Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam dịp Giáng sinh

Chiều 19-12, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội (QH) đến thăm, chúc mừng T.Ư Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhân dịp đón mừng Giáng sinh năm 2019.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. Ảnh: TRỌNG ĐỨC (TTXVN)

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. Ảnh: TRỌNG ĐỨC (TTXVN)

Tham dự có các đồng chí: Phan Thanh Bình, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của QH; Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Linh mục Giu-xe Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Chủ tịch T.Ư Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Văn phòng QH và TP Hà Nội; các vị linh mục, chức sắc, tu sĩ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân thân ái gửi tới Linh mục Giu-xe Trần Xuân Mạnh, các vị chức sắc, tu sĩ, tín hữu và đồng bào Công giáo cả nước, kiều bào Công giáo ở nước ngoài một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc và đón năm mới 2020 tràn đầy hồng ân của Thiên chúa.

Đồng chí đánh giá cao các kết quả hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp thời gian qua, luôn bám sát tôn chỉ, mục đích, đổi mới phương thức hoạt động, có trọng tâm, trọng điểm cùng toàn dân xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện đường hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào” và theo chỉ dẫn của Giáo hoàng “Người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt”. Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã động viên đồng bào Công giáo chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo…

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước là luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. QH ban hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; quan tâm tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo hoạt động theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Đồng chí bày tỏ mong muốn, thời gian tới Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp tiếp tục thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động đồng bào giáo dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bám sát tôn chỉ, mục đích và nhiệm vụ đã đề ra; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh phong trào về cơ sở; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với chức sắc, chức việc và bà con giáo dân. Đồng thời, mỗi người Công giáo luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, cùng nhân dân cả nước đồng tâm hiệp lực, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng quê hương, đất nước Việt Nam ta ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân chúc các vị linh mục, các vị chức sắc, tu sĩ và đồng bào giáo dân cả nước, các vị trong Ban Thường trực T.Ư Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam sức khỏe, hướng tới một mùa Giáng sinh an lành, vui tươi, hạnh phúc.

Tại cuộc gặp gỡ, Linh mục Giu-xe Trần Xuân Mạnh bày tỏ niềm vinh dự chào đón Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và chúc mừng nhân dịp Lễ Thiên chúa Giáng sinh năm 2019 và đón năm mới 2020. Ông trân trọng cảm ơn Đảng, QH, Nhà nước tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ, để T.Ư Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam làm tròn nhiệm vụ của mình, đại diện cho phong trào thi đua yêu nước của gần bảy triệu người giáo dân Việt Nam, động viên, khuyến khích mọi người tự giác sống phúc âm giữa lòng dân tộc theo đường hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam, thực hiện huấn từ của Giáo hoàng “Người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt", hay phương châm của T.Ư Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam là "Hiệp thông, đồng hành, phục vụ".

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42639802-chu-tich-qh-nguyen-thi-kim-ngan-chuc-mung-trung-uong-uy-ban-doan-ket-cong-giao-viet-nam-dip-giang-sinh.html