Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm gia đình có công với cách mạng tại Đà Nẵng

Chiều 29-4, nhân chuyến công tác tại TP Đà Nẵng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Trọng và lão thành cách mạng Trần Thuận.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm hỏi lão thành cách mạng Trần Thuận. Ảnh: Trúc Hà

Tại nhà mẹ Trọng (đường Phạm Phú Thứ, quận Hải Châu) và nhà của lão thành cách mạng Trần Thuận (đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận Hải Châu), Chủ tịch nước đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống gia đình mẹ Trọng và lão thành cách mạng Trần Thuận. Đồng thời chúc mẹ Trọng và lão thành Trần Thuận luôn mạnh khỏe, động viên con cháu phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống gia đình và có nhiều đóng góp cho xã hội.

Dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đã trao quà và thông tin vắn tắt tình hình đất nước, đặc biệt là thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XII đến mẹ Thuận và lão thành cách mạng Trần Thuận.

Được biết, mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Trọng (sinh năm 1928) là thương binh 4/4. Trong 2 cuộc kháng chiến cứu nước, mẹ có công giúp đỡ cách mạng và được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Nhì. Mẹ có chồng và 2 con là liệt sỹ.

Trong khi đó, lão thành cách mạng Trần Thuận, tham gia cách mạng từ năm 1940. Ông từng giữ các chức vụ Khu ủy viên Khu 5, Ủy viên đại diện Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam Trung Trung bộ; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng; Bí thư Đặc khu ủy Quảng Đà, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng; Phó Chủ nhiệm Ban Thanh tra Chính phủ; Ủy viên Ban Cán sự, Phó Tổng thanh tra Nhà nước. Tháng 7-1993 ông nghỉ hưu về sống tại TP.Đà Nẵng cho đến nay.

Trúc Hà

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-tham-gia-dinh-co-cong-voi-cach-mang-tai-da-nang/