Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân dự chương trình tưởng niệm 60 liệt sĩ TNXP Ðại đội 915

Tối 21-12, tại TP Thái Nguyên, Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình dâng hương tưởng niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong (TNXP) Ðại đội 915, Ðội 91 Bắc Thái và công bố đưa vào sử dụng Khu di tích lịch sử quốc gia, Nhà tưởng niệm các TNXP Ðại đội 915.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân với các sĩ quan, cán bộ lãnh đạo Quân khu 1. Ảnh: TRỌNG ÐỨC (TTXVN)

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân với các sĩ quan, cán bộ lãnh đạo Quân khu 1. Ảnh: TRỌNG ÐỨC (TTXVN)

Tham dự chương trình có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh; Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân; Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư; Phan Ðình Trạc, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư; Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Ðảng, Chánh Văn phòng T.Ư; Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, ban, bộ, ngành T.Ư, tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Bắc Cạn; lãnh đạo các cơ quan của QH; các bậc lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, đại diện 60 gia đình liệt sĩ TNXP Ðại đội 915 cùng các tầng lớp nhân dân tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Bắc Cạn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước: Trần Ðức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; và nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước gửi hoa tưởng niệm 60 liệt sĩ TNXP Ðại đội 915.

Tháng 6-1972, TNXP Ðại đội 915, Ðội 91 Bắc Thái được thành lập với hơn 100 cán bộ, tuổi đời còn rất trẻ, có nhiệm vụ duy trì hoạt động các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh thường xuyên bị máy bay Mỹ ném bom tàn phá. Tháng 12-1972, tại ga Lưu Xá ở TP Thái Nguyên còn lượng hàng quân sự lớn, cần được vận chuyển vào chiến trường miền nam. Ðêm 24-12-1972, 60 TNXP Ðại đội 915 làm nhiệm vụ vận chuyển hàng quân sự vào miền nam tại ga Lưu Xá đã anh dũng hy sinh. Tại địa điểm 60 liệt sĩ TNXP hy sinh, tỉnh Thái Nguyên đầu tư xây dựng công trình tu bổ, tôn tạo thành Khu di tích, Nhà tưởng niệm và đưa vào sử dụng nhân dịp này. Chương trình dâng hương tưởng niệm 60 liệt sĩ TNXP Ðại đội 915 là sự tri ân của Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Cạn đối với sự hy sinh anh dũng của các Anh hùng liệt sĩ TNXP. Nơi 60 TNXP hy sinh được xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia, Ðại đội 915 được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân.

Sau lễ dâng hương tưởng niệm, phát biểu ý kiến tại chương trình, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: Tổ chức dâng hương tưởng niệm 60 liệt sĩ TNXP và công bố đưa vào sử dụng công trình tu bổ, tôn tạo Khu di tích lịch sử quốc gia, Nhà tưởng niệm TNXP Ðại đội 915 là hoạt động hết sức ý nghĩa để tri ân 60 liệt sĩ TNXP đã hy sinh, những cống hiến to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, các thương, bệnh binh, cựu chiến binh, cựu TNXP đã không sợ hiểm nguy, không tiếc tuổi xuân, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, với tinh thần "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh".

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao việc cấp ủy, chính quyền và nhân dân hai tỉnh Thái Nguyên, Bắc Cạn với sự chung tay góp sức của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã đầu tư tu bổ, tôn tạo, mở rộng Khu di tích, Nhà tưởng niệm khang trang, sạch đẹp, xứng tầm để tri ân các Anh hùng liệt sĩ TNXP và trao 70 sổ tiết kiệm, trị giá 700 triệu đồng tặng những gia đình liệt sĩ và các thương, bệnh binh TNXP Ðại đội 915. Ðây là những việc làm rất đáng trân trọng, phù hợp truyền thống đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Ðồng thời nhấn mạnh: Ðất nước đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm, hàng triệu người con đã anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị của độc lập, tự do, của hòa bình, thống nhất. Ðiều đó luôn nhắc chúng ta càng phải kiên quyết hơn để bảo vệ những thành quả cách mạng đã giành được, giữ gìn độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Chủ tịch QH nêu rõ: Việc tri ân các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc không dừng lại ở những khẩu hiệu, mà phải bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để chăm lo tốt hơn về cả đời sống vật chất và tinh thần cho các thương binh, bệnh binh, các gia đình liệt sĩ và những người có công với cách mạng.

Chương trình kết thúc bằng Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Ðại đội TNXP 915 - Khúc tráng ca bất tử".

* Chiều cùng ngày, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tới thăm và chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 1 nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Cùng đi với Chủ tịch QH có các đồng chí: Phan Ðình Trạc, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Hà Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc; Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH; Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng QÐND Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng; Trần Quốc Tỏ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các cơ quan của QH, tỉnh Thái Nguyên.

Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương những thành tích mà lực lượng vũ trang Quân khu 1 đã đạt được trong suốt 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Ðể thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Ðảng, Nhà nước, Quân đội đặt ra, Chủ tịch QH yêu cầu LLVT Quân khu 1 thường xuyên quán triệt quan điểm, đường lối quân sự - quốc phòng của Ðảng, nắm vững nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Qua đó, nâng cao được nhận thức chính trị, tạo sự thống nhất tư tưởng, hành động trong toàn Ðảng bộ và LLVT Quân khu, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao...

Chủ tịch QH đề nghị, Quân khu 1 cần tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Thực hiện tốt công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh. Thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tham gia giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng, chống thiên tai, bão lụt, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc…

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38653802-chu-tich-qh-nguyen-thi-kim-ngan-du-chuong-trinh-tuong-niem-60-liet-si-tnxp-%C3%B0ai-doi-915.html