXVN)

Tới dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng.

Ðồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa chúc mừng.

Ban Dân Y T.Ư Cục miền nam ra đời vào năm 1964 với nhiệm vụ tổ chức chăm lo sức khỏe, phối hợp với quân y tổ chức cấp cứu thương binh và đồng bào vùng tạm chiếm; đào tạo cán bộ y tế, sản xuất thuốc, vắc-xin, trang thiết bị đơn giản… Dù hoạt động trong điều kiện vô cùng khó khăn, gian khổ, ác liệt, nhưng với tinh thần vì bệnh nhân và chiến sĩ thân yêu, cán bộ y tế quân dân y đã vượt qua mọi trở ngại, khó khăn để chăm sóc thương binh sớm lành bệnh, trở về đơn vị tiếp tục chiến đấu, qua đó góp phần quan trọng trong sự nghiệp giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Kể từ khi thành lập, Ban Dân Y T.Ư Cục miền nam đã từng bước phát triển đáp ứng yêu cầu về tổ chức điều trị, chăm sóc sức khỏe, đạt được những thành tích đặc biệt xuất sắc, dũng cảm chiến đấu, mưu trí sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trở thành đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua của các đơn vị thuộc T.Ư Cục miền nam.

Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trân trọng chúc mừng những thành tích xuất sắc, tri ân những đóng góp to lớn của Ban Dân Y T.Ư Cục miền nam trong sự nghiệp cách mạng của Ðảng, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ðồng chí tin rằng, các cán bộ ngành y tế Việt Nam nói chung cũng như các thế hệ cán bộ, bác sĩ, dược sĩ, ý tá của Ban Dân Y T.Ư Cục miền nam và con em họ sẽ tiếp tục ra sức học tập nêu cao tinh thần sáng tạo, trao đổi nghề nghiệp, đạo đức người thầy thuốc thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lương y như từ mẫu; tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng để ngành y tế ngày một phát triển ngang tầm với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Tại buổi lễ, Câu lạc bộ Truyền thống Dân Y miền nam đã trao 132 suất học bổng (mỗi suất trị giá 5 triệu đồng) tặng các sinh viên nghèo hiếu học.

* Sáng 19-12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu Ðoàn lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam đến thăm, chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP Hồ Chí Minh nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2018 và chuẩn bị đón mừng năm mới 2019.

Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời chúc mừng một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc đến Giám mục Giu-se Ðỗ Mạnh Hùng, Giám quản Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP Hồ Chí Minh cùng các vị chức sắc, chức việc, tu sĩ và đồng bào công giáo cả nước nói chung, đồng bào công giáo TP Hồ Chí Minh nói riêng. Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Ðảng, Nhà nước luôn đánh giá cao những đóng góp của đồng bào công giáo cả nước nói chung cũng như sự dẫn dắt của Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP Hồ Chí Minh nói riêng đối với đồng bào giáo dân thành phố trong sự phát triển chung về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước trong năm qua. Ðồng thời bày tỏ mong muốn đồng bào công giáo luôn gìn giữ và phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, đồng hành cùng dân tộc, tích cực hưởng ứng và tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Ðoàn lãnh đạo Ðảng, Nhà nước đã đến thăm, chúc mừng Ðức Hồng y Gioan Bao-ti-xi-ta Phạm Minh Mẫn, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP Hồ Chí Minh.

* Chiều 19-12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Ðoàn công tác của Quốc hội đến thăm, chúc mừng tại Tòa Giám mục Giáo phận Xuân Lộc (Ðồng Nai).

Phát biểu ý kiến tại buổi thăm, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Giám mục Chính tòa Giáo phận Xuân Lộc Ðinh Ðức Ðạo, các vị nguyên giám mục, chức sắc, nam nữ tu sĩ và bà con giáo dân trong toàn giáo phận một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn các vị giám mục, chức sắc Giáo phận Xuân Lộc đã hướng dẫn bà con giáo dân tham gia tích cực phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện xã hội, góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt Tòa Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, Giám mục Chính tòa Ðinh Ðức Ðạo cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Ðoàn công tác Quốc hội đến thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Xuân Lộc nhân dịp Giáng sinh năm 2018. Ðây là niềm vinh hạnh cho cả cộng đoàn giáo xứ, giáo phận. Giám mục khẳng định sẽ tiếp tục hướng dẫn các tín hữu sống tốt đời, đẹp đạo.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38626802-chu-tich-qh-nguyen-thi-kim-ngan-du-le-don-nhan-danh-hieu-anh-hung-llvtnd-tang-ban-dan-y-t-u-cuc-mien-nam.html