Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân dự Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ - Việt Nam

Sáng 8-10 (giờ địa phương), tại TP Istanbul, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ - Việt Nam. Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có cuộc tiếp ông Nail Olpak, Chủ tịch Hội đồng Kinh tế đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ (DEIK).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ - Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ - Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Cùng dự Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ - Việt Nam, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt; Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải. Các Ủy viên T.Ư Đảng: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Thanh Bình; Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến…

Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, có: Chủ tịch Hội đồng Kinh tế đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ Nail Opak; Chủ tịch Hội đồng Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ - Việt Nam Ali Tezolmez; đại diện Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ, lãnh đạo tỉnh Istanbul và 160 doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Phát biểu ý kiến khai mạc Diễn đàn, Chủ tịch Hội đồng Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ - Việt Nam nồng nhiệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, đại diện các bộ, ngành, chính quyền một số địa phương, doanh nghiệp của Việt Nam, cơ quan quản lý Thổ Nhĩ Kỳ, Istanbul và doanh nghiệp, nhà đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ đã tham dự Diễn đàn.

Chủ tịch Hội đồng Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ - Việt Nam khẳng định, đây là sự kiện hết sức quan trọng, giúp Hội đồng Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ - Việt Nam và các nhà đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ nắm bắt được các cơ hội đầu tư kinh doanh với Việt Nam trong thời gian tới.

Phát biểu chào mừng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu tham dự Diễn đàn, Chủ tịch Hội đồng Kinh tế đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ Nail Opak nhấn mạnh, Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ đều đang phải đối mặt với những thách thức từ các cuộc chiến tranh thương mại trên toàn cầu. Trong bối cảnh này, doanh nghiệp, cộng đồng kinh doanh hai nước phải tăng cường hợp tác chặt chẽ để tận dụng được các cơ hội kinh doanh, cùng phát triển quan hệ kinh tế thương mại hai nước.

Chủ tịch Hội đồng Nail Opak nêu rõ, ngoại giao thương mại và tự do thương mại có sức mạnh rất lớn, làm nền tảng cho việc thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh doanh; và quan hệ kinh doanh Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ cũng phải dựa trên nguyên tắc này. Theo Chủ tịch Hội đồng Nail Opak, “Diễn đàn lần này là bước tiến rất quan trọng để thúc đẩy mối quan hệ kinh tế thương mại sâu sắc giữa hai nước; tin tưởng, quan hệ hợp tác thương mại đầu tư hai nước sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới”.

Phát biểu tại Diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao việc Bộ Công thương Việt Nam và Hội đồng Kinh tế đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ, Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, các cơ quan hữu quan đã phối hợp tổ chức Diễn đàn kinh doanh và đầu tư hai nước. “Diễn đàn được tổ chức vào thời điểm rất ý nghĩa, khi hai nước vừa kỷ niệm 40 năm chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, cùng chứng kiến những bước phát triển vững chắc trên nhiều lĩnh vực hợp tác song phương”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam cho biết, sau hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam liên tục duy trì tăng trưởng ở mức khá cao, trở thành quốc gia có thu nhập trung bình, quy mô GDP đạt 240,5 tỷ USD, giá trị thương mại hơn 475 tỷ USD và dân số 95 triệu người với cơ cấu dân số vàng, tầng lớp trung lưu phát triển nhanh, dân số Việt Nam vừa là thị trường tiêu thụ hấp dẫn vừa cung cấp lực lượng lao động chất lượng. Môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam không ngừng được cải thiện, chi phí đầu tư cạnh tranh, hạ tầng giao thông đang được đầu tư mạnh mẽ với tính kết nối quốc tế thuận lợi, những chính sách phát triển kinh tế hấp dẫn...

Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đang phát triển sâu rộng với mạng lưới các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam tham gia đã định hình không gian kinh tế mới cho hợp tác và phát triển. Việt Nam là nền kinh tế mở với quy mô thương mại hai chiều 475 tỷ USD, gần gấp hai lần GDP, hiện có quan hệ thương mại với 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, có 26 mặt hàng xuất khẩu có giá trị hơn một tỷ USD với tiềm năng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu rất rộng lớn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, là thành viên trách nhiệm và tích cực của WTO với độ mở kinh tế cao, Việt Nam luôn chủ động đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Bên cạnh 10 Hiệp định Thương mại tự do đã được ký kết và triển khai, trong thời gian tới, các Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) dự kiến sẽ sớm được phê chuẩn và chính thức có hiệu lực.

