Chủ tịch phường ký xác nhận cho vợ vay vốn thoát nghèo

Dù nhà mặt phố được xây kiên cố đến 4 tầng, thế nhưng ông Đặng Xuân Hậu, Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình vẫn ký xác nhận để vợ vay 50 triệu đồng vốn thoát nghèo.

Trụ sở UBND phường Lê Hồng Phong, nơi Chủ tịch ký xác nhận cho nhiều cán bộ vay vốn sử dụng sai mục đích. Ảnh: TH

Trụ sở UBND phường Lê Hồng Phong, nơi Chủ tịch ký xác nhận cho nhiều cán bộ vay vốn sử dụng sai mục đích. Ảnh: TH

Thời gian gần đây, dư luận tại TP Thái Bình xôn xao về chuyện một số công chức thuộc phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình đều được vay vốn thoát nghèo tại NHCSXH Thái Bình.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, ông Đặng Xuân Hậu - Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong kiêm Trưởng ban Giảm nghèo của phường này ký xác nhận cho nhiều trường hợp đang là công chức, viên chức trong phường có kinh tế khá giả vay vốn thoát nghèo.

Điển hình như bà Đặng Thị Kim Thoa - Phó Bí thư phường Lê Hồng Phong vay vốn 48 triệu đồng; Vũ Thị Hoài Thu - công chức văn phòng thống kê vay 40 triệu đồng; Vũ Thị Thắm - công chức văn phòng thống kê vay 50 triệu đồng; Đặng Thị Hồng Nhung - công chức văn hóa xã hội vay 50 triệu đồng; Nguyễn Thị Thanh Phươn - công chức Tài chính Kế toán vay vốn 47 triệu đồng; Bùi Thị Phương - giáo viên vay vốn 50 triệu đồng.

Đáng lưu ý, bà Hoàng Thị Ánh Nguyệt là vợ của ông Hậu Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong được ông này xác nhận vay 50 triệu đồng.

Tìm hiểu của PV cho thấy, hầu hết các trường hợp được ông Hậu xác nhận vay vốn thoát nghèo đều có kinh tế khá giả. Riêng căn nhà gia đình Chủ tịch phường Lê Hồng Phong Đặng Xuân Hậu được xây dựng kiên cố 4 tầng nằm trên mặt phố thuộc phường Kỳ Bá, TP Thái Bình.

Ủy ban Kiểm tra vào cuộc

Ngày 29/10, trao đổi với Tiền Phong về sự việc trên, ông Tạ Tiến Khẩn - Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Thái Bình cho biết, sau khi phát hiện việc sử dụng vốn sai mục đích chúng tôi đã thu hồi trên 300 triệu đồng của 6 trường hợp. Theo ông Khẩn, khi kiểm tra, trên các bản danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn ngân hàng CSXH đều liệt kê mục đích vay vốn để sửa chữa cửa hàng, kinh doanh giải khát, kinh doanh hàng hải sản nhưng lại sử dụng không đúng mục đích.

Ông Vũ Văn Thuân - Phó giám đốc ngân hàng CSXH tỉnh Thái Bình cho biết thêm, qua quá trình kiểm tra, ngân hàng mới được biết nhiều công chức, viên chức tại phường này đã được ông Hậu ký xác nhận để vay vốn.

Ông Nguyễn Ngọc Ý - Chủ tịch UBND TP Thái Bình cho biết, đã báo cáo Thường trực Thành ủy TP Thái Bình. "Đối với ông ông Đặng Xuân Hậu - Chủ tịch và Đặng Thị Kim Thoa - Phó Bí thư Đảng ủy phường Lê Hồng Phong do Thành ủy TP Thái Bình quản lý. Việc này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Thái Bình đã vào cuộc xác minh các nội dung liên quan" - ông Ý nói.

Minh Đức

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/chu-tich-phuong-ky-xac-nhan-cho-vo-vay-von-thoat-ngheo-1340460.tpo