Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ M.Ên-khơ-bon-đơ

Chiều 22-1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang có buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội (QH) Mông Cổ M.Ên-khơ-bon-đơ đang ở thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch QH Mông Cổ sang thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương; tin tưởng thành công của chuyến thăm sẽ góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam và Mông Cổ có quan hệ hữu nghị truyền thống, do Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Chủ tịch Um-gia-di-in Sê-đên-ban xây dựng và được các thế hệ lãnh đạo hai nước kế thừa, vun đắp. Việt Nam luôn trân trọng và cảm ơn Nhà nước, nhân dân Mông Cổ đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu cả về vật chất lẫn tinh thần trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Việt Nam vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại Mông Cổ đạt được thời gian qua. Qua Chủ tịch QH M.Ên-khơ-bon-đơ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trân trọng mời Tổng thống Mông Cổ K.Bát-tun-ga sang thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch QH M.Ên-khơ-bon-đơ chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn nghị viện châu Á - Thái Bình Dương. Chủ tịch QH Mông Cổ khẳng định, Việt Nam là đối tác quan trọng của Mông Cổ ở khu vực Đông - Nam Á. Vì vậy, Mông Cổ mong muốn tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực. Thông báo với Chủ tịch nước Trần Đại Quang về kết quả cuộc hội đàm với Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch QH M.Ên-khơ-bon-đơ cho biết, cùng với nhất trí thúc đẩy hợp tác chính trị, kinh tế, thương mại, tăng cường giao lưu nhân dân, hai bên thống nhất tổ chức Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Mông Cổ và Những ngày Văn hóa Mông Cổ tại Việt Nam nhằm chào mừng kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2019.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, hai bên cần tích cực trao đổi, nghiên cứu các biện pháp hữu hiệu, khả thi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho trao đổi thương mại, du lịch, tăng cường hợp tác đầu tư, liên doanh. Chủ tịch nước cảm ơn Mông Cổ đã hợp tác, ủng hộ Việt Nam tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; đề nghị Mông Cổ ủng hộ Việt Nam ứng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với Mông Cổ những kinh nghiệm về hội nhập, sẵn sàng làm cầu nối tăng cường quan hệ hợp tác giữa Mông Cổ và ASEAN.

Khẳng định sự ủng hộ Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế, Chủ tịch QH Mông Cổ nhấn mạnh, Mông Cổ ủng hộ Việt Nam trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; mong muốn Việt Nam ủng hộ Mông Cổ mở rộng quan hệ với ASEAN.

* Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch QH Mông Cổ M.Ên-khơ-bon-đơ.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, chuyến thăm này của Chủ tịch QH Mông Cổ góp phần quan trọng vào thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước; nhấn mạnh, với truyền thống quan hệ tốt đẹp, nhất định quan hệ hữu nghị và hợp tác hai nước sẽ phát triển mạnh mẽ thời gian tới.

Thủ tướng khẳng định, trong chính sách đối ngoại, Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ bạn bè, hữu nghị truyền thống với các nước, trong đó có Mông Cổ, qua đó đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới. Thủ tướng cho rằng, tiềm năng hợp tác song phương còn lớn. Trước mắt, hai nước cần tăng cường trao đổi các chuyến thăm cấp cao. Qua Chủ tịch QH, Thủ tướng chuyển lời mời Thủ tướng Mông Cổ thăm chính thức Việt Nam vào thời điểm thích hợp; mong quan hệ thương mại phát triển tương xứng tiềm năng quan hệ chính trị.

