Chủ tịch PSSI nói điều bất ngờ khi không được Việt Nam mời đá U19 Quốc tế 2022

Ông Mochamad Iriawan - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia nói điều bất ngờ khi U19 Indonesia không được Việt Nam mời đá giải U19 Quốc tế 2022.

Sau giải U19 Đông Nam Á 2022, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị tài trợ để tổ chức giải U19 Quốc tế 2022 để thầy trò HLV Đinh Thế Nam rèn quân chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á 2023.

Khách mời của giải U19 Quốc tế 2022 tổ chức ở Bình Dương là U19 Thái Lan, U19 Malaysia và U19 Myanmar. Trong khi đó, đội bóng mạnh khác ở khu vực là U19 Indonesia không có tên trong danh sách tham dự giải.

U19 Indonesia không có tên trong danh sách khách mời dự giải U19 Quốc tế 2022 (Ảnh: CNN Indonesia).

U19 Indonesia không có tên trong danh sách khách mời dự giải U19 Quốc tế 2022 (Ảnh: CNN Indonesia).

Trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông mới đây, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia xác nhận, đã không nhận được lời mời tham dự giải từ Việt Nam. Ông Mochamad Iriawan cho biết: “U19 Indonesia không được Việt Nam mời dự giải và đến thời điểm này tôi chưa thấy lời mời nào”.

Ông Mochamad Iriawan cho rằng việc không được Việt Nam mời dự giải U19 Quốc tế 2022 không phải là vấn đề gì to tát, ông cho biết: “Không được mời cũng không sao, chúng tôi vẫn còn nhiều lời mời khác”.

Báo chí Indonesia phân tích, một trong những lý do Việt Nam không mời Indonesia đá giải U19 Quốc tế 2022 vì U19 Indonesia và U19 Việt Nam nằm chung bảng ở vòng loại U20 châu Á 2023./.

Trí Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/chu-tich-pssi-noi-dieu-bat-ngo-khi-khong-duoc-viet-nam-moi-da-u19-quoc-te-2022-post958744.vov