Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Lễ bế mạc Hội báo toàn quốc 2018

Chiều 18/3, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến tham quan các gian trưng bày báo chí và dự Lễ bế mạc Hội báo toàn quốc 2018 tại Bảo tàng Hà Nội.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thăm quan một số gian trưng bày của các cơ quan thông tấn, báo chí tại Hội báo toàn quốc 2018.

Phát biểu tại lễ bế mạc, nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá, Hội báo toàn quốc 2018 xây dựng hệ thống hình ảnh, màu sắc cũng như bố trí, sắp xếp từng khu vực một cách khoa học, trong khuôn viên rộng và đẹp của Bảo tàng Hà Nội.

Hội báo có hàng trăm chương trình truyền hình Tết đặc sắc, giao diện báo điện tử đẹp và gần 400 tác phẩm phóng sự xuất sắc về đề tài môi trường, biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai năm 2017, hơn 60 công trình, bài báo khoa học và nghiệp vụ báo chí.

Nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu bế mạc Hội báo toàn quốc 2018

Ban Tổ chức và Hội đồng Giải thưởng đã chấm và trao các loại giải: Giải bìa báo Tết đẹp, Giải gian trưng bày đẹp, Giải phóng sự xuất sắc về Môi trường, biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; Giải các công trình bài báo khoa học và nghiệp vụ báo chí; Giải chương trình truyền hình ấn tượng Tết và giải giao diện báo điện tử đẹp.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao giải đặc biệt về gian trưng bày ấn tượng cho Liên Chi hội nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam

Trong đó, Ban tổ chức đã trao 10 giải đồng hạng “Giao diện đẹp dành cho báo điện tử dịp Tết Mậu Tuất 2018” với mức chi thưởng 2 triệu đồng/giải. 14 giải đồng hạng “Công trình nghiên cứu khoa học và nghiệp vụ báo chí” với mức thưởng 2 triệu đồng/giải. 20 giải đồng hạng “Chương trình truyền hình ấn tượng Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018” tại Hội Báo toàn quốc 2018 với mức thưởng 2 triệu đồng/giải.

Ban tổ chức cũng trao 58 giải “Gian trưng bày ấn tượng, đặc sắc” tại Hội báo toàn quốc 2018, gồm: 2 giải đặc biệt, 15 giải A, 15 giải B, 21 giải C, 7 giải Khuyến khích. Mức chi thưởng giải đặc biệt là 7 triệu đồng/giải, giải A 4 triệu đồng/giải, giải B 3 triệu đồng/giải, giải C 2 triệu đồng/giải, giải Khuyến khích 1 triệu đồng/giải.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trao giải A phóng sự về đề tài môi trường, biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai cho các đơn vị đạt giải

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 51 giải “Phóng sự xuất sắc về đề tài môi trường, biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai năm 2017” tại Hội Báo toàn quốc 2018, gồm: 4 giải A, 11 giải B, 15 Giải C và 21 giải Khuyến khích.

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh trao giải B phóng sự về đề tài môi trường, biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai cho các tập thể, cá nhân đạt giải.

Nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao giải C cho các đơn vị đạt giải Gan trưng bày ấn tượng, đặc sắc.

Hội báo toàn quốc 2018 thu hút sự tham gia của hơn 70 gian hàng của các chi hội báo trung ương, địa phương và các cơ quan khác.

Tại hội báo năm nay, gian trưng bày của báo Gia đình Việt Nam với thiết kế ấn tượng cùng nhiều ấn phẩm tham dự đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của những người tham gia hội báo. Cũng tại Hội báo toàn quốc 2018, báo Gia đình Việt Nam đã dành tặng độc giả hàng ngàn cuốn báo, ấn phẩm.

Video: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm gian trưng bày của Báo Gia đình Việt Nam

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-du-le-be-mac-hoi-bao-toan-quoc-2018-d125077.html