“Với hai Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới này, hàng xuất khẩu của Việt Nam được hưởng ưu đãi cao từ thị trường rộng lớn của gần 40 quốc gia phát triển. Việt Nam cũng đang tham gia tích cực trong tiến trình đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, với những nỗ lực mạnh mẽ đó sẽ giúp Việt Nam sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, Việt Nam đặt mục tiêu duy trì tốc độ phát triển kinh tế đến năm 2020, GDP bình quân khoảng 6,5 - 7%/năm, quy mô GDP đạt gần 350 tỷ USD, quy mô thương mại 600 tỷ USD. Nâng cao chất lượng tăng trưởng dựa trên nền tảng là năng suất và đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, ổn định và tăng trưởng xanh. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Việt Nam sẽ ngày càng có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Về đầu tư, tính đến hết tháng 8-2018, các nhà đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ có 18 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng số vốn đăng ký 708,2 triệu USD, xếp thứ 26 trong tổng số 126 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. “Đây là con số đáng khích lệ nhưng vẫn chưa thực sự tương xứng với tiềm năng hợp tác và mong muốn của hai nước”, nhấn mạnh điều này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn, hai nước cần phát huy những thành quả hợp tác trong những năm qua, tiến tới chủ động xây dựng định hướng, kế hoạch, giải pháp và lĩnh vực hợp tác cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của mỗi nước.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, trong quá trình này, cộng đồng doanh nghiệp hai nước không chỉ là chủ thể của tiến trình hợp tác kinh tế, mà cần đóng vai trò khởi xướng các ý tưởng mới, tạo động lực mới trong thương mại và đầu tư, góp phần củng cố và làm phong phú hơn mối quan hệ tốt đẹp giữa Nhà nước và nhân dân hai nước. Việt Nam cam kết xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thân thiện với doanh nghiệp theo các chuẩn mực quốc tế và các nước OECD – tổ chức mà Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những thành viên sáng lập.

Tại Diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các thành viên trong Đoàn chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, các đại biểu đã nghe giới thiệu về các tiềm năng hợp tác kinh doanh đầu tư giữa hai nước; giới thiệu sáng kiến Quỹ Đầu tư vào Việt Nam; trao đổi, tìm hiểu về các lĩnh vực hợp tác cụ thể mà hai bên có thế mạnh...

Hai nước thiết lập quan hệ thương mại chính thức từ tháng 8-1997 thông qua việc ký kết “Hiệp định hợp tác Thương mại, Kinh tế và Kỹ thuật” nhưng từ đó tới nay, thương mại song phương đã chứng kiến nhiều bước nhảy vọt. Từ mức chỉ vài trăm nghìn USD những năm 1990, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức vượt mốc hai tỷ USD năm 2017. Tại khu vực Trung Đông, Thổ Nhĩ Kỳ hiện là đối tác thương mại phi dầu mỏ lớn nhất của Việt Nam...

(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân)

Theo Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), năm 2017, năng lực cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam tăng 5 bậc so năm 2016, lên vị trí 55/137. Báo cáo Doing business của Ngân hàng thế giới (WB) cho thấy, thứ hạng của Việt Nam đã tăng 14 bậc so năm 2016, lên vị trí thứ 68/190. Việt Nam đang chuyển mình thành điểm sản xuất chiến lược của nhiều tập đoàn quốc tế trong khu vực, nhờ những chính sách ưu đãi hấp dẫn và tính thân thiện của môi trường đầu tư.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ông Nail Olpak, Chủ tịch Hội đồng Kinh tế đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

* Sáng cùng ngày, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã có cuộc tiếp Chủ tịch Hội đồng Kinh tế đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng trước sự tiến triển trong quan hệ hợp tác đầu tư, thương mại giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ thời gian qua; đồng thời, đánh giá cao Hội đồng Kinh tế đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ trong việc phối hợp tổ chức Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ - Việt Nam.