Thủ tướng nhất trí và đánh giá cao quan điểm Mông Cổ ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Mông Cổ trên các lĩnh vực chế biến len, dầu khí... Nhiều mặt hàng, sản phẩm của Việt Nam sẽ cung cấp ổn định, lâu dài cho Mông Cổ như gạo, hải sản, cà-phê… sẵn sàng trao đổi các kinh nghiệm với Mông Cổ trên các lĩnh vực như hải quan, giáo dục, phát triển quan hệ giữa hai Thủ đô. Việt Nam rất quan tâm việc hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2019; Việt Nam sẵn sàng cử các chuyên gia giỏi sang Mông Cổ hỗ trợ xây dựng cầu, đường; tăng cường hỗ trợ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng cảm ơn Chủ tịch QH Mông Cổ đã ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ. Việt Nam cam kết đóng góp vào củng cố và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Chủ tịch QH Mông Cổ chúc mừng Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn APPF 26 thành công tốt đẹp; nêu rõ, Mông Cổ và Việt Nam có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời; quá trình phát triển quan hệ này, nhân dân hai nước đều có lợi. Việt Nam là đối tác rất quan trọng của Mông Cổ tại Đông - Nam Á. Chính sách đối ngoại của Mông Cổ là mong muốn mở rộng quan hệ hợp tác với Việt Nam. Trong đó thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác an ninh quốc phòng; tăng nhanh kim ngạch thương mại song phương thời gian tới; nhất là tăng cường trao đổi hàng hóa như thịt đông lạnh, thịt chế biến của Mông Cổ và thịt gà, thịt heo... của Việt Nam. Hai bên có thể xây dựng chương trình trao đổi hàng hóa như gạo, đường, cà-phê, thủy sản của Việt Nam cung cấp sang Mông Cổ thường xuyên hơn. Mông Cổ muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam về lĩnh vực xuất khẩu, phát triển khu công nghiệp.

Hai bên cần thiết lập hợp tác giữa các cơ quan như hải quan, thanh tra chuyên ngành để thúc đẩy quan hệ kinh tế. Mông Cổ sẵn sàng hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Mông Cổ trên các lĩnh vực như khai khoáng, dầu khí...; thiết lập quan hệ sâu rộng giữa Ngân hàng T.Ư hai nước, tăng cường hợp tác giáo dục - đào tạo; tăng cường hợp tác hai nước cụ thể hơn nữa, trong đó cần tăng cường hợp tác giữa hai Thủ đô, các địa phương hai nước. Mông Cổ luôn mong muốn tham gia tích cực các hoạt động đa phương, song phương của ASEAN, mong Việt Nam ủng hộ Mông Cổ trong việc này. Ông cho rằng, chuyến thăm này góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước.

* Trước đó, sáng 22-1, lễ đón chính thức Chủ tịch QH M.Ên-khơ-bon-đơ và Đoàn đại biểu cấp cao QH Mông Cổ được tổ chức trọng thể tại Nhà QH, dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đón Chủ tịch QH Mông Cổ M.Ên-khơ-bon-đơ. Ảnh: DUY LINH

* Ngay sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm. Lãnh đạo QH hai nước thống nhất, hai bên tăng cường giao lưu, hợp tác chính trị, an ninh, quốc phòng, đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu. Việc duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước có ý nghĩa quan trọng trong việc trao đổi, xác định những phương hướng lớn thúc đẩy hợp tác hữu nghị giữa hai nước. Cùng với đó, hai bên tích cực triển khai hiệu quả các văn kiện đã ký trên các lĩnh vực: ngoại giao, an ninh, quốc phòng; tăng cường đối thoại, trao đổi thông tin, kinh nghiệm ở các cấp; tích cực hợp tác phòng, chống tội phạm…

Đánh giá cao việc Mông Cổ tiếp nhận sĩ quan Việt Nam tham gia khuôn khổ Diễn tập Khaan Quest, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Việt Nam sẵn sàng tiếp tục cử sĩ quan tham dự khuôn khổ diễn tập này cũng như tiếp nhận học viên quân sự Mông Cổ sang Việt Nam học tiếng Việt. Chủ tịch QH đề nghị hai bên duy trì, tổ chức họp tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao trong năm 2018. Hai Chủ tịch QH nhất trí hai bên cần thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại song phương phát triển lên tầm cao mới; tích cực đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả các thỏa thuận và nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước và các thỏa thuận tại Kỳ họp lần thứ 16 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Mông Cổ.

