Chủ tịch Phú Thọ chỉ đạo làm rõ vụ sạt lở khiến 4 người tử vong

Chủ tịch Phú Thọ Bùi Văn Quang đã giao các cơ quan liên quan vào cuộc giải quyết, giao Công an tỉnh Phú Thọ khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân.

 Hiện trường vụ tai nạn tại Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ khiến 4 người bị vùi lấp. Ảnh: NH.

Hiện trường vụ tai nạn tại Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ khiến 4 người bị vùi lấp. Ảnh: NH.

Như Báo Nông nghiệp Việt Nam đã thông tin, khoảng hơn 9 giờ ngày 1/9 đã xẩy ra vụ tai nạn lao động xảy ra tại Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ (phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì) khiến 4 người bị vùi lấp và tử vong.

Các nạn nhân gồm Nguyễn Kim Đồng (sinh năm 1976, trú tại xã Đại An, huyện Thanh Ba), Nguyễn Thị Minh (sinh năm 1980 trú tại xã Bình Phú, huyện Phù Ninh) và Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1979) và Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1967) cùng trú tại xã Phượng Lâu, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Theo nguồn tin tại tỉnh Phú Thọ, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ là bà Nguyễn Thị Thu Hà.

Nguồn tin ban đầu cũng xác nhận, phần sạt lở gây chết người không nằm trong dự án “Cải tạo, sửa chữa hàng rào phía sau nhà điều hành và cải tạo, nâng cấp nhà để xe của Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ” mà do Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ thấy đợt mưa vừa rồi làm sạt trượt taluy, nên họ báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ rồi tự thuê công nhân sửa chữa, cải tạo. Trách nhiệm này thuộc về Trung tâm.

Ngay sau khi xẩy ra vụ tai nạn, UBND tỉnh Phú Thọ đã họp khẩn để xử lý vụ việc. Ảnh: NH.

Ngay sau khi xẩy ra sự việc các cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương vào cuộc xử lý, chiều 1/9, UBND tỉnh Phú Thọ đã họp khẩn.

Ông Bùi Văn Quang, Chủ tịch Phú Thọ yêu cầu tiến hành đưa phương án di dời 4 hộ dân xung quanh ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm vì những hộ dân này nằm trong vùng có nguy cơ bị sạt lở, nền đất rất yếu.

Để kịp thời khắc phục hậu quả tai nạn trên, Chủ tịch Phú Thọ, ông Bùi Văn Quang cũng đã ra văn bản chỉ đạo: UBND Thành phố Việt Trì, UBND huyện Phù Ninh, UBND huyện Thanh Ba, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp tỉnh và đơn vị thi công triển khai ngay việc tổ chức thăm hỏi, chia sẻ, động viên và hỗ trợ kịp thời gia đình các nạn nhân bị tai nạn.

UBND tỉnh Phú Thọ giao UBND Thành phố Việt Trì chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị, liên quan tiến hành rà soát và tiến hành chỉ đạo sơ tán ngay đối với các hộ dân khu vực liền kề bị ảnh hưởng do sạt lở khu vực nêu trên; chịu trách nhiệm bố trí đảm bảo chỗ ăn, chỗ ở và điều kiện thiết yếu khác cho các hộ gia đình phải sơ tán trong thời gian phải sơ tán khắc phục hậu quả. Bố trí hệ thống biển báo cảnh báo khu vực nguy hiểm; phối hợp với Sở Xây dựng có phương án và biện pháp xử lý ngay, không để tiếp tục sạt trượt mái taluy tại khu vực xảy ra sự cố, đảm bảo an toàn cho người dân và các công trình liền kề.

Nỗi đau mất người thân. Ảnh: NH.

Sau khi các cơ quan chức năng điều tra, thực hiện xác minh tại hiện trường xong, giao Sở Xây dựng thống nhất với UBND Thành phố Việt Trì về phương án xử lý để chống sạt trượt tại khu vực xảy ra sự cố.

Chủ tịch Phú Thọ cũng đã chỉ đạo Công an tỉnh Phú Thọ khẩn trương điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân xảy ra sự cố tai nạn nêu trên và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Hoàng Anh

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/giam-doc-noi-xay-ra-tai-nan-4-nguoi-chet-la-vo-chu-tich-phu-tho-d272332.html