Chủ tịch PSG đối diện án tù vì tham nhũng

Các công tố viên Thụy Sĩ đề nghị mức án 28 tháng tù giam đối với chủ tịch CLB Paris Saint-Germain (PSG) Nasser Al-Khelaifi với cáo buộc tham nhũng.

Chủ tịch PSG phủ nhận mua biệt thự sang trọng cho cựu quan chức FIFA

Chủ tịch PSG phủ nhận mua biệt thự sang trọng cho cựu quan chức FIFA

Đây là án tù đầu tiên được yêu cầu tại một tòa án châu Âu trong phiên xét xử liên quan đến bê bối tham nhũng trong thế giới bóng đá. Trước đó, chỉ có trường hợp các cựu quan chức bóng đá châu Mỹ đã phải nhận án tù về tội danh tương tự tại Mỹ.

Cụ thể, các công tố viên Thụy Sĩ đã yêu cầu mức án 28 tháng tù đối với chủ tịch Tập đoàn truyền thông beIN Media Group, Al-Khelaifi (Qatar), cũng là chủ tịch CLB PSG. Liên quan đến vụ việc, ngoài ông Al-Khelaifi, cựu tổng thư ký FIFIA Jerome Valcke cũng đối mặt mức án 3 năm tù.

Trước đó, hai quan chức này bị truy tố vì cáo buộc tham nhũng trong việc phân bổ bản quyền truyền hình World Cup. Theo cơ quan công tố, vụ việc bắt đầu vào mùa hè năm 2003, khi Valcke đang tìm kiếm sự giúp đỡ để sở hữu một biệt thự sang trọng ở Sardinia (Italy). Thời điểm đó, beIN, một đài truyền hình của Qatar, đang đàm phán về bản quyền truyền hình các kỳ World Cup 2026 và 2030 ở Bắc Phi và Trung Đông.

Công tố viên Liên bang Joel Pahud cho biết, tỷ phú Al-Khelaifi đã mua lại ngôi biệt thự với giá 5 triệu euro, rồi cấp quyền sử dụng độc quyền cho Valcke trong vòng 18 tháng mà không phải trả tổng số tiền thuê lên đến 1,8 triệu euro. Đổi lại, Valcke cam kết "làm hết khả năng có thể" để đảm bảo beIN sẽ trở thành đài truyền hình có quyền phát sóng 2 kỳ World Cup nói trên. Mọi việc sau đó diễn ra suôn sẻ khi beIN có được bản quyền truyền hình, mà không phải thông qua bất cứ cuộc đấu thầu nào.

Tại tòa án, cả hai quan chức nói trên đều phủ nhận cáo buộc "tham nhũng" và nói rằng việc chuyển giao biệt thự là thỏa thuận "riêng tư" giữa đôi bên, không liên quan đến hợp đồng mà beIN ký kết với FIFA vào tháng 4/2014. Họ lập luận rằng, đây là "thỏa thuận vàng" bởi số tiền 480 triệu USD được trả cho hai kỳ World Cup này, cao hơn tới 60% so với World Cup 2018 và 2022.

Các công tố viên cũng cáo buộc Al Khelaifi "khinh thường công lý" vì ông không hợp tác với cuộc điều tra và phủ nhận việc mua biệt thự, bất chấp có bằng chứng về việc mua bán. Đáp lại, luật sư của Al-Khelaifi nói với AFP rằng cáo buộc chống lại thân chủ của họ là "giả tạo rõ ràng".

Trong một vụ việc riêng rẽ khác, ông Valcke còn bị cáo buộc nhận hối lộ từ tỉ phú Dinos Deris của Hy Lạp 1,5 triệu USD cũng liên quan đến việc bán bản quyền truyền hình hai kỳ World Cup 2026 và 2030.

Huyền Mai

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/chu-tich-psg-doi-dien-an-tu-vi-tham-nhung-1725776.tpo