Nhất trí với ý kiến của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch QH M.Ên-khơ-bon-đơ cho rằng, hai bên sẽ quan tâm thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường của nhau các loại hàng hóa có thế mạnh và bổ trợ cho nhau. Mông Cổ sẵn sàng nhập khẩu các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh như nông, thủy sản, thực phẩm chế biến như: gạo, chè, cà-phê, mật ong, đồng thời xuất khẩu sang Việt Nam các sản phẩm thịt chế biến và đông lạnh... Chủ tịch QH Mông Cổ cho rằng, cùng với đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực sẵn có như: giáo dục, du lịch, y học, Mông Cổ mong muốn học hỏi về chính sách thu hút đầu tư, xuất khẩu của Việt Nam; thiết lập quan hệ hợp tác về thanh tra chuyên ngành, hải quan, các địa phương của hai nước; mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm về chống biến đổi khí hậu, tạo điều kiện để sinh viên Mông Cổ sang học tập.

Đánh giá ngành y học cổ truyền Việt Nam phát triển, Chủ tịch QH Mông Cổ mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Hai nhà lãnh đạo thống nhất, hai bên khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Mông Cổ, Việt Nam đầu tư và kinh doanh tại địa bàn của nhau, tích cực tổ chức, tham gia các hội chợ triển lãm chuyên ngành; xem xét việc thành lập Tiểu ban về công nghiệp, thương mại và năng lượng, khuyến khích các công ty dầu khí của hai nước mở rộng hợp tác trong lĩnh vực dầu khí.

Khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với Mông Cổ về kinh nghiệm xây dựng và tham gia Hiệp định thương mại tự do với Liên minh kinh tế Á - Âu, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhất trí với đề xuất của Chủ tịch QH Mông Cổ về việc tăng cường hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân. Nhân dịp này, Chủ tịch QH đề nghị Mông Cổ xem xét tích cực việc tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Mông Cổ; mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác tích cực trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người dân mỗi nước đang làm ăn, sinh sống, học tập tại nước kia. Hai bên đã thảo luận về những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Về vấn đề Biển Đông, Chủ tịch QH Mông Cổ cho biết, Mông Cổ ủng hộ giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Để tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai Cơ quan lập pháp, hai nhà lãnh đạo nhất trí thời gian tới tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, các ủy ban và nghị sĩ QH nhằm tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau làm cơ sở phát triển quan hệ sâu rộng, thiết thực, hiệu quả trên mọi lĩnh vực. Hai bên tiếp tục phát huy cơ chế phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương; phối hợp rà soát, giám sát việc thực hiện các hiệp định, thỏa thuận đã ký kết giữa Chính phủ và các bộ, ngành hai nước, để những hiệp định này được triển khai đồng bộ, mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực. Chủ tịch QH Mông Cổ trân trọng mời Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Mông Cổ. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng cảm ơn và cho biết sẽ thu xếp thăm chính thức Mông Cổ trong thời gian tới.

* Sau hội đàm, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch QH Mông Cổ đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa QH hai nước. Hai Chủ tịch QH cùng chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa lãnh đạo tỉnh Hòa Bình và lãnh đạo tỉnh TUV của Mông Cổ.

* Trưa cùng ngày, tại Nhà QH, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã chủ trì tiệc chiêu đãi chào mừng Chủ tịch QH M.Ên-khơ-bon-đơ, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao QH Mông Cổ thăm chính thức Việt Nam.

PV và TTXVN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/35357602-chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tiep-chu-tich-quoc-hoi-nguyen-thi-kim-ngan-don-hoi-dam-voi-chu-tich-quoc-hoi-mong-co-m-en-kho-bon-do.html