Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm quân, dân đảo Thổ Chu

Sáng 3-9, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước cùng đoàn cán bộ Trung ương đã đến thăm quân và dân trên đảo Thổ Chu, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Cùng đi có Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Đồn BP Thổ Châu.

Ngay sau khi đến đảo Thổ Chu, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến đặt vòng hoa viếng đền Thổ Châu, nơi thờ Bác Hồ và cán bộ, chiến sĩ tham gia giải phóng đảo Thổ Chu và hơn 500 đồng bào đã bị Pôn Pốt thảm sát vào tháng 5-1975; đi thăm các đơn vị ra-đa, Đồn BP Thổ Châu và Trung đoàn 152, Quân khu 9.

Tại các đơn vị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã biểu dương tinh thần vượt khó của cán bộ, chiến sĩ, an tâm thực hiện nhiệm vụ trên đảo xa; làm tốt công tác huấn luyện, SSCĐ. Chủ tịch nước cũng nhắc nhở các đơn vị cần nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, những nhân tố gây mất ổn định chính trị; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường huấn luyện; làm chủ khí tài, trang bị kỹ thuật và luyện tập thuần thục các phương án SSCĐ, bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Ngoài ra, các đơn vị cũng phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền xã Thổ Châu trong việc giúp dân xóa đói, giảm nghèo và là chỗ dựa vững chắc tinh thần của người dân để bà con an tâm sinh sống trên đảo. Chủ tịch nước cũng đã đi thăm gia các gia đình chính sách, hộ sản xuất tiêu biểu và gặp gỡ bà con ngư dân đang sinh sống trên đảo.

Thổ Chu là quần đảo tiền tiêu trên biển Tây Nam của Tổ quốc, có trên 500 hộ và gần 2.000 dân sinh sống. Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên đảo luôn được giữ vững, đời sống người dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh; kết cấu hạ tầng giao thông từng bước được đầu tư phát triển... Tuy nhiên, đời sống quân dân trên đảo Thổ Chu còn khó khăn về nhiều mặt, tỷ lệ hộ nghèo, nhất là các hộ mới đến lập nghiệp còn cao.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đã nghe bà con bày tỏ mong muốn được Nhà nước đầu tư cho Quần đảo Thổ Chu ngày càng phát triển hơn, nhất là có những chuyến tàu nối liền giữa TP Rạch Giá với đảo Thổ Chu; đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật...

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hứa sẽ từng bước sẽ tháo gỡ những khó khăn theo nguyện vọng của bà con; đồng thời mong muốn bà con đoàn kết thống nhất, cùng nhau xây dựng và bảo vệ chủ quyền quần đảo tiền tiêu của vùng biển Tây Nam Tổ quốc ngày càng ổn định về an ninh - chính trị, vững mạnh về kinh tế - xã hội.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước đã có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 9, tỉnh Kiên Giang và huyện đảo Phú Quốc về các đề án xây dựng kinh tế xã hội và củng cố quốc phòng an ninh trên đảo Thổ Chu.

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên báo Biên phòng thực hiện:

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương tại đền Thổ Châu.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm gia đình chính sách.

Tặng quà các cháu học sinh nhân dịp Tết trung thu.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói chuyện với bà con xã Thổ Châu.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác thăm cột mốc chủ quyền trên đảo Thổ Chu.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng quà đồn BP Thổ Châu.

Chủ tịch Trương Tấn Sang viết sổ vàng truyền thống Đồn BP Thổ Châu.

Đăng Bảy

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/chu-tich-nuoc-truong-tan-sang-tham-quan-dan-dao-tho-chu/