Ông Nail Olpak cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới TP Istanbul dự Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ - Việt Nam nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Diễn đàn thu hút khoảng 160 doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ tham dự, cho thấy, doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ rất quan tâm tìm kiếm cơ hội đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

Giới thiệu với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân một số thông tin cơ bản về tổ chức và hoạt động của DEIK, ông Nail Olpak cho biết, hiện nay, DEIK có 144 hội đồng kinh doanh trên thế giới. Riêng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương có chín chi nhánh hội đồng kinh doanh thuộc DEIK hoạt động. DEIK có nhiệm vụ điều phối các hoạt động kinh doanh của Thổ Nhĩ Kỳ trên khắp thế giới cũng như chịu trách nhiệm về các đoàn kinh tế - thương mại nước ngoài đến Thổ Nhĩ Kỳ làm việc.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, trong tháng 10 tới, DEIK sẽ tổ chức đoàn doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ sang Việt Nam tham dự Tuần lễ thời trang và Tuần lễ ẩm thực.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn ông Nail Olpak đã tích cực góp phần kêu gọi đông đảo các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ tham dự Diễn đàn; cho rằng hiện nay, giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ đã có đường bay thẳng thuận tiện thúc đẩy các hoạt động thương mại, đầu tư, du lịch… giữa hai đất nước. Với sự tham dự của các bộ, ngành, doanh nghiệp hai nước, Diễn đàn là dịp để doanh nghiệp hai nước tìm hiểu các cơ hội đầu tư tại mỗi bên, mở ra cơ hội hợp tác mới, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác đầu tư, thương mại giữa hai nước ngày càng phát triển.

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ - Việt Nam do Bộ Công thương Việt Nam phối hợp Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ và Hội đồng Kinh tế đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ.

* Chiều tối 8-10, ngay sau khi di chuyển tới thành phố Antalia của Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Chủ tịch Duma quốc gia Liên bang Nga V.Volodin.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao sáng kiến của Duma quốc gia Liên bang Nga về việc thành lập cơ chế Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á Âu; bày tỏ tin tưởng, Hội nghị lần này sẽ thành công tốt đẹp.

Hai nhà lãnh đạo cho rằng, thời gian qua, quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nga phát triển rất tốt đẹp, nhất là sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Duma quốc gia Nga rất tốt đẹp với việc hai bên duy trì trao đổi đoàn song phương và tiếp xúc bên lề các diễn đàn đa phương; chia sẻ kinh nghiệm hoạt động nghị viện, trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Chủ tịch Duma quốc gia Nga V.Volodin cho biết, trong cuộc hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Duma quốc gia Nga đã đề cập tới sự cần thiết trong việc tăng cường quan hệ giữa Quốc hội hai nước trên cơ sở duy trì trao đổi đoàn cấp cao, nhóm nghị sĩ hữu nghị. Chủ tịch Duma quốc gia Nga thông báo, hiện nay, Nga đã thành lập Ủy ban liên Nghị viện cấp cao với Pháp, I-ta-li-a, Ca-dắc-xtan và đang xem xét thành lập cơ chế này với Đức. Nếu Quốc hội Việt Nam cùng đồng ý thành lập Ủy ban liên Nghị viện cấp cao giữa hai nước thì đây là bước quan trọng trong quan hệ giữa hai Quốc hội và sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ để bàn bạc kỹ lưỡng hơn về việc thành lập và chuẩn bị cho sự ra mắt của Ủy ban liên Nghị viện cấp cao; phối hợp chặt chẽ, giám sát việc triển khai các thỏa thuận song phương đã ký kết, tìm ra những khó khăn, vướng mắc để kịp thời đề nghị các cơ quan của Chính phủ hai nước có phương án giải quyết, tháo gỡ.

TTXVN, VĂN CHÚC

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37853202-chu-tich-qh-nguyen-thi-kim-ngan-du-dien-dan-kinh-doanh-va-dau-tu-tho-nhi-ky-viet-nam.html